Bản tin Hình sự: Hé lộ nguyên nhân một trung tá công an bị nhóm người tấn công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 18/1: Tử hình tên trộm đâm chết bác sĩ ở Bình Dương; Gã hàng xóm dùng xà beng giết chủ rẫy cà phê để cướp của; 2 cựu hiệu trưởng ở Khánh Hòa bị bắt giam vì lạm thu gần 20 tỷ đồng; Một trung tá công an bất ngờ bị nhóm người tấn công...

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa khởi tố ông Trương Quang Thuận (65 tuổi) và Lê Đức Hiền (58 tuổi), đều là nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, ông Thuận và ông Hiền liên quan đến việc lạm thu học phí cũng như thu các loại phí sai quy định hàng tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Biết ông Bùi Văn Thăng (62 tuổi) vừa nhận tiền bán cà phê, Đặng Văn Luyến (42 tuổi, Kiên Giang) sang hỏi mượn tiền rồi dùng xà beng đánh liên tiếp vào người khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Luyến kéo xác nạn nhân tới bờ hồ để ném vào bụi cây, phi tang hung khí xuống hồ rồi trở lại lục lọi lấy đi số tiền trong bóp và một điện thoại di động của nạn nhân để mua xe máy và tiêu xài khi gặp bạn gái. Công an Lâm Đồng đã khởi tố và bắt tạm giam Luyến để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. (Xem chi tiết)


TAND Bình Dương vừa tuyên án tử hình đối với Nguyễn Hữu Thủy (30 tuổi) về tội “Giết người”, “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, Thủy và Nguyễn Văn Đông (31 tuổi) đang dắt trộm xe máy dựng trước phòng khám nha khoa của bác sĩ Phạm Văn Tài thì bị bác sĩ Tài phát hiện rồi tri hô và chạy tới ngăn cản. Thấy vậy Thủy rút dao chống trả và truy đuổi ngược, đâm vào vùng ngực bác sĩ Tài khiến nạn nhân tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất 3-12, thuộc khu đô thị Thủ Thiêm (TP HCM), mới đây Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, để có thông tin về vụ việc đấu giá nêu trên, đơn vị này đã đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM báo cáo toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá trước ngày 25/1/2022. (Xem chi tiết)


Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ việc người đàn ông được cho là hành nghề xe ôm, không có giấy tờ tùy thân nằm bất động bên cạnh chiếc xe máy, trên cơ thể có nhiều vết thương. Bước đầu công an nhận định có thể đây là một vụ án mạng, nạn nhân vừa tử vong khoảng 40 tuổi. (Xem chi tiết)


Cho rằng trung tá Đ.H.V (SN 1976) - Đội trưởng một đội thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Định có hành vi “trai gái” với bà N.T.N.T (SN 1975) trong ô tô, nhóm người trong gia đình nhà chồng của bà T đã tấn công, đập vỡ kính ô tô, lấy chiếc quần đùi của trung tá V để trong xe rồi quay clip và hành hung trung tá V khi anh và bà V đi chung xe đến quán cà phê. Hiện công an Bình Định đã thụ lý đơn trình báo của trung tá V. (Xem chi tiết)


Công an Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án “mua bán tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại kỳ thi chuyên viên chính năm 2021. Trước đó, để thi đạt tại kỳ thi trên, Liễu Minh Tuấn (SN 1981), cán bộ Phòng giáo dục nghề nghiệp, lao động việc làm, bảo hiểm xã hội thuộc Sở Lao động- Thương binh- Xã hội tỉnh đã móc nối với Đinh Thị Giang (SN 1987), cán bộ phòng công chức viên chức cùng 3 cán bộ khác công tác tại Sở Nội vụ để mua đề bài thi. Theo đó trong thời gian thi, 4 người trong “Tổ thư ký” là cán bộ Sở Nội vụ tỉnh đã sao chép đề, tuồn tài liệu ra ngoài cho người khác giải sau đó đem cho một số người trong phòng thi chép lại. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG