Bản tin 20H: Ấn Độ thử tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

Tên lửa Brahmos của Ấn Độ tại lễ diễu binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội 15/1 ở New Delhi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tên lửa Brahmos của Ấn Độ tại lễ diễu binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội 15/1 ở New Delhi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phiên bản BrahMos hiện nay dài 9 mét, có tầm bay 290 km, đạt tốc độ gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh.

Rút giấy phép, đóng cửa cơ sở bạo hành, bắt trẻ nằm ăn. Chiều 21/5, Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã có văn bản báo cáo UBND thành phố về vụ việc bạo hành xảy ra tại nhóm lớp trẻ độc lập tư thục "mẹ Mười" (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) gây xôn xao dư luận. Trong khi đó, ông Ngô Chính Công, Phó chủ tịch UBND phường Chính Gián, cho biết: Chiều nay (21/5), Chủ tịch UBND phường đã ký quyết định rút giấy phép và đóng cửa nhóm lớp trẻ tư thục này. Đây là vụ việc nghiêm trọng, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ có thông tin cung cấp cho báo chí ngay khi có kết luận. (XEM CHI TIẾT)


Chỉ huy trưởng của Ban chỉ huy quân sự xã Chư Don (huyện Chư Pưh, Gia Lai) Huỳnh Anh Linh sử dụng bằng trung học phổ thông giả để được học, lấy bằng trung cấp lý luận chính trị. Ngày 21/5, TS. Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, cho biết, sắp tới, ông sẽ ký quyết định thu hồi bằng trung cấp lý luận chính trị - hành chính của học viên Huỳnh Anh Linh do sử dụng bằng THPT giả để học chính trị. (XEM CHI TIẾT)


Thi thể phượt thủ được tìm thấy nổi trên con suối cuối thác. Sau 9 ngày mất tích, thi thể được cho là của phượt thủ Thi An Kiện được phát hiện nằm úp mặt, nổi lên ở con suối cuối thác đã có dấu hiệu phân hủy. Nhiều khả năng Thi An Kiện đã bị trượt chân vào chiều 12/5 rơi xuống thác. 9 giờ ngày 21/5, tổ công tác gồm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận; Công an huyện Tuy Phong và các bác sĩ của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại thác Lao Phào (xã Phan Dũng) - nơi các nhóm tìm kiếm phát hiện thi thể được cho là Thi An Kiện, phượt thủ mất tích trước đó tám ngày. Tuy nhiên, do nơi đây là vực sâu nên việc tiếp cận nơi được cho là thi thể của Thi An Kiện rất khó, phải là dân leo núi chuyên nghiệp, có kỹ năng và thiết bị giúp sức mới có thể thực hiện. Nhiều phương án đã được đưa ra và nhiều khả năng phải đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đáy thác mới có thể giám định được. (XEM CHI TIẾT)


Mới nhất vụ đánh ghen dã man như thời trung cổ ở Cà Mau. Chiều 21/5, Văn phòng UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, ông Ngô Văn Mê vừa có báo cáo về vụ đánh ghen xảy ra ngày 13/5. Cụ thể theo báo cáo của Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, vụ việc xảy ra vào 1h ngày 13/5. Thời điểm đó, bà N.T.D (SN 1984, trú xã Nguyễn Phích, U Minh) cùng một nhóm gồm 7 người kéo tới nhà ông T. V. T (ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để đánh ghen. Khi đến nơi, bà D. mở cửa rồi xông vào phòng ngủ. Tại đây, nhóm của bà D. phát hiện ông N.V.T (chồng bà D) đang quan hệ với bà T. H. P (con gái ông T.V.T). Bà D kéo bà P ra phòng khách, đánh và cắt tóc. Những người khác cùng kéo ông N. V. T ra phòng khách. Cũng theo báo cáo, nhóm người đi đánh ghen sau đó "đã cho 2 nạn nhân mặc đồ và ông N.V.T trốn về". (XEM CHI TIẾT)


Chính phủ Pháp hôm 19/5 bắt đầu mở một cuộc điều tra đối với một nhà hàng nổi tiếng ở Pari. Nhà hàng này bị cáo buộc phân biệt chủng tộc khi từ chối phục vụ khách hàng người Ả Rập và người gốc Phi. Buzzfeed, một phóng viên báo mạng Mỹ cho biết nhà hàng nổi tiếng L'Avenue trên đại lộ Champs-Elysees ở Paris có một "quy định có thể bị coi là phân biệt chủng tộc": họ sẽ từ chối đặt chỗ đối với khách hàng có tên nghe giống như người Ả Rập. (XEM CHI TIẾT)


Tàu chở 2.100 chiếc xe hơi bốc cháy dữ dội tại hải cảng. Một tàu hàng mang cờ Panama đã bất ngờ bốc cháy khi đang neo tại cảng biển Incheon (Hàn Quốc). Vụ cháy xảy ra lúc 9h40’ sáng 21/5, khi tàu hàng 52.422 tấn mang cờ Panama bất ngờ bốc cháy dữ dội tại cảng Incheon (Hàn Quốc). Con tàu chở theo 2.100 chiếc xe hơi đã qua sử dụng, và đang trên hải trình đến Libya. Nguyên nhân vụ cháy được cho là bắt nguồn từ động cơ. Toàn bộ các thuyền viên trên tàu đã được sơ tán an toàn, nên vụ việc không gây thương vong về người. (XEM CHI TIẾT)


Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos. Ngày 21/5, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại bãi thử tích hợp ở Chandipur, bang Odisha, miền Đông nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết vụ thử tên lửa BrahMos được tiến hành nhằm tăng vòng đời của tên lửa này từ 10 lên 15 năm. Việc thử thành công tên lửa trên sẽ giúp tiết kiệm khoản chi phí khổng lồ thay các tên lửa được lưu trong kho của lực lượng vũ trang Ấn Độ. Phiên bản BrahMos hiện nay dài 9 mét, có tầm bay 290 km, đạt tốc độ gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh và mang đầu đạn thông thường từ 200-300 kg. BrahMos hiện được xem là tên lửa hành trình siêu thanh duy nhất trên thế giới.

MỚI - NÓNG