BẢN TIN THANH NIÊN: Hỗ trợ cho các bệnh nhi bị ảnh hưởng bởi vụ cháy

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đi thăm bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: BV cung cấp
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đi thăm bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: BV cung cấp
TPO - Tối 19/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, động viên và tặng quà các gia đình bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nhà trọ xảy ra tại khu vực gần bệnh viện.

Hiện tại, Phòng Công tác Xã hội đảm nhiệm nhiệm vụ nhận đồ cứu trợ tình nguyện để phát cho các bệnh nhân, bao gồm quần áo. Bởi tất cả đồ dùng của các gia đình bệnh nhân đều đã bị cháy hết. Bệnh nhân cũng đang được ở miễn phí trong nhà lưu trú, phát phiếu ăn miễn phí mỗi ngày. "Đến nay, nguồn hỗ trợ cho mỗi gia đình khoảng gần 10 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng hỗ trợ dụng cụ thiết yếu cho gia đình bệnh nhân. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ về cơ bản, tinh thần tâm lý của bệnh nhi và các gia đình đã khá ổn", ông Trịnh Ngọc Hải nói.


Trong dịp Tết Trung thu năm 2018, Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức đến thăm và trao hơn 300 suất quà trung thu cho các em học sinh Trường tiểu học Khánh Hòa Jeju (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm). Mỗi suất quà trị giá 140.000 đồng/suất với, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Tích cực đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội đã trở thành nét đẹp truyền thống của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Cùng các chương trình đóng góp cho các quỹ từ thiện đã trở nên quen thuộc như “Vì Trường Sa thân yêu”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”… Công ty còn có nhiều hoạt động thường niên khác.


AIA Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng AIA huyện Cẩm Xuyên vừa trao 20 chiếc xe đạp, tổng trị giá 35 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 20 em học sinh vượt khó học giỏi được trao tặng xe đạp thuộc các xã: Cẩm Duệ, Cẩm Yên, Cẩm Hà, Cẩm Quan, Cẩm Sơn, Cẩm Mỹ và Cẩm Quang. Món quà nhằm giúp các em có phương tiện đến trường và tạo động lực để tiếp tục vượt khó, phấn đấu vươn lên học tốt hơn nữa. Cũng tại chương trình, AIA Hà Tĩnh đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền gần 540 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Đình Hướng (thôn 10, xã Cẩm Sơn).


“Đêm hội trăng rằm” do Công đoàn Viên chức TP HCM phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân- Chính- Đảng TP tổ chức đã diễn ra vào tối 19/9 tại Cung Văn hóa Lao động TP. Có 800 thiếu nhi là con công chức, viên chức, người lao động trong khối tham dự. Tham gia đêm hội, các em được chơi các trò chơi, làm lồng đèn, vẽ tranh, tô tượng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và nhận quà Trung thu gồm bánh, kẹo, sữa… với trị giá 250.000 đồng/phần. Công đoàn Viên chức TP đã trao 27 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công chức, viên chức, người lao động đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2018, mỗi suất học bổng 3 triệu đồng. Công đoàn cũng tặng quà hỗ trợ cho các em bị khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, mỗi suất hỗ trợ 1 triệu đồng.


BĐBP tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBMTTQ tỉnh tổ chức trao quỹ vận động ủng hộ chiến sỹ, ngư dân để xây dựng nhà “Mái ấm chiến sỹ” và hưởng ứng chương trình “Vì những con tàu xa khơi” đã quyên góp được 2,4 tỷ đồng... Các Trạm Quân dân y phát huy tốt hiện quả, kịp thời khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng khá, đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm dần; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững.


Sáng 20/9 , Hội Người mù huyện Nghi Xuân trao số tiền 30 triệu đồng do Vietcombank - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh hỗ trợ (đợt 1) làm nhà tình nghĩa cho chị Hồ Thị Phượng, ở thôn 7, xã Xuân Hồng. Trước tình cảnh đó, Hội Người mù huyện Nghi Xuân đã kết nối và nhận được sự hỗ trợ 50 triệu đồng của Vietcombank - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh để làm ngôi nhà trên diện tích hơn 30m2 cho mẹ con chị. Được biết, trong 2018, Vietcombank Bắc Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng 50 ngôi nhà tình nghĩa cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng (50 triệu/nhà). “Toàn bộ số tiền 2,5 tỷ hiện đã được chuyển về cho các tổ chức hội để trao tận tay các đối tượng được hỗ trợ”.


Chiều ngày 19/9, tại Trường tiểu học Phùng Khắc Khoan, thôn Pleilay, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum tổ chức Chương trình trung thu cho các cháu thiếu nhi với chủ đề “Trung thu kết nối yêu thương”. Chương trình đã tặng 302 suất quà bao gồm: bánh, kẹo, vở, đồ dùng học tập (60.000đ/suất) và 10 suất học bổng cho các em học sinh giỏi (100.000đ/suất), tổng trị giá 19.120.000đ.


Năm nay là năm đầu tiên thầy cô và học sinh Trường THCS Trần Quốc Tuấn được tham gia chương trình truyền thông “Đồng hành cùng em đến trường” do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum phối hợp cùng UBND xã Ia Tơi tổ chức. Chương trình “Đồng hành cũng em đến trường” sẽ góp phần cùng nhà trường giáo dục thế hệ trẻ là mầm non của đất nước nhận thức về ý nghĩa, trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái. Qua đó, đảm bảo quyền lợi của các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn có tham gia nhận khoán bảo vệ rừng hoặc được Nhà nước giao rừng.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG