Bản tin 8H: Cô gái Huế lan truyền thông tin ‘một vợ lấy nhiều chồng’

0:00 / 0:00
0:00
Phan Nguyễn Thanh N. (bên phải) bị lập biên bản phạt hành chính vì lan truyền thông tin thất thiệt. Ảnh: DT
Phan Nguyễn Thanh N. (bên phải) bị lập biên bản phạt hành chính vì lan truyền thông tin thất thiệt. Ảnh: DT
TPO - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xử phạt một cô gái vì lan truyền thông tin sai sự thật rằng “một vợ lấy nhiều chồng”.

Theo đó, ngày 3/3, Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập biên bản phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Phan Nguyễn Thanh N. (SN 1999, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế, nghề nghiệp: kinh doanh tự do). Vào 14h ngày 2/3, N. đã đăng tải, chia sẻ thông tin từ một trang mạng có địa chỉ baocuti.com lên tài khoản Facebook cá nhân với nội dung: "Chính thức: Chính sách một vợ được lấy nhiều chồng để giải quyết tình trạng dư thừa nam giới". Cơ quan chức năng khẳng định nội dung mà cô N. đăng tải là sai sự thật. N. còn bị buộc phải gỡ bài, đăng thông tin đính chính và cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.


Ngày 3/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 27 giây ghi lại cảnh một nam sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh. Qua xác minh, nạn nhân là P.A.T., học lớp 10A1 tại Trường THPT Ngô Gia Tự (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Do mâu thuẫn từ trước, một học sinh tên T.V.H., học lớp 9 ở Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ea Kar), nhờ một số học sinh thuộc khối 10 Trường THPT Ngô Gia Tự tìm đánh T. vào sáng 3/3. Đó là N.T.T. (lớp 10A7), T.G.H. (lớp 10A6), Đ.V.N. (lớp 10A2), N.C.Đ. (lớp C11). Theo hiệu trưởng trường Ngô Gia Tự, các học sinh trên đã bị yêu cầu viết biên bản và làm tường trình vì tham gia đánh bạn học.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, vào 6h ngày 4/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến nay, cả nước có 2.482 bệnh nhân, trong đó có 1.566 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 873 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 51.572 người. Việt Nam đã chữa khỏi 1.898 bệnh nhân COVID-19. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 66 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 37 ca, số ca âm tính lần 3 là 113 ca.


Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa báo cáo Chính phủ dự thảo góp ý về tiền lương. Trong dự thảo, Bộ dẫn lại báo cáo của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cho thấy với dự kiến CPI (chỉ số giá tiêu dùng) tăng ở mức 4%, lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ cao hơn mức sống tối thiểu là 1,51%. Bên cạnh đó, Bộ LĐTB&XH cho rằng tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chưa dự báo được thời điểm kết thúc và mức độ ảnh hưởng từ nay đến cuối năm 2021. Do đó, Bộ thấy việc không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp.


Chiều 3/3, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (Ninh Bình). Theo đó, khi nhận được đơn tố cáo của dân, UBKT đã điều tra và xác định nhiều vi phạm của Chủ tịch UBND xã Mai Sơn như không thực hiện đúng quy chế dân chủ; thực hiện không đúng các quy định pháp luật về đất đai; thực hiện không đúng dự toán trong xây dựng cơ bản tại địa phương (buộc phải giảm trừ hơn 400 triệu đồng). Ngoài ra, ông Hoạt cũng chỉ đạo việc thu phí chợ trái quy định.


Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TX An Nhơn (Bình Định) phát thông báo truy tìm hành khách đi trên xe khách (16 chỗ) BKS: 77B - 019.53 vào ngày 15/2 (mùng 4 Tết Tân Sửu) để phục vụ công tác giải quyết vụ án xe khách này gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người chết, 2 người bị thương. Cơ quan CSĐT Công an TX An Nhơn yêu cầu những hành khách đi trên chuyến xe nói trên liên hệ để làm việc trong thời hạn 30 ngày. Mọi yêu cầu sau đó sẽ không được giải quyết. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG