TPO - Báo thua lỗ, lợi nhuận sau thuế giảm, công ty cũng chưa có kế hoạch trả các khoản nợ đến hạn nên Kiểm toán nhận định nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Dầu khí Nghệ An.
Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 niên độ tài chính (NĐTC) 2023-2024, với doanh thu hợp nhất đạt 9.073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 103 tỷ đồng.
TPO - Bước vào tuần giao dịch cận kề Tết Nguyên đán, VN-Index được kỳ vọng tiếp đà tăng, hướng tới mốc 1.200 điểm với thông tin hỗ trợ từ báo cáo tài chính quý IV. Trong bối cảnh ấy, nhà đầu tư đã lỡ "sóng" vừa qua, liệu có nên mua vào?
TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt một số doanh nghiệp, trong đó có kỳ lân công nghệ VNG. VNG bị phạt vì không công bố báo cáo tài chính.
TPO - Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2023 của nhiều doanh nghiệp bất động sản cho thấy, mức thu nhập và thù lao của các chủ tịch hội đồng quản trị, ban điều hành giảm mạnh so với cùng kỳ.
TPO - Báo cáo tài chính quý II của một số doanh nghiệp niêm yết cho thấy tình hình khó khăn, hoạt động kinh doanh cốt lõi thua lỗ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, doanh nghiệp vẫn báo lãi nhờ những khoản lợi nhuận đột biến từ thanh lý tài sản, thoái vốn công ty con, đầu tư chứng khoán, đem tiền gửi ngân hàng...
TPO - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay đạt hơn 52 tỷ đồng, tăng 90% so cùng kỳ và vượt kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, khoản phải thu đối với Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã được Ricons công khai gần hơn 320 tỷ đồng.
TPO - Lãnh đạo vướng lao lý trong các vụ thao túng chứng khoán, doanh nghiệp rơi vào lùm xùm trái phiếu phát lộ thời gian qua, khiến kết quả kinh doanh của những đơn vị này không mấy khả quan, thậm chí phải thu hẹp hoạt động. Cổ phiếu bị cắt margin, có mã bị kiểm soát, cảnh báo, hạn chế rồi đình chỉ, rời sàn.
TPO - Sau phiên “xanh vỏ, đỏ lòng”, hôm nay (19/7) thị trường tiếp tục có sự giằng co mạnh. Nhiều cổ phiếu tăng trần sau khi nhận báo cáo kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2, song việc nhóm VN30 và bất động sản không trụ vững đã khiến VN-Index chấm dứt đà tăng 8 phiên liên tiếp.
TPO - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của EVN được Deloitte kiểm toán cho thấy, tổng số lỗ của công ty mẹ EVN là hơn 26.500 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh hợp nhất chỉ ra EVN lỗ tổng cộng gần 21.000 tỷ đồng, nợ ngắn hạn EVN phải trả là hơn 79.000 tỷ đồng.
TPO - Các chuyên gia tại Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, VN-Index vẫn cần phải có phiên tăng điểm với lực cầu tốt để bứt phá; khuyến nghị các nhà đầu tư hạn chế giải ngân khi thị trường vẫn nằm trong vùng nhạy cảm và chưa rõ xu hướng...
TPO - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa có giải trình liên quan đến chênh lệch phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 trước kiểm toán và sau kiểm toán tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.
TPO - Sau nhiều lần lỡ hẹn, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) cho biết đã có trong tay báo cáo tài chính kiểm toán 2022. Sau kiểm toán, số lỗ của HBC tăng gấp hơn 2 lần.
Dùng nhiều tài khoản để thao túng giá cổ phiếu trong một thời gian dài tuy nhiên kết luận cho thấy không có thu lời bất hợp pháp. Vậy liệu có ai đứng sau những vụ thao túng này và bà Lê Thị Hải Bình sai phạm để làm gì?
TPO - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa nhắc nhở các công ty chậm nộp báo cáo tài chính quý I vừa qua. Một số doanh nghiệp trong nhóm này cũng chưa công bố báo cáo kiểm toán 2022, cổ phiếu chuyển diện kiểm soát.
TPO - Công ty Thương mại Điện tử Xuyên biên giới OpenCommerce Group (OCG) lần đầu xuất hiện trên báo cáo tài chính với tư cách là khoản đầu tư vào công ty liên kết của VNG, có giá trị hơn 117 tỷ đồng.
TPO - Tập đoàn Novaland xin gia hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 vì đang sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp. Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang xin hoãn nộp báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 vì thay đổi công ty kiểm toán...
TPO - Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk) vừa bị phạt 200 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch trên báo cáo tài chính. Đây là mức tiền phạt kịch khung theo quy định, với hành vi tạo dựng/công bố thông tin sai lệch, hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
TPO - Các doanh nghiệp như PVD, BTP, TDC... đều có điều chỉnh phần lợi nhuận trước và sau kiểm toán. Trong đó, có đơn vị sụt giảm lợi nhuận, có nơi chuyển từ lỗ sang lỗ lớn hơn.
TPO - Tập đoàn FLC (mã FLC) vừa cho biết lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin. Theo dự kiến của FLC, đến cuối tháng 10 năm nay mới có thể công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022. Như vậy, FLC mất ít nhất 7 tháng để khắc phục vi phạm, có thể đưa cổ phiếu trở lại giao dịch.
TPO - Nguyên nhân, công ty có nhiều công trình dài khắp cả nước và nghiệp vụ kế toán quý IV/2022 cần rà soát số liệu cho cả năm 2022, nhiều tác động bất lợi lên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ những biến động bất thường về nhân sự cấp cao nên công ty gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành báo cáo tài chính và công bố thông tin đúng thời hạn.
Nằm trong Top những ngân hàng được Ngân hàng nhà nước xếp hạng cao về các chỉ tiêu đặc biệt là về chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, với kết quả kinh doanh và các chỉ số hoạt động nổi trội trong báo cáo tài chính Quý 3/2022, tăng 35% so với cùng kỳ, TPBank tiếp tục khẳng định sự ổn định. Ngân hàng cũng chứng tỏ là một trong những công ty niêm yết tốt nhất, Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín .
TPO - Sau 3 lần Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) yêu cầu giải trình, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA) vừa lên tiếng giải trình về việc “ghi nhầm” 1.300 tỷ đồng tạm ứng cho Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến. Lý do được đưa ra là kế toán hạch toán nhầm.
TPO - Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo xem xét đình chỉ giao dịch với 2 cổ phiếu nhóm FLC, là HAI của CTCP Nông dược H.A.I, và FLC của CTCP Tập đoàn FLC.
TPO - Tuần qua, chỉ trong 2 ngày (9-10/8), Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố 6 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Tổng số tiền phạt lên tới gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, có doanh nghiệp nước ngoài bị phạt vì mua "chui" cổ phiếu.