Bản tin Hình sự 18H: Bị đâm chết sau khi quật ngã đối thủ

TPO - Nghiện game, nam sinh lớp trưởng đi cướp xe ôm; Bị đâm chết sau khi quật ngã đối thủ; Bắt giữ kẻ phóng xe đâm cảnh sát giao thông; Bị truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt 4,5 triệu đồng; Bị nữ công nhân dùng gậy đập chết vì đòi 'mây mưa'…
Bản tin Hình sự 18H: Bị đâm chết sau khi quật ngã đối thủ ảnh 1
 

Ngày 30/4, Công an TPHCM cho biết đang ráo riết truy tìm hung thủ dùng dao đâm chết anh Trần Đình Tình (SN 1988, quê Quảng Bình). Tối 29/4, trước quán cơm số 57 đường Liên khu 5 - 6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), Tình và một thanh niên đánh nhau. Sau khi vật đối thủ xuống đường, Tình lên xe máy do bạn đợi gần đó định bỏ đi thì bị hung thủ cầm dao xông đến đâm tới tấp, dẫn đến tử vong. (Xem chi tiết)


Theo khai nhận ban đầu, động cơ đi cướp xe ôm của Nguyễn Huy Hoàn, SN 1999, trú ở phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, là để có tiền chơi game. Vụ án xảy ra hôm 23/4. Bị người lái xe ôm Đỗ Đình Cẩn, 55 tuổi, chống trả quyết liệt, Hoàn hoảng sợ vứt dao bỏ chạy, song đã bị người dân đuổi bắt, dẫn giải đến công an. Thời điểm gây án, Hoàn là lớp trưởng lớp 11 của Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng. (Xem chi tiết)


Sáng 29/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương phát hiện và tổ chức chặn bắt 10 xe môtô chạy tốc độ cao trên quốc lộ 13. Nguyễn Trung Kiên (SN 1995, ngụ thị xã Bến Cát) không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, chạy với tốc độ vào trung tâm TP Thủ Dầu Một. Bị cảnh sát đuổi kịp tại đường Yersin, Kiên rú ga lao xe vào tổ tuần tra. Mặc dù bị thương nhưng cảnh sát vẫn khống chế được đối tượng, giao Công an TP Thủ Dầu Một xử lý. (Xem chi tiết)


Ngày 30/4, Công an huyện Châu Thành, Hậu Giang cho biết đã phát lệnh truy nã Lâm Văn Trung (SN 1983, ngụ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2012, Trung lừa bà Nguyễn Thị Cảnh (ngụ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) rằng mình có khoảng 1,7 tấn sắt vụn cần bán. Sau khi nhận 4,5 triệu đồng tiền đặt cọc của bà Cảnh, Trung giả vờ chở bà Cảnh đi mượn cân rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Trong lúc vận hành máy bơm nước, Nguyễn Thị Huê (tức Huế, SN 1976, công nhân vận hành trạm bơm Vế, thuộc xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, Thái Bình) nghe có tiếng gõ cửa. Khi ra mở cửa, Huê thấy ông Khúc Văn Bao (SN 1957, ở cùng xã) xông vào đòi quan hệ tình dục nhưng cô không cho. Trong lúc xô xát, Huê vớ được thanh gỗ dài, đập liên tiếp vào đầu ông Bao, khiến ông tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 30/4, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương thông tin ban đầu về quá trình điều tra vụ nổ mìn xảy ra sáng 28/4, trước cửa quán cà phê ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, khiến chị Đỗ Thị Thoa (SN 1978, quê Bình Định), chủ quán, bị nát hai chân, thủng ruột và một số vết thương khác. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong nhà có 5 người đang ngủ nhưng may không có ai bị thương. Cách đó 3 ngày, hàng xóm có nghe chị Thoa và 1 người đàn ông cãi vã gay gắt. (Xem chi tiết)


Ngày 30/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh. Ba nam sinh chở nhau trên xe máy chạy với tốc độ cao, lấn sang phần đường ngược chiều va vào cột giới hạn. Sau đó, xe máy tiếp tục lao xuống mương nước khiến hai em chết tại chỗ, một em bị thương nặng. Hai học sinh tử nạn là Nguyễn Văn Hòa (15 tuổi) và Huỳnh Xuân Diệu (14 tuổi), học sinh lớp 8 Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Đăk Tô. (Xem chi tiết)


Theo Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, trong hai ngày nghỉ lễ 28 và 29/4, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người chết, bị thương 31 người. Một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất là tai nạn giữa xe khách biển 74B - 00237 và xe ô tô con biển KS 43A – 12315 tại nút giao đường Hầm Hải Vân - Tuý Loan với đường Hoàng Văn Thái (Đà Nẵng) sáng 29/4, khiến 7 người thương vong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG