Bản tin Hình sự: Người cha đánh con gái đến chết vì không học bài có thể lĩnh 14 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 14/1: Người cha đánh con 6 tuổi đến chết vì không học bài có thể lĩnh 14 năm tù; Khởi tố 2 cán bộ vụ 'bán lốt' xe xuất khẩu qua biên giới Lạng Sơn giá 200-300 triệu đồng; Lừa ‘soi và xử lý phần âm’ chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng...

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa đề nghị truy tố Lê Thành Công về tội “Cố ý gây thương tích”, với khung hình phạt từ 7-14 năm tù. Trước đó, Công dạy con gái tên A (6 tuổi, lớp 1) học bài tại nhà nhưng cháu bé không tập trung nên Công lấy chiếc đũa ăn cơm, que tre đánh vào tay, chân, mông và lưng bé. Sau đó, Công còn lấy đoạn cán chổi dài 40cm bắt cháu A nằm úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách đánh 15-20 nhát. Chiều cùng ngày, vợ ông Công kiểm tra người thấy bé A nóng, biểu hiện sốt nên lấy thuốc hạ sốt cho bé uống nhưng bé bị trớ rồi tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Công an Lạng Sơn vừa khởi tố và bắt tạm giam Lâm Văn Hưởng (SN 1983), Nông Tuấn Anh (SN 1992), cả hai đều là cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc về hành vi “nhận hối lộ” và Đinh Văn Thìn (SN 1978) về hành vi “đưa hối lộ”. Theo điều tra, lợi dụng tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu, xe ô tô đỗ dài ngày ở các bãi kiểm hóa, trung chuyển nên Thìn – đối tượng chuyên “làm luật”, cò mồi xuất nhập khẩu ở biên giới đã móc nối với Hưởng và Tuấn Anh để “bán lốt” cho những xe được ưu tiên đi trước với giá từ 200 - 300 triệu đồng/xe. (Xem chi tiết)


Bộ Công an cùng các sở ngành, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiến hành xác định hiện trường dự án Tân Việt Phát 2 (tên thương mại là dự án Queen Pearl 2). Được biết, đây là dự án khiến dư luận bức xúc vì cho rằng thất thoát ngân sách nhà nước, khi Bình Thuận giao đất vào năm 2017 nhưng lại tính tiền đất ở năm 2013. (Xem chi tiết)


TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, cùng nhóm đồng phạm liên quan đến khu "đất vàng" của Sabeco rơi vào tay tư nhân ngày 21/1/2022. Trước đó, hôm 27/12/2021, phiên tòa được mở nhưng sau đó phải hoãn do ông Vũ Huy Hoàng là F1, phải cách ly y tế vì tiếp xúc với em trai ruột là F0. Nói về phiên tòa sắp tới, người bào chữa của ông Vũ Huy Hoàng cho biết dù không còn là F1 nhưng sức khỏe thân chủ ông rất yếu, phải nằm điều trị hai căn bệnh ung thư và tim mạch, chưa được xuất viện nên có thể ông Hoàng sẽ viết đơn xin được xét xử vắng mặt. (Xem chi tiết)


TAND cấp cao tại TPHCM vừa tuyên y án sơ thẩm mức án tù chung thân đối với ông Trần Phương Bình (Tổng giám đốc, phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD của DongA Bank) về 2 tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại DongABank – giai đoạn 2. (Xem chi tiết)


Công an Nghệ An vừa bắt giữ Trần Thị Hồng Giang (SN 1981)để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Giang tự giới thiệu bản thân có khả năng "soi và xử lý" những việc về phần âm rồi lừa chị D.T.T 50 lần chuyển tiền mua sắm lễ để giải hạn cho mình với tổng cộng hơn 7 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.