Bản tin 20H: Chính phủ Syria chấp nhận 'đình chiến'

Các nhân viên tình nguyện Syria tham gia cuộc huấn luyện do quân đội Chính phủ Syria tổ chức tại al-Qtaifeh. Ảnh: AFP/ TTXVN.
Các nhân viên tình nguyện Syria tham gia cuộc huấn luyện do quân đội Chính phủ Syria tổ chức tại al-Qtaifeh. Ảnh: AFP/ TTXVN.
TPO - Ngày 23/2, Chính phủ Syria tuyên bố chấp nhận ngừng "các hoạt động chiến đấu" theo kế hoạch của Mỹ và Nga, đồng thời tuyên bố sẽ hợp tác với Moskva để quyết định các nhóm và khu vực sẽ nằm trong thỏa thuận này. 

Chiều 23/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã tiếp 25 Tổng Lãnh sự các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ cùng các Tổng Lãnh sự, đồng chí Đinh La Thăng bày tỏ vinh dự được phân công nhiệm vụ mới tại một địa phương là đầu tàu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước, đầu mối giao lưu hội nhập quốc tế. Đây là vinh dự cũng là thử thách to lớn đối với bản thân ông cũng như tập thể lãnh đạo thành phố. 


Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Ba Vì sáng 23/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh đến việc đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội của thủ đô. Tân Bí thư Hà Nội cho biết, ông đề cập vấn đề trên trước khi nói tới kinh tế để cho thấy chính quyền chú trọng xây dựng môi trường đầu tư, làm ăn, sinh sống bình yên cho người dân. Theo ông Hải, phát triển kinh tế, quan tâm đến cảnh quan, thu hút du khách… đều rất quan trọng, nhưng “tội phạm nhiều, người dân không dám ra đường thì cũng vứt đi”. “Thà sống nghèo nhưng công bằng, yên bình còn hơn giàu mà bon chen, không an toàn”, Bí thư Hà Nội nói. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 15h30 trước số nhà 356 đường Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe buýt và một chiếc xe máy khiến một người phụ nữ tử vong. Thời điểm trên người phụ nữ điều khiển chiếc xe máy BKS 29X3-062.72 lưu thông theo hướng Cầu Giấy đi Hồ Tùng Mậu bất ngờ va chạm với chiếc xe buýt mang BKS 29B-046.65. Sau cú va chạm, người phụ nữ ngã ra đường và bị chiếc xe buýt cán lên người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 23/2, CAH Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng trà trộn vào lễ giao nhận quân tại sân vận động thuộc phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi để móc túi, trộm cắp tài sản. Theo đó, khoảng 8h15, ngày 23/2, lợi dụng lúc nhiều người dân đến sân vận động thuộc phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ, đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1964) trú tại phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã trà trộn vào đám đông, móc túi, trộm tiền và tài sản của nhiều người dân. (Xem chi tiết)


Sau khi giá xăng giảm kỷ lục, một số hãng taxi đã có quyết định giảm giá cước dao động 300-600 đồng/km và chỉ áp dụng tại một số khu vực. Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh vừa phát đi thông báo đã kê khai mức giảm giá cước là 500 đồng/km đối với xe 4 chỗ và 600 đồng/km với xe 7 chỗ. Mức giảm áp dụng chính thức từ ngày 26/2/2016 và chỉ đối với thị trường TP HCM. Ngoài Mai Linh, tại thị trường TP HCM, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và Hoàng Long cũng quyết định giảm giá cước 500 đồng/km, áp dụng từ ngày 26/2. (Xem chi tiết)
Ngày 23/2, Chính phủ Syria tuyên bố chấp nhận ngừng "các hoạt động chiến đấu" theo kế hoạch của Mỹ và Nga, đồng thời tuyên bố sẽ hợp tác với Moskva để quyết định các nhóm và khu vực sẽ nằm trong thỏa thuận này. Trong một thông cáo, Chính phủ Syria đã nêu bật tầm quan trọng của việc phong tỏa các đường biên giới và chấm dứt sự hậu thuẫn của nước ngoài cho các nhóm vũ trang, đồng thời "ngăn không để các tổ chức đó củng cố năng lực hay thay đổi các cứ điểm." 

Wikileaks vừa công bố một tài liệu tối mật tiết lộ rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén cả các cuộc họp riêng của các lãnh đạo thế giới trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng như Thủ tướng Ý và Israel. Một trong những tiết lộ được nói đến trong tài liệu mới được công bố là NSA nghe lén cuộc họp riêng giữa ông Ban Ki Moon và Thủ tướng Đức Merkel thảo luận về giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Theo Wikileaks, mục tiêu nghe lén nhằm bảo vệ lợi ích của các công ty dầu khí Mỹ. (Xem chi tiết)


Hy Lạp ngày 23/2 đã phản đối việc Áo gạt nước này khỏi hội nghị bàn về vấn đề người di cư ở Balkan dự kiến diễn ra vào giữa tuần này tại thủ đô Vienna của Áo. Bộ Ngoại giao Hy Lạp ra tuyên bố nêu rõ đây là hành động một chiều và thiếu thân thiện đối với Hy Lạp. Bộ Ngoại giao Hy Lạp chỉ trích những nỗ lực đưa ra quyết định mà không có Hy Lạp trong khi Hy Lạp là nước bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dòng người di cư. Hiện vẫn còn hàng nghìn người di cư đang bị mắc kẹt ở Hy Lạp và chưa thể tới được các nước khác giàu có trong Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 23/2, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hoãn các cuộc đàm phán chính thức về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh có nhận định cho rằng điều này có thể liên quan đến việc thông qua một nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đối với CHDCND Triều Tiên.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.