Bản tin Hình sự: Bộ Công an yêu cầu cung cấp tài liệu gì về loạt dự án của Tân Hoàng Minh?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 12/1: Bộ Công an xác minh hàng loạt dự án của Tân Hoàng Minh; Triệt phá đường dây điều hành gần 200 gái mại dâm; Bắt ổ nhóm tín dụng đen chuyên 'bóp cổ' dân nghèo; Đánh chết con trai của người tình, kẻ sát nhân lĩnh án chung thân...

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp 8 đối tượng để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm". Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1985, ngụ Quận 3, TP HCM) - đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm khai nhận đang quản lý, điều hành gần 200 gái mại dâm tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi tháng đối tượng thu lợi bất chính từ môi giới bán dâm gần 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Trần Xuân Hồng (68 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc) cùng vợ đã bao chiếm khoảng 160.000m2 đất rừng ở Phú Quốc, rồi làm khống giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất, lừa bán cho người khác với giá hơn 10 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồng để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Cùng với khám xét khách sạn Điệp Quy tại số 29 đường Võ Nguyên Giáp, tổ 4 phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình), Công an TP Thái Bình đã khởi tố, bắt giam Phạm Đức Điệp (46 tuổi, trú phường Hoàng Diệu) là chủ khách sạn này để điều tra về tội "Cướp tài sản" vì đã có hành vi 'bắt giữ' ôtô trái phép, đánh con nợ. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các sở ngành trực thuộc, đề nghị cung cấp tài liệu liên quan việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với 11 dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện. Các dự án gồm: D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D'. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; D’. San Raffles Hàng Bài;... (Xem chi tiết)


Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1984, TP Đồng Hới) và Trương Thị Lệ Hằng (SN 1975, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã câu kết với một nhóm người khác, tổ chức cho người gặp khó khăn vay tiền với lãi suất "cắt cổ", rồi buộc nhiều người dân, đặc biệt là người nghèo, người yếu thế phải cắm nhà, đất, cắm quầy quán bán hàng ở chợ. CQĐT đã quyết định tạm giữ hình sự Nhung và Hằng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Nguyên (28 tuổi, ngụ Trà Vinh), Huỳnh Văn Hậu (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Vĩ Khang (16 tuổi, ngụ Kiên Giang) về tội "cướp giật tài sản". Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận đã thực hiện 92 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Đồng Tháp. (Xem chi tiết)


Nông Xuân Luân (SN 1989, trú tại xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng) và mẹ của cháu Hoàng Tùng D (SN 2006) chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình sinh sống, Luân thường xuyên vô cớ, mắng chửi và đánh cháu D. Chiều 30/12/2020, sau khi ngủ dậy, Luân cảm thấy “ngứa mắt” nên đã dùng tay, chân, ghế nhựa đánh, đá nhiều lần vào mặt, đầu và bụng của cháu D… dẫn đến tử vong. TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt tù chung thân Luân về tội “Giết người”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG