Bản tin 8H: Triều Tiên ‘đòi’ phí visa hơn 200 triệu với PV nước ngoài

Phóng viên Hàn Quốc trên đường sang Triều Tiên.
Phóng viên Hàn Quốc trên đường sang Triều Tiên.
TPO - Triều Tiên yêu cầu các phóng viên nước ngoài phải trả phí visa với số tiền 10.000 USD (khoảng 227 triệu đồng) mỗi người, mới được nhập cảnh vào nước này.

Phát hiện dấu chân hổ xuất hiện gần khu dân cư. Chính quyền địa phương xác nhận, hai người chăn trâu đã phát hiện những dấu vết của bàn chân giống của hổ ở đồi Thung Bi, thôn Đồng Thành 2, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Sau khi báo cho cơ quan kiểm lâm và tiến hành xác minh, đó là những dấu chân để lại của một con hổ đi kiếm ăn qua khu vực này. (XEM CHI TIẾT)


Bắc Bộ ban ngày trời có nắng gián đoạn, tối đề phòng mưa dông. Ngày hôm nay, thời tiết Bắc Bộ chịu sự chi phối của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 – 27 độ vĩ bắc bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc, ban ngày trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt khu vực phổ biến từ 32 – 35 độ C cho khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực phía Tây Bắc Bộ dao động trong ngưỡng 31 – 34 độ C, nắng nóng trên 35 độ C xuất hiện cục bộ ở khu vực Hòa Bình, Sơn La. Đến chiều tối và đêm, khu vực có mưa rào và dông ở diện rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Kinh hãi phát hiện khách nam đột tử trong khách sạn. Chiều ngày 21/5, ông Lê Văn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận, trong buổi sáng cùng ngày, trên địa bàn đã phát hiện 1 người đàn ông tử vong trong 1 khách sạn. Hiện chưa rõ danh tính người này. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể tử vong do đột tử. (XEM CHI TIẾT)


5 căn nhà đổ sụp hoàn toàn xuống sông Ô Môn. Ngày 21/5, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Thới Lợi, quận Ô Môn, TP Cần Thơ làm 5 căn nhà sụp xuống sông, hàng chục căn nhà khác bị ảnh hưởng. Chiều dài khu vực sạt lở là 55m, ăn sâu vào đất liền 10m, thiệt hại chưa thống kê được. Người dân sống tại khu vực này cho biết, vụ sạt lở xảy ra có thể do trận mưa lớn vào tối 20/5.


Chưa thể tiếp cận thi thể phượt thủ tử vong ở thác 7 tầng. Sáng nay 21/5, Công an tỉnh Bình Thuận, Công an huyện Tuy Phong, Trung tâm pháp y đã đến xã Phan Dũng phối hợp cùng địa phương đi thác Lao Phào, nơi phát hiện thi thể phượt thủ Thi Anh Kiện. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, đoàn vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường do khu vực phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở vị trí tầng thứ 4 của thác 7 tầng, rất hiểm trở và kèm theo đó là điều kiện thời tiết không thuận lợi. Dự kiến trong ngày hôm nay (22/5), cơ quan chức năng sẽ đưa ra phương án để tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực thác 7 tầng.


Nắng nóng làm 65 người Pakistan thiệt mạng. Ba ngày qua, nắng nóng đã khiến 65 người chết tại thành phố Karachi, miền nam Pakistan. Theo quan chức địa phương, số thương vong chủ yếu diễn ra ở các vùng dân cư nghèo của Karachi. Người dân lo ngại đợt nắng nóng năm nay có thể tương đương đợt nắng nóng năm 2015 – khi đó, các nhà xác và bệnh viện quá tải với ít nhất 1.300 người già và người ốm đau không qua được đợt nắng nóng. Được biết, ngày 21/5 nhiệt độ đã chạm ngưỡng 44 độ C, kéo theo đó là tình trạng mất điện diện rộng.


Phóng viên nước ngoài phải chi 10.000 USD để được đến Triều Tiên. Tờ Korean Times dẫn lời các quan chức chính phủ Hàn Quốc hôm 21/5 cho biết, Triều Tiên yêu cầu các phóng viên nước ngoài phải trả phí visa với số tiền 10.000 USD (khoảng 227 triệu đồng) mỗi người, để có thể đến được đất nước này đưa tin về về việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Thủ tục xin visa phải diễn ra ở đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh. Trong khi đó, các phóng viên Hàn Quốc sẽ được miễn loại phí này.

MỚI - NÓNG