Bản tin 8H: Mỹ rục rịch chuyển vũ khí tới Ba Lan

Xe tăng Abrams được chuyển giao tại cảng Riga, Latvia ngày 9/3. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng Abrams được chuyển giao tại cảng Riga, Latvia ngày 9/3. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 14/6 cho biết Washington và Warsaw đang thương lượng về việc triển khai lâu dài xe tăng chiến đấu và các vũ khí hạng nặng khác của Mỹ tại Ba Lan và các nước khác trong khu vực.

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, tuần này, Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp riêng để bãi nhiệm tư cách Đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) Châu Thị Thu Nga. Tại phiên họp này, Trưởng Ban công tác ĐB của Ủy ban Thường vụ QH Nguyễn Thị Nương sẽ trình bày Tờ trình đề nghị QH bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga (Đoàn ĐBQH Hà Nội). Sau khi các Đoàn ĐBQH họp thảo luận, QH sẽ bầu Ban Kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu, đồng thời sẽ thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH Châu Thị Thu Nga. (Xem chi tiết)


Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tập trung lực lượng và phương tiện vật tư, thiết bị nhằm khắc phục hoàn toàn các sự cố lưới điện do mưa dông gây ra ở Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng. Đến 12 giờ ngày 14/6, các đường dây trung thế và tất cả các phụ tải quan trọng đã được Tập đoàn khắc phục xong.


Ngày 14/6, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT). Dự án này gồm hai đoạn: Từ Km 3 + 411 đến Km 11 + 504 thuộc tỉnh Khánh Hòa; Km 91 + 383 đến Km 98 + 800 thuộc tỉnh Đắk Lắk, có tổng mức đầu tư gần 860 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 làm nhà đầu tư.


Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 14/6, tại thành phố Hải Dương khiến một người tử vong. Thời điểm trên, trên tàu hỏa chạy tuyến Hải Phòng-Hà Nội đi ngang qua khu vực giao cắt giữa đường sắt và đường ngang dân sinh, mở từ Quốc lộ 5 vào thôn Vũ Thượng, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương đã va chạm vào xe máy do ông Nguyễn Như Nguyên (sinh năm 1972), ở huyện Nam Sách (Hải Dương) điều khiển đi qua đường ngang, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.


Liên quan đến sự cố đứt cáp quang AAG xảy ra liên tiếp từ đầu năm, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT cho biết, đã có phương án đầu tư tuyến cáp quang biển mới APG (Asia Pacific Gateway) vào năm 2016 để giảm mức độ phụ thuộc vào AAG. Khi đưa vào khai thác, tuyến cáp này sẽ cung cấp dịch vụ băng thông rộng, đảm bảo an toàn hệ thống. (Xem chi tiết)


Trung Quốc có kế hoạch xây một căn cứ quy mô lớn trên bờ biển thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, nhằm tăng cường giám sát vùng biển Hoa Đông xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản. Căn cứ mới rộng 500.000 m2, có cầu cảng dài 1.200 m, có thể chứa tàu tuần tra cỡ lớn với độ choán nước lên tới 10.000 tấn. Quân đội Trung Quốc còn xem xét dùng máy bay không người lái để giám sát Senkaku/Điếu Ngư. (Xem chi tiết)


Mỹ và Ba Lan đang thảo luận việc triển khai vũ khí hạng nặng của Mỹ tại Đông Âu để đối phó với cái gọi là "hiểm họa binh đao tại khu vực". Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 14/6 cho biết, Washington và Warsaw đang thương lượng về việc triển khai lâu dài xe tăng chiến đấu và các vũ khí hạng nặng khác của Mỹ tại Ba Lan và các nước khác trong khu vực. Tuần tới, bộ trưởng quốc phòng các nước NATO sẽ gặp nhau tại Brussels và vấn đề triển khai vũ khí chắc chắn sẽ được thảo luận.


Các cơ quan tình báo Anh đã phải rút nhiều điệp viên khỏi “các nước thù địch”, trong khi cơ quan tình báo Mỹ bị đặt ở mức cảnh báo cao sau khi Nga và Trung Quốc giải mật những file mã hóa mà cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cung cấp. Snowden rời Mỹ sang Mátxcơva năm 2013 sau khi tiết lộ cho báo chí 1,7 triệu tài liệu mật của các cơ quan tình báo phương Tây. (Xem chi tiết)


Trong một bước đi được hai bên miêu tả là để xây dựng sự tin cậy lẫn nhau và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ do hiểu lầm, giới chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc ngày 13/6 đã ký một thỏa thuận theo đó thiết lập một cơ chế đối thoại thường kỳ giữa quân đội hai nước. Việc thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ giữa quân đội hai nước là một phần trong nỗ lực chung của hai bên muốn xây dựng niềm tin và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh tình hình khu vực đang có những diễn biến ngày càng căng thẳng.


Có khả năng Cuba và Mỹ sẽ tuyên bố mở lại đại sứ quán vào ngày 21/6 tại thủ đô của hai nước. Hai bên có thể sẽ chấp nhận giải pháp mở đại sứ quán nhưng không có đại sứ, một phần do việc cử đại sứ tại Mỹ phải được Quốc hội - hiện do phe Cộng hòa nắm giữ, thông qua. Phái đoàn ngoại giao Cuba tại Washington đã có một số động thái sửa sang trụ sở và lắp sẵn cột cờ (hiện hai nước chỉ duy trì văn phòng đại diện quyền lợi và không được treo quốc kỳ tại trụ sở này).

MỚI - NÓNG