Bản tin 8H: Ukraine cậy nhờ phương Tây quyết đòi lại Crimea

Một góc vùng lãnh thổ Crimea. (Nguồn: Sputnik)
Một góc vùng lãnh thổ Crimea. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Ngày 14/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố muốn Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ giúp giành lại quyền kiểm soát Crimea từ tay Nga, đồng thời cam kết khôi phục chủ quyền tại khu vực miền Đông ly khai trong năm 2016.

Sáng 14/1, tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Tổng cục Đường bộ, ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam cho biết năm qua đơn vị đã rà soát, loại bỏ hàng nghìn biển báo giao thông không phù hợp. Bộ trưởng Đinh La Thăng thẳng thắn chỉ ra hạn chế, đặc biệt việc xử lý biển báo giao thông không phù hợp. Ông cũng đề nghị cán bộ thử đu dây qua sông. (Xem chi tiết)


Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (15/1) không khí lạnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, nên khu vực này vẫn mưa, trời rét, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C.


Để khắc phục ô nhiễm, trả nguyên trạng 8,7 km kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TPHCM thực hiện trong gần 20 năm với chi phí 7.300 tỷ đồng. Để đảm bảo môi trường bền vững cho dòng kênh, TPHCM đang thực hiện giai đoạn 2 của dự án với số tiền đầu tư là 450 triệu USD. Một phần sẽ thực hiện hoàn chỉnh hệ thống thu gom – xử lý nước thải cho toàn bộ lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Quận 2. Như vậy ước tính để khôi phục dòng kênh này phải mất đến gần 900 tỷ đồng cho một km. Các chuyên gia môi trường cảnh báo, Việt Nam sẽ phải trả giá rất đắt cho ô nhiễm sông ngòi mà Nhiêu Lộc - Thị Nghè là một ví dụ. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Jakarta, Indonesia, Vietnam Airlines cho biết, hiện tại kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ Jakarta của hãng không bị ảnh hưởng. Trong ngày 14/11, chuyến bay VN631 khởi hành từ TPHCM đã hạ cánh an toàn tại sân bay Jakarta lúc 13h00 (giờ địa phương) và chuyến bay VN630 khởi hành từ Jakarta đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h50 (giờ địa phương). Đại diện Vietnam Airlines cho hay sẽ thường xuyên cập nhật tình hình tại Jakarta. Trên cơ sở tình hình thực tế, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các thông báo tiếp theo.


Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết, Bali có thể sẽ là mục tiêu khủng bố tiếp theo sau vụ tấn công tại Sarinah, Jakarta. Ông Ryamizard nhận định, mục đích của cuộc tấn công là tạo ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng. Bali và Jakarta là những mục tiêu tấn công khả thi với mục đích nhằm gieo rắc nỗi khiếp sợ về khủng bố trên toàn thế giới. Bộ trưởng kêu gọi cộng đồng tiếp tục nâng cao cảnh giác đề phòng khả năng những vụ khủng bố khác có thể xảy ra.


Ngày 14/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố muốn Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ giúp giành lại quyền kiểm soát Crimea từ tay Nga, đồng thời cam kết khôi phục chủ quyền tại khu vực miền Đông ly khai trong năm 2016. Ông khẳng định cuộc đấu tranh đòi lại Crimea cũng là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự và Kiev muốn thành lập một cơ chế quốc tế để chấm dứt việc chiếm đóng bán đảo này, với sự tham gia của các đối tác EU, Mỹ.


Ngày 14/1, Hãng tin RIA cho biết Điện Kremlin đã được phép triển khai các đơn vị thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ở Syria không xác định thời hạn theo các điều khoản trong thỏa thuận mà Moskva và Damascus từng ký ngày 26/8/2015. Theo thỏa thuận trên, nếu một trong hai bên muốn chấm dứt thì phải thông báo cho bên kia bằng văn bản. Sau đó, thỏa thuận sẽ có hiệu lực thêm 1 năm. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã yêu cầu Moskva hỗ trợ quân sự và ngày 30/9/2015, Nga bắt đầu chiến dịch không kích lực lượng khủng bố ở Syria.


Lực lượng bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn liên tiếp trong 2 ngày qua nhằm vào các mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq để đáp trả vụ khủng bố Istanbul hồi đầu tuần này. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm qua 14/1 cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt gần 200 phiến quân sau khi tấn công vào ít nhất 500 mục tiêu của IS trong vòng 48 giờ qua. Các mục tiêu này nằm quanh khu vực Bashiqa ở miền Bắc Iraq và thị trấn Marea ở Syria do phiến quân kiểm soát. (Xem chi tiết)


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria đang có ý định thiết lập ít nhất một căn cứ ở châu Á trong năm 2016, mà Philippines và Indonesia dễ bị nhắm tới nhất, giới chức và chuyên gia về khủng bố cảnh báo. Đông Nam Á đã trở thành một trung tâm tuyển dụng chủ chốt của IS, với hơn 500 người Indonesia và vài chục người Malaysia đã gia nhập tổ chức này và lập ra đơn vị riêng mang tên Katibah Nusantara (Đơn vị chiến đấu quần đảo Malay). Đầu tuần này, báo chí đưa tin, 2 kẻ đánh bom tự sát người Malaysia thuộc lực lượng này đã cho nổ tung bản thân ở Syria và Iraq trong 2 tuần qua, giết chết ít nhất 30 người khác. (Xem chi tiết)


Giới chức an ninh Mỹ khẳng định, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử hạt nhân vào ngày 6/1, tuy nhiên các dữ liệu mà Washington thu thập được không xác nhận rằng đó là một vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch. Một quan chức cao cấp phụ trách các vấn đề Kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC), cho biết, các số liệu mà Mỹ thu thập được không xác nhận CHDCND Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm một quả bom nhiệt hạch hôm 6/1 vừa qua. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG