Bản tin 8H: Dông lốc tại Hà Nội ở mức cực kỳ nguy hiểm

Hàng loạt cây đổ bật gốc trên đường Nguyễn Du và Quang Trung trong cơn dông lốc tại Hà Nội chiều qua. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Hàng loạt cây đổ bật gốc trên đường Nguyễn Du và Quang Trung trong cơn dông lốc tại Hà Nội chiều qua. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TPO - Cơn dông lốc kèm gió giật mạnh tại Hà Nội chiều tối ngày 13/6 lên tới cấp 8, cho thấy thời tiết đang diễn biến cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, TPHCM xuất hiện mưa đá và tình trạng ngập phát sinh ở những khu vực mới.

Theo nhận định của ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cơn dông lốc kèm gió giật mạnh tại Hà Nội chiều tối ngày 13/6, cho thấy thời tiết đang diễn biến cực kỳ nguy hiểm. Ông Hải cho biết mức gió giật trong cơn dông lốc này đạt từ cấp 6, 7 đến cấp 8. Với mức độ gió giật mạnh và thực tế nguy hiểm như vậy, nên cơn dông lốc chiều nay đã khiến hàng loạt cây xanh bị đổ gãy ngang đường, nguy hiểm hơn là đè lên nhà cửa và các phương tiện giao thông trên khắp nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội.


Chiều 13/6, tại quận Bình Thạnh, TP HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, một số người dân ở phường 6, quận Bình Thạnh bất ngờ thấy những viên đá lạnh to bằng đầu ngón tay út rơi lã chã trong cơn mưa lớn. Sau cơn mưa vào chiều cùng ngày, nhiều tuyến đường tại TP HCM cũng bị ngập. Đáng chú ý, tình trạng ngập lại phát sinh ở một số khu vực mới.


Ngày 13/6, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hai đối tượng Lữ Tuấn Minh (tên thường gọi là Lai, sinh năm 1969, quê tỉnh Trà Vinh; thường trú Campuchia) và Hiêng Ra, (53 tuổi, thường trú Campuchia) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển, mua bán ma túy qua biên giới. Lúc 22h ngày 11/6, tại nhà nghỉ Ngọc Dung, thuộc ấp Hoa Lư, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cơ quan điều tra đã bắt quả tang 2 đối tượng cùng tang vật gồm khoảng 35 gram ma túy tổng hợp (dạng đá).


Ngày 13/6, tờ New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đã “sẵn sàng” chuyển các vũ khí hạng nặng tới cho 5.000 binh sỹ Mỹ đồn trú tại một số quốc gia Đông Âu và Baltic nhằm răn đe Nga. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên kể sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ triển khai trang thiết bị vũ khí hạng nặng, trong đó có cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, tại lãnh thổ các thành viên mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), là những nước từng nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga trong không gian Xôviết.


Ngày 13/6, ứng cử viên Tổng thống năm 2016 của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã chính thức phát động chiến dịch tranh cử với bài diễn văn đầu tiên tại thành phố New York, trong đó bà kêu gọi tất cả người dân Mỹ xây dựng một kỷ nguyên mới với “sự thịnh vượng đích thực và bền vững” mà mọi người đều được hưởng. Trong bài diễn văn được đưa ra tại đảo Roosevelts trước sự chứng kiến của hàng nghìn người ủng hộ, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã trình bày phương châm hành động của mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.


15 tháng đã qua kể từ khi chuyến bay MH370 của Hàng không Malaysia từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, Trung Quốc bất ngờ quay ngược hành trình và biến mất không dấu vết cùng với 239 hành khách trên máy bay. Thiếu chứng cứ vật lý, nhiều giả thuyết về những gì xảy ra đối với máy bay mất tích này vẫn tiếp tục xuất hiện. Một nhà toán học từ Đại học Texas A&M thông báo rằng, ông đã chạy dữ liệu qua một máy tính và xác định có lẽ máy bay đã rơi thẳng đứng xuống biển, không vỡ và hạ thẳng xuống đáy đại dương. (Xem chi tiết)


Ngày 13/6, các quan chức của Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) cho biết họ sẽ phát động một dự án sản xuất các robot chiến đấu vào năm tới khi mà công việc nghiên cứu và chuẩn bị đang đi vào giai đoạn kết thúc. Loại robot chiến đấu trên nặng 5 tấn, di chuyển trên 6 bánh xe, được điều khiển từ xa, được thiết kế để tự động phát hiện mục tiêu đối phương và được trang bị súng gắn kèm. Thiết bị này sẽ được triển khai để bảo vệ các tiền đồn bố trí dọc theo tuyến biên giới liên Triều và sử dụng vào nhiều hoạt động khác như dò mìn hay tìm kiếm các loại vũ khí nguy hiểm.


Ủy ban kế hoạch Nepal qua khảo sát cho biết, chi phí tái thiết sau hai trận động đất ngày 25/4 và 12/5 vừa qua tại nước này lên tới 6,66 tỷ USD. Thông cáo báo chí được công bố sau cuộc họp của Ủy ban kế hoạch ngày 13/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Sushil Koirala nêu rõ việc xây dựng lại những cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề trong các trận động đất là nhiệm vụ khó khăn nhất của chính phủ.


Cánh sát trưởng Dallas (bang Texas, Mỹ) David Brown ngày 13/6 cho biết, vụ tấn công vào trụ sở cảnh sát thành phố này sáng sớm cùng ngày không liên quan đến khủng bố và tay súng thực hiện vụ này chỉ hoạt động đơn lẻ. Trước đó, nghi phạm đi trên một chiếc xe van bọc thép đã xả súng vào trụ sở cơ quan cảnh sát Dallas vào rạng sáng ngày 13/6. Cho dù cửa sổ và một số xe cảnh sát trúng đạn, song không có cảnh sát viên nào bị thương.


Một phi công của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines đã bị đình bay sau khi chụp ảnh “tự sướng” với một nữ tiếp viên ngay trong buồng lái. Sự cố xảy ra hôm 7/6 trên chuyến bay từ phía bắc Nhật Bản tới Osaka. Theo báo cáo, lúc đó, máy bay đạt độ cao khoảng 3.000m. An toàn trong buồng lái được đặc biệt quan tâm sau vụ tai nạn kinh hoàng của hãng hàng không Đức Germanwings hôm 24/3. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG