Bản tin 8H: Nga 'bơm' 5 tỷ USD cho Iran

Bản tin 8H: Nga 'bơm' 5 tỷ USD cho Iran
TPO - Ngày 18/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Storchak cho biết nước này đã sẵn sàng cung cấp một khoản vay lên đến 5 tỷ USD cho Iran sau khi các hàng rào pháp lý liên quan khoản vay này được dỡ bỏ.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Long An và các cơ quan chức năng của huyện Cần Giuộc đang ráo riết truy tìm con cá sấu xuất hiện ở cửa sông Soài Rạp để tránh nguy hiểm cho người dân. Con cá sấu này ước nặng 60 - 70 kg. Dù với trọng lượng này cá sấu không thể ăn thịt người, nhưng có thể gây thương tích cho người, cú táp có thể gãy tay, chân. Trong cả ngày 18/4, khi phát hiện cá sấu, người dân và cơ quan chức năng đã vây bắt, có lúc dùng lưới cào kè được cá vào sát bờ nhưng sau đó cá sấu thoát ra ngoài. (Xem chi tiết)


Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 21h ngày 18/4 vẫn còn hơn 1.000 du khách mắc kẹt tại Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) chưa vào được bờ. Từ 14 giờ chiều 18/4 đã xuất hiện sóng to gió lớn ở vùng biển Cù Lao Chàm. Để đảm bảo an toàn cho du khách, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã yêu cầu Đồn biên phòng Cù Lao Chàm phối hợp với chính quyền địa phương cấm tất cả tàu, thuyền rời đảo.


Vào khoảng 20h15 ngày 18/4, tại Km số 9 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Liên (TP Vinh, Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 xe tải bị cháy rụi và một xe ô tô bị hư hỏng. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc có một vụ va chạm giữa chiếc xe tải BKS 29V-08XX (không xác định được người điều khiển) và chiếc xe tải do ông Hùng điều khiển. Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe tải 29V-08XX đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Ông Hùng đã bò ra khỏi cabin, dùng chân đạp vỡ cửa kính chiếc xe bị cháy rồi lần lượt kéo vợ và con ra ngoài. (Xem chi tiết)


15h30 ngày 18/4 tại Km 629+900 quốc lộ 1, đoạn qua xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), ông Đỗ Văn Năm (59 tuổi, trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển xe Exciter biển kiểm soát 73F1 chạy hướng Bắc - Nam, đến đoạn đường trên bất ngờ đâm vào cột mốc bên đường. Cú tông mạnh khiến ông Năm ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe máy nạn nhân tiếp tục trượt dài, hư hỏng nặng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân đã điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên tự đâm vào cột mốc bên đường.


Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Philip Goldberg cho biết Mỹ sẽ điều một khinh khí cầu đến Philippines để giúp quân đội quốc gia Đông Nam Á này theo dõi các hoạt động hàng hải và bảo vệ biên giới trong lúc tình hình căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Ông Goldberg cho biết Washington sẽ giao cho Manila các thiết bị thông tin có gắn hệ thống cảm ứng và radar, trị giá 42 triệu USD. Ông cho biết thêm các thiết bị thông tin có cảm ứng sẽ được gắn vào các tàu chiến của Philippines và khinh khí cầu có gắn radar trên không trung sẽ thu thập tin tức cũng như phát hiện các chuyển động trong khu vực Biển Đông.


Một chiếc thuyền chở người di cư từ Libya đến Ý bị lật tại biển Địa Trung Hải khiến khoảng 500 người thiệt mạng, những người sống sót cho biết. Những người sống sót nói rằng ban đầu có khoảng 240 người nhập cư xuất phát từ thành phố Tobruk của Libya để tới Ý. Trên đường tới Ý, những kẻ buôn lậu đã chuyển họ sang một chiếc thuyền gỗ lớn hơn, lúc ấy trên chiếc thuyền gỗ đó đã có ít nhất 300 người, và chiếc thuyền gỗ này đã bị lật sau đó. Lực lượng tuần duyên Hy Lạp, đơn vị tiếp nhận những người sống sót, chưa đưa ra xác nhận chính thức về con số này. (Xem chi tiết)


Bộ An ninh của Ecuador ngày 18/4 thông báo số người thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 7,8 độ Richter ở nước này cuối tuần qua đã tăng lên con số 413. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Colombia cùng ngày thông báo ít nhất 7 công dân nước này thiệt mạng trong vụ động đất mạnh tại Ecuador và nước này đang phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại tìm kiếm 63 người khác. Chính phủ Colombia cũng như nhiều nước trong khu vực đã cử các nhân viên cứu hộ và các nhóm trợ giúp đến Ecuador để phối hợp trong công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả nặng nề của trận động đất trên.


Ngày 18/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Storchak cho biết nước này đã sẵn sàng cung cấp một khoản vay lên đến 5 tỷ USD cho Iran sau khi các hàng rào pháp lý liên quan khoản vay này được dỡ bỏ. Cũng theo ông Storchak, thỏa thuận sơ bộ về việc dành cho Iran khoản vay tài chính này đã được thông qua trong khuôn khổ chuyến thăm Tehran của Tổng tống Nga Vladimir Putin hồi tháng 11 năm ngoái. Theo đó, khoản vay trị giá 5 tỷ USD của Nga cho Iran sẽ được sử dụng để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa triệu tập một cuộc họp nội các hôm 18/4 để xác nhận về những dấu hiệu hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Tổng thống Park Geun-hye cho biết: “Nhiều dấu hiệu được phát hiện gần đây cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5”. Theo Telegraph, quân đội Hàn Quốc phát hiện số lượng phương tiện, thiết bị và công nhân ra vào khu thử hạt nhân Punggy-ri của Triều Tiên gần đây tăng cao. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG