Bản tin Hình sự: Kẻ sát hại người phụ nữ trong rẫy để cướp vàng bị bắt sau gần nửa thế kỷ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 15/1: Vụ bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên: Không có dấu hiệu tội phạm; Bắt đối tượng nhiễm HIV dụ dỗ quan hệ tình dục đồng tính với trẻ em; Kẻ sát hại người phụ nữ trong rẫy để cướp vàng bị bắt sau gần nửa thế kỷ...

Năm 1980, Trương Đình Chi (SN 1954), sau đổi tên thành Lê Minh Sơn (SN 1956) sát hại bà Phan Thị Khanh (SN 1954) để cướp 1,6 lượng vàng gần một rẫy bắp rồi đón xe vào Hậu Giang lẩn trốn. Khi mọi người phát hiện thi thể bà Khanh thì ông Võ Tê (SN 1932) làm thầy thuốc nhà ở gần đó đến xem xét tình hình và ống quần bị dính máu của nạn nhân nên bị nghi oan là hung thủ rồi bị bắt tạm giam, nhưng sau đó được trả tự do. Mới đây Công an Bình Thuận đã bắt giữ được Trương Đình Chi tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên) và cho gia đình bảo lãnh theo qui định của pháp luật.


Liên quan đến việc Đinh Văn Thìn (SN 1979) lợi dụng tình trạng xe xuất khẩu hàng hóa ùn ứ ở bãi trung chuyển chờ xuất khẩu tại biên giới để thông đồng với 2 cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc ra giá bán “lốt xe” chở hàng lên biên giới. Theo điều tra các đối tượng tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng do hàng bị hỏng hoặc quay đầu, đổi đầu container để đưa những xe mới đến thay vào vị trí xe cũ với giá từ 200 - 300 triệu đồng/xe. CQĐT đã bắt giam và khởi tố Thìn cùng 2 cán bộ vừa nêu để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ. (Xem chi tiết)


Công an TP HCM vừa thông báo việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) tố cáo ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, Bình Thuận) chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của gia đình bà do không có dấu hiệu tội phạm. Trước đó bà Hằng cho biết đã chuyển cho ông Yên và người thân của ông này hàng chục tỷ đồng để chữa bệnh cho người dân nhưng sau đó vợ chồng bà Hằng phát hiện số tiền này bị ông Yên và người nhà chiếm đoạt mà không phục vụ mục đích nhân đạo, từ thiện nên làm đơn tố giác. (Xem chi tiết)


Trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Epco (TP HCM) và một số đơn vị liên quan, theo hồ sơ tài liệu, sau khi ông Liên Khui Thìn bị bắt giam, ông N.L.R- một người làm công ăn lương, không phải cổ đông công ty bỗng nhiên được bổ nhiệm làm giám đốc lâm thời của Epco và sau đó dùng danh nghĩa này để bán nhiều khu đất vàng trị giá nghìn tỷ của Epco cho các cá nhân với giá rẻ hơn gấp nhiều lần giá thị trường. (Xem chi tiết)


Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bắt được Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, Hưng Yên), Tô Văn Tình (SN 1993, Quảng Ninh) và Lê Duy Dự (SN 1994, Thanh Hoá) – 3 đối tượng trong vụ giả làm khách mua điện thoại đến nhà anh A ở chung cư HH1A Linh Đàm rồi xịt hơi cay, đánh, trói anh A lại để cướp điện thoại đắt tiền. Bước đầu, các đối tượng khai nhận quen biết nhau qua mạng trong hội nhóm và do thiếu tiền tiêu xài, nợ nần nên đã “làm liều” gây ra vụ việc trên. (Xem chi tiết)


Huỳnh Đắc Cường (42 tuổi) sử dụng ứng dụng BLUED (mạng xã hội dành cho người đồng tính nam) để kết bạn làm quen với N.V.A (15 tuổi) và nhiều người đồng giới khác rồi dụ dỗ quan hệ tình dục đồng giới, trong đó có 2 trường hợp nhiễm HIV. Mới đây công an Quảng Nam đã khởi tố và bắt tạm giam Cường để điều tra về hành vi “giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi”. (Xem chi tiết)


Công an TT-Huế và các đơn vị liên quan vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền cá cược lên đến 500 tỷ đồng thông qua tài khoản cấp Super LQ74 tại trang bong88.com. Theo điều tra, tài khoản cấp Super LQ74 do Phan Văn Tấn Lộc (SN 1998) đăng nhập, quản lý, phân chia thành nhiều trang master và cấp lại cho các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.