Bản tin 8H: Truy tìm đối tượng trốn khu cách ly có người mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - An Giang đang phát thông báo truy tìm đối tượng trốn khỏi khu cách ly Campuchia có người mắc COVID-19, rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiều 6/3, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh thông tin, truy tìm nhanh trường hợp Nguyễn Văn Hậu (SN 1992, trú tại Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, số căn cước công dân: 030092000101. Theo đó, Hậu trốn khỏi khu cách ly tập trung tại CASINO YONGYUAN, Campuchia - khu vực đối diện thị trấn Long Bình, hiện An Phú, tỉnh An Giang, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Đáng nói, ở khu cách ly CASINO YONGYUAN có Xu Yuan Lai (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) vừa nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 3/3.

Bản tin 8H: Truy tìm đối tượng trốn khu cách ly có người mắc COVID-19 ảnh 1 An Giang đang truy tìm đối tượng trốn khỏi khu cách ly ở Campuchia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có công văn hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách nội tỉnh trong tình hình mới. Cụ thể, từ 0h ngày 8/3, các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt trên địa bàn thành phố sẽ được gỡ bỏ quy định giãn cách hành khách. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan vẫn phải thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/3, không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng sang những nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên các khu vực trên có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại các khu vực trên từ đêm 6/3. Các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Do đợt gió mùa lần này có xu hướng lệch đông và cường độ không quá mạnh, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ trở lạnh về đêm và sáng sớm.


Tối 6/3, Sở Y tế Hải Phòng phát đi thông báo khẩn liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân số 2148 bị tái dương tính đi từ TP.HCM ra tỉnh Thái Bình, qua sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào lúc 11h30 ngày 6/3/2021. Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng thông báo để những người đang cư trú tại Hải Phòng có mặt trên chuyến bay trên cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Hoặc liên hệ qua các số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế: 097878.9499, 090.2210.218, 091.249.8366.


Chiều ngày 6/3, tin từ UBND xã Xuân Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) xác nhận, khoảng hơn 9h sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể hai anh em ruột (7 tuổi và 4 tuổi) dưới hố chôn cột điện ở thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Nơi các cháu bị nạn cách nhà 500m. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Xuân Lộc đã báo cáo UBND huyện Hậu Lộc và Công an huyện Hậu Lộc để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân.


Sáng 7/3, Bộ Y tế thông tin có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang. Bệnh nhân 2508 là nữ, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân 2509 là nữ, 39 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Tính đến 6h ngày 7/3, Việt Nam có tổng cộng 1.584 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 891 ca. Hiện, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 45.219. Đến thời điểm này Việt Nam đã chữa khỏi 1.920 bệnh nhân COVID-19. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 6/3, UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 trường hợp, vi phạm trong lĩnh vực y tế, giao thông đường bộ với tổng số tiền 60,8 triệu đồng. Những người này là anh Vũ Đức Định (SN 1980), bà Vũ Thị Miền (SN 1975) và chị Vũ Thị Hiền (SN 1990), cùng trú tại thôn Phú Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện. Trước đó, chiều 26/2, tổ công tác tại chốt kiểm soát COVID-19 thuộc khu dân cư Triệu Thái, thị trấn Thanh Miện, Hải Dương, phát hiện xe tải do ông Định điều khiển giấu bà Miền và chị Hiền trong thùng xe nhằm trốn tránh sự kiểm tra kiểm tra, giám sát và khai báo y tế. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.