Bản tin Hình sự: Cặp đôi dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản rồi đi mua nhẫn cưới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 16/1: Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa ông Võ Hoàng Yên 183 tỷ đồng; Giám đốc công an tỉnh nói về vụ 5 người chết bất thường ở Hưng Yên; Cặp đôi dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản rồi mang tiền đi mua nhẫn cưới...

Công an TP HCM đang tạm giữ Trần Hoàng Tuấn (SN 1999) và Ngô Thị Ngọc Nguyên (SN 1999) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Trước đó chị Đ.T.H.T (SN 2001) cùng 2 người bạn đi bộ trên đường thì Tuấn và Nguyên lao xe vào hô hoán giả vờ đánh ghen rồi giật túi xách và sợi dây chuyền của chị T sau đó tăng ga bỏ chạy. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai sau khi cướp được đã mang số tài sản trên đi bán rồi chạy về Bình Dương mua một cặp nhẫn cưới và ma túy đá để sử dụng.


Cùng với việc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, cơ quan tố tụng xác định, bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) đã tự nguyện đưa ông Võ Hoàng Yên 183 tỷ đồng để trả nợ, xây chùa và làm từ thiện nên không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng mà giao tiền. (Xem chi tiết)


Thông tin về vụ 5 người trong một gia đình tử vong bất thường sau bữa cơm tại xã Hùng An, huyện Kim Động, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ việc nhưng đến nay chưa có kết quả. Trước đó gia đình ông Nguyễn Văn Sản bao gồm vợ chồng ông Sản, gia đình 2 con gái tổ chức ăn trưa, sau bữa ăn, 2 cháu trai của 2 con gái có biểu hiện nôn, đau ngực, co giật, mắt trợn ngược, sùi bọt mép rồi tử vong sau đó, tiếp đó 2 con gái ông Sản cũng không qua khỏi, con rể ông Sản là Nguyễn Văn Dũng không ăn cơm cùng nhưng cũng bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê và tử vong sau hơn nửa tháng điều trị. (Xem chi tiết)


Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Vũ Phong (Giám đốc công ty Nam Phong) và Trương Thị Bảo Trân (nhân viên phòng Vật tư Bệnh viện Thủ Đức) vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ. Theo điều tra, Bệnh viện Thủ Đức yêu cầu và hướng dẫn Công ty Nam Phong làm 3 bảng báo giá do các công ty của người quen của Phong đứng tên để hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho Công ty Nam Phong, đồng thời nâng đơn giá bán kit test do Công ty Việt Á sản xuất để hưởng hoa hồng từ 30% - 40% trên giá trị hợp đồng, tương đương số tiền gần 11 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ Lê Văn Trường (SN 1991, Thanh Hóa) để điều tra về việc đối tượng này giả vờ làm khách đi taxi rồi bất ngờ dùng dao cứa cổ tài xế N.K.H (SN 1977) khi đến đoạn đường vắng. Được biết khi xảy ra sự việc, anh H chống cự rồi mở cửa chạy ra ngoài nên Trường liền bỏ chạy khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Liên quan đến 3 nghi phạm vừa bị công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt giữ vì giả làm khách mua điện thoại, đến nhà anh A ở chung cư HH1A Linh Đàm xịt hơi cay, đánh, trói anh A để cướp điện thoại đắt tiền, bước đầu các đối tượng khai quen biết nhau khi cùng tham gia hội “Những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook, khi biết anh A mua bán điện thoại qua mạng, 3 đối tượng đã bàn bạc để cùng thực hiện hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Phát hiện xe ô tô BKS màu xanh 80A-024.39 do T.V.D (SN 1985, Hà Nội) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì D không xuất trình được giấy phép lái xe và đưa ra bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đăng ký xe bản sao, một đăng kiểm; ngoài ra, tổ công tác phát hiện trên xe có đèn ưu tiên, phù hiệu của lực lượng công an, phù hiệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia… Hiện tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cùng giấy tờ liên quan tới công an để xác minh làm rõ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG