Bản tin Hình sự: Con gái phát hiện mẹ tử vong với nhiều vết thương đúng ngày 20/10

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 20/10: Giải cứu học sinh lớp 1 bị người tình của mẹ bắt giữ ở Đà Lạt; Người mẫu Ngọc Trinh sẽ đối diện hình phạt nào, ê kíp giúp sức có bị xử lý?; Con gái phát hiện mẹ tử vong với nhiều vết thương đúng ngày 20/10...

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra nghi án bà Đ.T.T (SN 1980) bị sát hại tại căn nhà liền kề trong khu Văn Quán, phường Phúc La. Trước đó, con gái nạn nhân xuống đi học thì phát hiện thi thể mẹ đã báo cho mọi người. Được biết nạn nhân ở nhà với 2 con, chồng đi công tác.Theo người nhà, bà T bị tác động vào vùng đầu, khiến nạn nhân mất nhiều máu.


Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt Đoàn Văn Đen (30 tuổi, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Theo điều tra, vì muốn nối lại tình cảm với chị N.T.V (41 tuổi, Quảng Trị) nên Đen tự xưng là bố của cháu N.T.P.A (6 tuổi, học lớp 1, con trai chị V), nói dối vợ bị tai nạn nên xin giáo viên cho đón con về trước. Đối tượng khai có ý định đưa cháu bé đi xa nhưng vừa xuống đèo thì bị bắt.


Công an Quảng Bình đã khởi tố Lê Văn Đàn (SN 1971), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tâm Anh, về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Theo điều tra, công ty của Đàn được cấp mỏ vật liệu cát để phục vụ xây dựng, tuy nhiên công ty đã khai thác lấn ra ngoài phạm vi.


Liên quan đến vụ việc Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, người mẫu) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) cho biết, Ngọc Trinh sẽ đối mặt khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng.


Công an Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Luyến (42 tuổi) và Phạm Chí Dũng (58 tuổi) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Theo điều tra, ông Luyến (chủ tàu) đã chỉ đạo cho thuyền trưởng là Dũng tuyển 27 ngư phủ đi qua vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép và xóa số cuối của tàu để tránh bị phát hiện.


TAND Bình Dương đã tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”. Trong đó, Cựu Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã tỉnh Bình Dương Lê Minh Quốc Cường bị tuyên án 2,5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.


Công an Gia Lai đã bắt tạm giam đối với Triệu Văn Khoa (SN 1997), Đặng Quý Lâm (SN 2000), Đặng Dầu Lâm (SN 1997) và Bàn Văn Hương (SN 1995) về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

MỚI - NÓNG