TPO - Hàng trăm người dân sống ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã đến bệnh viện, thức trắng đêm hiến máu cứu sản phụ bị băng huyết. Mặc dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi.
TPO - Trong quá trình sinh con, một sản phụ ở Đắk Lắk bị băng huyết, vỡ tử cung, mất 2,6 lít máu. Bệnh viện đã báo động đỏ, tập trung nhân lực để cứu bệnh nhân.
TPO - Ngày 2/10, theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Lục Nam (Bắc Giang), bác sĩ Nguyễn Danh Trung Kiên, Phó trưởng Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam đã tình nguyện hiến máu cứu người bệnh nguy kịch.
TPO - Phản ánh đến Báo Tiền Phong, sản phụ từng sinh con tại Bệnh viện FV cho biết sự tắc trách của bệnh viện đã khiến chị suýt tử vong vì băng huyết, sau đó con của chị bị bỏng nhưng bệnh viện điều trị sai phương pháp khiến bé diễn tiến nặng. Phía Bệnh viện FV đã họp hội đồng chuyên môn và khẳng định nội dung bệnh nhân phản ánh là không có cơ sở.
TPO - Thanh tra Sở Y tế TPHCM vào cuộc xác minh thông tin một trường hợp bệnh nhân gặp tai biến nguy kịch khi phá thai. Đơn vị thực hiện dịch vụ phá thai cho bệnh nhân là phòng khám Đa khoa Quốc tế đã bị đình chỉ lĩnh vực khám chữa bệnh sản phụ khoa.
TPO - Nhập viện trong tình trạng mất máu cấp nguy kịch tính mạng, nữ bệnh nhân được xác định bị băng huyết, khối thai lớn còn trong lòng tử cung. Trước đó, người bệnh đã phá thai tại phòng khám thì tai biến xảy ra.
TPO - Được phòng khám tư chẩn đoán thai chỉ nặng hơn 3kg nhưng khi nhập viện chuẩn bị vượt cạn các bác sĩ phát hiện thai nhi rất lớn. Bệnh viện đã huy động các bác sĩ giỏi chuyên môn hỗ trợ ca sinh, bé trai nặng 5,15kg đã chào đời qua ngã sinh thường an toàn.
TPO - Bất kỳ mẹ bầu nào cũng đều có nguy cơ đối diện với những tai biến sản khoa ở bất cứ thời điểm nào của thai kỳ. Trong đó, có 5 tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm cần lưu ý.
TPO - Đây là thông tin được Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ dũ phát biểu tại Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó với sự cố y khoa trong lĩnh vực sản – nhi diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/8.
TPO - Chỉ vài giờ sau mổ lấy thai, hai sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch vì băng huyết và mất tổng cộng gần 4 lít máu. Nhờ được chỉ định thuyên tắc mạch kịp thời, cả hai bệnh nhân đều được can thiệp thành công.
Băng huyết sau sinh (BHSS) là 1 trong 5 tai biến sản khoa thường gặp, chiếm tỉ lệ từ 2 - 10% tổng số ca sinh, là một tai biến đáng sợ đối với các bác sĩ sản khoa.
Nếu không sử dụng dứa một cách khoa học, hợp lý và đúng lượng cần thiết hàng ngày, dứa cũng sẽ là loại thực phẩm gây nguy hiểm đối với sức khỏe của bạn.
TP - Ngày 20/3, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, BS Nguyễn Hữu Dự, cho biết đã cấp cứu thành công một sản phụ bị băng huyết sau sinh rất nặng, hiện sức khỏe của sản phụ đang bình phục.
Vợ tôi chết vì băng huyết nhưng thi thể lại có vết mổ trên ngực trái, khi khâm liệm máu liên tục trào ra. Trong lúc Sở Y tế vẫn im lặng thì bệnh viện thừa nhận đã giả mạo chữ ký của tôi nhưng cho rằng đây chỉ là lỗi của cô điều dưỡng.
TP - Ngày 10/9, Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM Bùi Minh Trạng cho biết, đã yêu cầu Bệnh viện An Bình (TPHCM) báo cáo, kiểm thảo ban đầu về nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Hạnh, 35 tuổi ở Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Dù hiệu quả lên tới 96 - 98%, nhưng phá thai nội khoa (còn gọi phá thai bằng thuốc) vẫn có những xác suất thất bại, tỷ lệ biến chứng không nhỏ, thậm chí tử vong nếu chị em phụ nữ dùng sai chỉ định và không được cấp cứu kịp thời.
Thay vì từng bước tìm hiểu nhau, chuyện đốt cháy giai đoạn khi yêu hiện nay khá phổ biến trong giới trẻ. Trong khi, việc yêu vội dễ dẫn đến kết cục đau lòng và hậu quả về lâu dài.
TP - Ở chỗ tôi, cây sim mọc hoang trên khắp các quả đồi và ven đường đi. Tôi rất thích bài thơ “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan, cũng như cây sim. Nghe nói, sim cũng là một cây thuốc quý, vậy có thể sử dụng chữa những bệnh gì ?
TPO - Cây gai còn có tên gọi là gai làm bánh, trữ ma…tùy theo từng vùng. Lá gai được dùng làm bánh, sợi gai dùng làm dây gai, dệt lưới đánh cá…Rễ và lá gai còn được dùng làm thuốc.
TPO - Các bộ phận của cây ổi như vỏ rễ, vỏ thân, lá non, búp, quả đều được dùng làm thuốc. Dịch chiết từ các bộ phận của cây ổi có tác dụng kháng khuẩn, làm se niêm mạc và cầm đi tiêu chảy. Tuy vậy, những người đang bị táo bón, bị tả lỵ có tích trệ không được dùng.
TPO - Theo đông y hoa hồng nhung có có công dụng hoạt huyết, gia tăng các hoạt động của tuyến nội tiết, trị chứng đau gan, dạ dày, ho ra máu, kiết lỵ, đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều, an thần, tiêu hóa tốt.