Bản tin Hình sự: Rủ bé gái 7 tuổi đi mua bia rồi hiếp dâm

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Rủ bé gái 7 tuổi đi mua bia rồi hiếp dâm
TPO - TIN NÓNG ngày 1/7: 7 học viên cơ sở cai nghiện tra tấn bạn đến tử vong; Bắt nghi phạm vụ người đàn ông chết bất thường gần nhà máy xử lí rác; Rủ bé gái 7 tuổi đi mua bia rồi hiếp dâm;...

Trong lúc đợi chủ quán nhậu chế biến thức ăn, Thạch Thanh Sa Rây (33 tuổi, huyện Trà Cú, Trà Vinh) rủ con gái 7 tuổi của chủ quán đi mua bia rồi đưa nạn nhân vào khu đất trống để thực hiện hành vi đồi bại. TAND Trà Vinh đã tuyên phạt Sa Rây 15 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.


Lợi dụng mình là cán bộ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hải Dương, Nguyễn Tùng Lâm (SN 1988) đến nhà hoặc ở một địa điểm hẹn trước để lấy mẫu xét nghiệm cho những ai có nhu cầu, sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo, đóng dấu cấp giấy xét nghiệm và thu 200.000 - 700.000 đồng/người. Công an đã tạm giữ Lâm để điều tra về hành vi “Làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức”. (Xem chi tiết)


Khó chịu vì anh Nguyễn Tiên Phong thường xuyên la hét, gây ồn ào trong quá trình cai nghiện ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai nên Nguyễn Quốc Phi (29 tuổi) và 6 học viên khác liên lục đánh đập, tra tấn Phong khiến nạn nhân tử vong sau đó. Công an đã băt tạm giam Phi và đồng phạm vì hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) cho biết vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa giải Euro qua mạng Internet với số tiền hơn 200 triệu đồng cho 1 trận do Lê Thiên Thức (SN 1998) cầm đầu. Thời điểm bị bắt, đường dây này đã thu lời bất chính khoảng 1,3 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn cá nhân, Huỳnh Thanh Nhàn (39 tuổi, huyện Chợ Mới, An Giang) dùng dao đâm chết ông Hồ Văn Đẹp (56 tuổi) rồi bỏ lại xác và hung khí gần nhà máy xử lí rác thị trấn Mỹ Luông. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự Nhàn để điều tra về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)


Bị biên phòng Quảng Trị bắt quả tang khi đang đưa 6 người xuất cảnh trái phép sang Lào, Nguyễn Song Lam (38 tuổi, trị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) khai được thuê để làm việc này với thù lao là 2 triệu đồng/ người. (Xem chi tiết)


Đinh Thị Nga (SN 1959), Hoàng Thẩm Vĩnh (SN 1963), Tô Văn Ngôn (SN 1964 lần lượt là chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc, phó giám đốc, cửa hàng trưởng công ty CP Thương mại tổng hợp Hạ Lang (Cao Bằng) trộn lẫn xăng E5RON 92 biến thành RON 95-III bán ra thị trường để hưởng lợi bất chính 78 triệu đồng. TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt 3 bị cáo tổng số tiền 280 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Nợ nần nên Đinh Chí Hiếu và Trương Thị Tịnh Tâm (cùng SN 1996, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) lập tài khoản ảo trên mạng rồi nhắn tin trúng thưởng cho nhiều người và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nộp thuế khấu trừ trước thì mới được nhận thưởng. Công an Thanh Hoá đã bắt giữ Hiếu và Tâm về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG