Bản tin 8H: Chồng đòi tiền ăn, tiền khám chữa bệnh phục vụ sinh sản lúc chia tay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cộng đồng mạng đã xôn xao biên bản “chia tay đòi quà” của một người chồng ở Thái Bình.

Mạng xã hội đang lan truyền một biên bản bàn giao chia tay của vợ chồng chị Phạm Thị Thu H. (31 tuổi) và anh Đỗ Ngọc H. (32 tuổi, trú xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Hai người đăng ký kết hôn vào tháng 12/2019. Lúc chia tay, anh H. đã giữ một số giấy tờ cá nhân của chị H. và yêu cầu vợ cũ phải trả 42,6 triệu đồng, bao gồm có tiền ăn hàng tháng, tiền học phí, tiền chữa bệnh để phục vụ sinh sản… nếu muốn nhận lại giấy tờ. Ngày 4/3, lãnh đạo UBND xã Quốc Tuấn cho biết, cặp đôi trên đều từng có vợ chồng, sau khi chia tay người cũ thì hai người đến với nhau, có làm đăng ký kết hôn. Chị H. còn vay tiền anh H. để làm thủ tục ly dị chồng. Về việc biên bản trên, UBND xã không can thiệp vì là chuyện riêng.

Bản tin 8H: Chồng đòi tiền ăn, tiền khám chữa bệnh phục vụ sinh sản lúc chia tay ảnh 1  
Bản tin 8H: Chồng đòi tiền ăn, tiền khám chữa bệnh phục vụ sinh sản lúc chia tay ảnh 2 Biên bản bàn giao chia tay của cặp vợ chồng ở Thái Bình. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/3), các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C. Vào trưa và chiều, nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí thấp gây ra cảm giác oi bức trên hầu hết khu vực. Trong khi đó, các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp tục hình thái thời tiết trời rét, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.


Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải quyết định hủy di chúc đối với số tiền 3 tỷ đồng từ thiện, do một doanh nhân tặng trước đó. Ông Hải đồng thời cũng hủy giấy ủy quyền cho doanh nhân Hải Dương, ông Lê Thanh Hải, giữ và có nhiệm vụ trích tiền lãi để mua sữa cho người nghèo. Ngày 2/3, bà Phương Hiền (vợ ông Lê Thanh Hải) thay mặt ông Lê Thanh Hải trao lại cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ, giấy ủy quyền rút lãi, di chúc lại cho ông Đoàn Ngọc Hải. Ông Đoàn Ngọc Hải hứa sẽ sử dụng toàn bộ số tiền 3 tỷ vào mục đích từ thiện mới.


Chiều 4/3, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân người đàn ông rơi từ tầng 5 quán cà phê xuống đất. Theo các nhân chứng, khoảng 14h cùng ngày, một người đàn ông đang uống cà phê tại quán Nhất Long (cạnh khu đô thị Times City), sau đó bất ngờ đi lên tầng 5 của toà nhà rồi nhảy xuống. Nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.


Tại cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội chiều 4/3, ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đang lên phương án bổ cập nước cho sông Tô Lịch và sông Nhuệ. Theo ông Thắng, nguồn nước sẽ được lấy từ sông Hồng qua hệ thống cống Liên Mạc. Dự kiến, thành phố sẽ lắp 8 trạm bơm dã chiến để bổ cập nước cho sông Nhuệ và sông Tô Lịch. Dự án này được đánh giá phù hợp quy hoạch. Hơn nữa, Hà Nội sẽ không phải lập thêm một dự án mà sẽ dựa vào dự án thoát nước khu vực sông Tả Nhuệ để thực hiện thêm một số hạng mục bổ cập nước cho sông Tô Lịch.


Sáng 5/3 Bộ Y tế thông tin không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 2.488 ca, trong đó có 1.572 ca lây nhiễm trong nước. Tính từ ngày 27/1 đến nay, nước ta ghi nhận 879 ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang và Bình Dương. Hiện nay Việt Nam đang có 117.600 liều vắc-xin phòng COVID-19 được nhập khẩu ngày 24/2. Cuối tháng 4/2021 sẽ tiếp tục nhập một lô vắc-xin COVID-19 với số lượng hàng triệu liều. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 4/3, Sở TT&TT Hà Nội phối hợp với Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế- xã hội tháng 2/2021. Trả lời câu hỏi về vắc xin COVID-19 của thành phố Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn cho biết, về kinh phí, theo quy định tại Nghị quyết của Chính phủ, có thể đến từ 3 nguồn gồm ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ của cá nhân, doanh nghiệp; người sử dụng vắc xin tự chi trả. Theo ông Tuấn, ngày 19/2, thành phố đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế tạo điều kiện cho thành phố tiếp cận nguồn COVID-19 để tiêm cho người dân, đảm bảo đủ cho người dân Thủ đô trên 18 tuổi, người dân vãng lai cư trú trên địa bàn thành phố. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.