Bản tin 8H: Ukraine tố phe nổi dậy pháo kích miền Đông

Các tay súng phe nổi dậy ở Ukraine. (Nguồn: businessinsider.com)
Các tay súng phe nổi dậy ở Ukraine. (Nguồn: businessinsider.com)
TPO - Ngày 3/3, Ukraine cáo buộc phe nổi dậy đã sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công lực lượng chính phủ, ngay trước thềm các cuộc hòa đàm tại Paris (Pháp) nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã gần 2 năm.

Mấy ngày qua, chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội (viết tắt AQI) liên tục ở mức cao. Có thời điểm lên mức nguy hại, mức nguy hiểm nhất trong thang đánh giá về tác động của chất lượng không khí đến sức khỏe con người. Các chuyên gia khuyến cáo, ô nhiễm không khí gây ra nhiều bệnh về hô hấp, tim mạch. Chỉ số AQI tại Hà Nội có thời điểm lên tới 388, mức nguy hại, tất cả mọi người được khuyến cáo nên ở trong nhà. (Xem chi tiết)


Tại Hội nghị trực tuyến về vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) diễn ra ngày 3/3, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát tiếp tục nhấn mạnh với những từ mạnh mẽ: Sẽ tập trung “đánh” đột xuất, tận gốc bốn nhóm chính là chất cấm, kháng sinh, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật… Qua đợt cao điểm thanh kiểm tra về ATTP, thanh tra phát hiện hàng loạt vụ việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Theo đó, Thanh tra Bộ này đã phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) phát hiện xử lý 13 công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) vi phạm về chất cấm. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi dư luận lên tiếng về một số điểm trông giữ xe thu giá vé cao, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo kiểm tra. Theo đó, lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra tổng cộng 57 điểm trông giữ xe và phát hiện 43 điểm vi phạm (trên 75%). Lỗi chủ yếu các điểm trông giữ xe vi phạm, gồm thu giá cao; sử dụng quá diện tích, không gian được cấp phép; lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt và yêu cầu cam kết không vi phạm. (Xem chi tiết)


Ngày 3/3, Viện KSND Tối cao đã làm việc với ông Huỳnh Văn Nén xung quanh nội dung đơn tố cáo của ông đối với 14 cán bộ từng tham gia tố tụng để gây oan sai cho ông trong hai vụ án xảy ra ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Theo đơn của ông Huỳnh Văn Nén sau khi được minh oan trong vụ án vườn điều (giết bà Dương Thị Mỹ) và vụ án giết bà Lê Thị Bông, đã có đơn yêu cầu các cơ quan pháp luật ở trung ương và tỉnh Bình Thuận xử lý theo pháp luật số cán bộ đã gây oan sai cho ông nhưng đến nay, chưa được giải quyết, chưa thấy công bố người tham gia tố tụng hai vụ án này bị xử lý về trách nhiệm. (Xem chi tiết)


Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản sẽ tập trận hải quân chung ở vùng biển ở phía bắc Philippines giáp với biển Đông, quân đội Mỹ hôm qua cho biết. Thông báo này được đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ cảnh báo Trung Quốc rằng những bước đi nhằm quân sự hóa biển Đông sẽ hứng chịu hậu quả cụ thể. Năm ngoái, Ấn Độ và Mỹ mở rộng hoạt động tập trận tại vịnh Bengal (Ấn Độ Dương) để kết nạp thêm Nhật Bản sau 8 năm gián đoạn. Động thái này được coi là nhằm đáp trả những hành động ngày càng táo tợn của Trung Quốc trong khu vực. (Xem chi tiết)


Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố ngày 3/3, ít nhất 9.167 người đã thiệt mạng và 21.044 người khác bị thương kể từ khi cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập nổ ra ở khu vực miền Đông Ukraine gần 2 năm qua. Cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine bắt đầu vào tháng 4/2014, nơi Kiev đã tiến hành các cuộc tấn công chống lại lực lượng nổi dậy trong một nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát những thành phố và thị trấn ở khu vực này.


Ngày 3/3, Ukraine cáo buộc phe nổi dậy đã sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công lực lượng chính phủ, ngay trước thềm các cuộc hòa đàm tại Paris (Pháp) nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã gần 2 năm. Văn phòng báo chí thuộc Sở chỉ huy chiến dịch của Chính phủ Ukraine tại miền Đông đã công bố một số đoạn video cho thấy lực lượng ly khai đã sử dụng hệ thống pháo phản lực Grad để tấn công các vị trí của quân đội chính phủ đóng bên ngoài đại bản doanh của phe nổi dậy tại Donetsk.


Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có kế hoạch tấn công khủng bố châu Âu trong tương lai gần. Theo các dữ liệu phân tích, các hoạt động khủng bố có thể xảy ra ở những nơi diễn ra các sự kiện thể thao lớn, nhà hát, chợ ngoài trời, dịch vụ hàng không, hệ thống giao thông và những nơi công cộng. Ngoài châu Âu, các cuộc tấn công khủng bố do IS, Al-Qaeda tiến hành cũng có thể diễn ra ở một số khu vực khác, đặc biệt là Trung Đông và Trung Á. (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã lệnh duy trì kho vũ khí hạt nhân của nước này, sẵn sàng tấn công phủ đầu trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố rằng, cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia là tăng cường hơn nữa chất lượng các lực lượng hạt nhân, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí hạt nhân "bất cứ lúc nào". Ông Kim Jong-un nói rằng CHDCND Triều Tiên sẽ xem xét lại học thuyết quân sự của mình để sẵn sàng khởi động cuộc tấn công phủ đầu nhằm đáp ứng tình hình hiện tại. (Xem chi tiết)


Các chuyên gia cho rằng, nghị quyết trừng phạt CHDCND Triều Tiên dù đưa ra những biện pháp cứng rắn nhất từ trước đến nay, nhưng hiệu quả của nó trên thực tế khó như mong đợi và phụ thuộc nhiều vào việc thực hiện của Trung Quốc. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua Nghị quyết 2270 trừng phạt Triều Tiên với những biện pháp cứng rắn nhất trong hơn 2 thập kỷ qua, trong đó có nhiều biện pháp chưa từng được áp dụng trước đó trong lịch sử của LHQ. Theo đó, tất cả các loại hàng hóa từ hoặc đến Triều Tiên đều bị kiểm tra, và có thêm 16 cá nhân cùng 12 tổ chức khác bị đưa vào danh sách đen. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG