Yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

Yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ
TP - Ngày 10/9, Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM Bùi Minh Trạng cho biết, đã yêu cầu Bệnh viện An Bình (TPHCM) báo cáo, kiểm thảo ban đầu về nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Hạnh, 35 tuổi ở Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Sáng 17/8, chị Hạnh được đưa vào Bệnh viện An Bình khi chuyển dạ. Một lát sau, bác sĩ thông báo chị Hạnh đã sinh cháu trai và “Mẹ tròn con vuông”. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ cho gia đình hay chị Hạnh chảy máu nhiều nên phải mổ cắt bỏ tử cung. Khoảng 12 giờ trưa, bác sĩ thông báo chị Hạnh không qua khỏi. 

Bác sĩ Nguyễn Xuân Tường - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện An Bình cho biết, sau khi sự việc xảy ra đã thành lập hội đồng chuyên môn để tìm hiểu và xác định chị Hạnh tử vong là do sốc không phục hồi sau băng huyết. Gia đình chị Hạnh không chấp nhận và khiếu nại lên Sở Y tế TPHCM.

“Nếu hội đồng chuyên môn bệnh viện đưa ra nguyên nhân tử vong mà gia đình chị Hạnh không chấp nhận, Sở Y tế sẽ thành lập hội đồng chuyên môn cấp sở để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của chị Hạnh”- bác sĩ Trạng nói. 


Trong ngày 10/9, gia đình chị Hạnh cho biết, lãnh đạo Bệnh viện An Bình đã thương lượng với gia đình về việc “hỗ trợ” hơn 100 triệu đồng và yêu cầu gia đình rút đơn khiếu nại, tuy nhiên gia đình chị Hạnh không đồng ý. 

MỚI - NÓNG