Bản tin Hình sự: Bị cướp đột nhập phòng ngủ vì khoe tiền lên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 17/1: Hai đối tượng nổ súng uy hiếp, ép chủ facebook bán hàng online đưa 100 tỷ đồng; Truy nã 2 bị can trong vụ sát hại quân nhân ở Hà Nội; Trộm 1,8 tỷ đồng của bạn mới quen rồi đăng ảnh khoe mạng xã hội...

Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang tạm giữ Trần Thị Anh (SN 1981) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Trước đó, khi thấy bạn quen qua mạng xã hội là 2 anh em V.Đ.H (SN 1979, Đồng Nai) rút số tiền lớn từ ngân hàng, Anh dàn cảnh mời 2 anh em anh H đi hát karaoke và vào bar chơi rồi về nhà mình mới thuê để ngủ, nhân lúc 2 người bạn ngủ Anh lấy đi 1,8 tỷ đồng rồi cùng con trai thuê khách sạn, chụp ảnh tiền mình trộm được đăng tải trên Zalo để khoe rồi đi ngủ. Sau đó Anh cầm tiền đi mua nữ trang, chuộc ô tô mà mình cầm cố và trả nợ. (Xem chi tiết)


Công an Hà Nội vừa bắt giữ Trần Văn Hào (SN 1987, Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (SN 1999, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, hai đối tượng phát hiện Facebook ‘‘Hoàng Hường’’ của chị H.T.H (SN 1988, Thạch Thất, Hà Nội) bán hàng online, có đưa nhiều hình ảnh tiền mặt nên đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng chị H, cầm dao đe dọa, thấy vậy vợ chồng chị H hét lên thì Hào bắn 1 phát súng lên trần nhà để uy hiếp đồng thời yêu cầu đưa cho 2 đối tượng 100 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ sát hại quân nhân ở Hà Nội mới đây Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 1 đã truy nã Đỗ Hân (SN 2002) và Đỗ Văn Thơm (SN 2002, cùng ở Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi "Giết người". Trước đó, khi đang điều khiển xe máy chở chị N.A (SN 2004) giữa đêm, anh T.L (SN 2002, đang là quân nhân) bất ngờ bị một xe ô tô màu trắng ép xe vào lề đường, sau đó gần 10 đối tượng lao xuống, dùng hung khí tấn công anh L, khiến nạn nhân bị thương tích nặng dẫn đến tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Công an Bắc Giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 5 cán bộ trên địa bàn về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu. Theo điều tra, các đối tượng đã thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, đồng thời lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá hàng hóa là thiết bị giáo dục lên từ 3 - 5 lần, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Dương Hoàng Hà (37 tuổi) mua 20 triệu đồng tiền Việt Nam giả trên Facebook loại mệnh giá 500.000 đồng bằng 2 triệu đồng tiền thật rồi mang tiền thật trộn với tiền giả đến các cửa hàng giao dịch Viettel để chuyển tiền vào tài khoản. TAND Kiên Giang đã tuyên phạt Hà 8 năm tù về tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ 2 cán bộ đội trật tự huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cấu kết với đối tượng chuyên “làm luật” ở cửa khẩu để bán “lốt” xe nông sản bị ùn ứ ở khu trung chuyển hàng hóa biên giới, mới đây công an Lạng Sơn đã luân chuyển một cán bộ, sỹ quan công an công tác tại Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt (huyện Cao Lộc) về Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh. Ngoài ra, một cán bộ Hải Quan công tác tại Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt cũng được rút về Cục Hải quan Lạng Sơn từ 3/1. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG