Bản tin 8H: Mỹ lên 'Kế hoạch B' cho cuộc khủng hoảng Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước cuộc gặp song phương tại Moskva (Nga) ngày 15/12/2015. Ảnh: AFP/TTXVN.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước cuộc gặp song phương tại Moskva (Nga) ngày 15/12/2015. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 23/2 nói rằng trong những ngày tới Washington sẽ biết rõ là liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có hiệu lực hay không, và Mỹ đã có “Kế hoạch B” trong trường hợp một quá trình chuyển tiếp chính trị không diễn ra ở quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này.

Ngày 23/2, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã công bố số điện thoại đường dây nóng (08 38.249.255) để tiếp nhận thông tin phản ánh về nhân sự giới thiệu ứng cử. Số điện thoại nóng hoạt động kể từ ngày 23/2. (Xem chi tiết)


Từ 1/5, một số đối tượng sẽ được bổ sung trong diện miễn thuế thu nhập cá nhân trong đó có chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Đây là quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua với điều kiện đối tượng phải có quốc tịch nước ngoài, có hợp đồng ký với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hay với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động viện trợ theo văn kiện đã được phê duyệt.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (24/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ. Dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ và các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24 đến 27/2 xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. (Xem chi tiết)


Chiều 23/2, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, xe tải và xe khách chở công nhân va chạm mạnh làm 1 người chết và 10 người bị thương. Theo đó, lúc 17h15, chiếc xe khách loại 50 chỗ BKS 50LD – 003.08 chở hàng chục công nhân của công ty Pouyuen lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ Khu công nghiệp PouYuen (Quận Bình Tân, TP.HCM) về vòng xoay An Lạc. Vừa qua khỏi hầm chui Tân Tạo khoảng 300 mét (Phường Tân Tạo A) thì bất ngờ mất lái tông trực diện vào đuôi chiếc xe bồn chở nhiên liệu BKS 51C – 654.00 đang dừng sát dải phân cách. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Văn Đáng, 43 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre) chiều 23/2 đã trình báo cơ quan chức năng sự việc con gái ông là Nguyễn Như Th, SN 2001, đang là học sinh lớp 9 của một trường THCS tại huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre mất tích. Người nhà ông Đáng cho hay, sáng ngày 18/2, bé Th đạp xe đi học như thường ngày nhưng đến chiều gia đình vẫn không thấy bé Th về nên gia đình vô cùng lo lắng, tức tốc đi tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 23/2 nói rằng trong những ngày tới Washington sẽ biết rõ là liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có hiệu lực hay không, và Mỹ đã có “Kế hoạch B” trong trường hợp một quá trình chuyển tiếp chính trị không diễn ra ở quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này.
Ông Kerry nêu rõ trong vòng 1-2 tháng tới “chúng ta sẽ rõ liệu một tiến trình chuyển tiếp có diễn ra thật sự nghiêm túc hay không. Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ phải đưa ra những quyết định đúng đắn về việc thiết lập một chính quyền chuyển tiếp. Nếu điều đó không diễn ra, chắc chắn Kế hoạch B sẽ được tính tới”.

Sau khi không phận và biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị đóng cửa, quân đội Nga vẫn nhận được những thông tin cập nhật về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bên kia biên giới thông qua các máy bay trinh sát tối tân được triển khai tại căn cứ không quân Latakia ở Syria. Một nguồn tin chuyên theo dõi tất cả các chuyến bay sử dụng đường bay quốc tế suốt ngày đêm cho biết một máy bay trinh sát TU-214R thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã bay trực tiếp từ Nga đến sân bay Latakia cách đây vài ngày. Latakia là thành phố cảng quan trọng ở phía Bắc Syria, cách khu vực biên giới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 50km. 
Ngày 23/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế không phân biệt các tổ chức khủng bố. Phát biểu tại một hội nghị về Somalia ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Ông Erdogan nói: "Việc phân biệt khủng bố tốt và khủng bố xấu có nghĩa là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố."

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) tại Mỹ ngày 23/2 đưa ra những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc có thể đang lắp đặt một hệ thống radar rất mạnh trên bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa. CSIS cho rằng, hệ thống này có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, để kiểm soát các tuyến hàng hải có tầm quan trọng chiến lược. (Xem chi tiết)

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 23/2, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã kêu gọi Washington nên bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam nhằm đối phó tốt hơn với việc tăng cường hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông. Đô đốc Harry Harris cho rằng “Trung Quốc đang tìm kiếm sự bá chủ tại Đông Á” với việc gia tăng hiện diện quân sự tại Biển Đông, đồng thời khẳng định tình hình hiện nay tạo ra một cơ hội chiến lược cho Mỹ để tăng cường các liên minh với các quốc gia tại khu vực ngoại vi của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.