Bản tin 8H: Phe đối lập Syria ra điều kiện ngừng bắn

Đoàn xe chở hàng cứ trợ nhân đạo ở Damascus, ngày 17/2. Nguồn: AFP.
Đoàn xe chở hàng cứ trợ nhân đạo ở Damascus, ngày 17/2. Nguồn: AFP.
TPO - Nhóm đối lập chính của Syria nói rằng họ sẽ chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mà Nga và Mỹ tuyên bố ngày 22/2 nếu "các điều kiện" nhân đạo được đáp ứng. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (23/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ 24 đến 27/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10-13 độ, vùng núi khoảng 3-6 độ. (Xem chi tiết)


Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều chỉnh tốc độ đường Vành đai 3 cho phép khai thác từ 80km/giờ hiện tại thành 90km/giờ kể từ ngày 1/3/2016.
Bên cạnh đó, theo vị Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian gần đây, việc ùn tắc tại khu vực đường lên, xuống của tuyến đường Vành đai 3 rất dễ xảy ra do các xe đi không đúng làn đường phù hợp, không nhường đường. Để giải quyết phù hợp với tình hình giao thông, tăng năng lực thông hành, giảm nguy cơ ùn tắc, Tổng cục Đường bộ đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh vạch sơn, biển báo của tuyến đường này.

“Lãnh đạo các địa phương phải vào cuộc chống hạn quyết liệt hơn nữa, với mục tiêu cao nhất là không để dân đói, dân khát, không để gia súc chết, không để phát sinh dịch bệnh và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước chiều 22/2. Theo Phó Thủ tướng, từng địa phương cần nghiên cứu giải pháp cụ thể, có tầm nhìn dài hạn, có bước đi phù hợp để chủ động ứng phó với tình trạng thiếu nước. Cần tăng cường thông tin cho người dân để họ hiểu biết đầy đủ hơn, chủ động tham gia cùng chính quyền vào việc ứng phó với tình trạng này. (Xem chi tiết)

Những ngày qua, nhiều cửa hàng và trang web bán hàng trực tuyến đã giới thiệu công khai nhiều mẫu ô tô điện giá rẻ, gây sự chú ý của nhiều người dân. Tuy nhiên, Bộ GTVT và Cục CSGT cho rằng, đây là những loại xe không đảm bảo kỹ thuật và không thể lưu thông trên đường.
 Theo đại diện Bộ GTVT, đây là loại phương tiện chưa được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng kiểm để kiểm định chất lượng, do vậy loại xe này không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật để  tham gia giao thông. Bộ GTVT  đưa ra khuyến cáo, tổ chức, cá nhân không mua, sử dụng loại phương tiện nêu trên để tránh thiệt hại về kinh tế do việc mua phương tiện nhưng không lưu thông được. (Xem chi tiết)


Một bé trai 9 tuổi có triệu chứng mệt mỏi rồi sau đó đã ngất xỉu. Người thân của bé cho rằng bé bị ngất xỉu là do mặc chiếc áo có "vật lạ". Theo đó, ngày 22/2, bé trai Trương Ngọc Minh (8 tuổi, ngụ tại Chợ Xuân Khánh, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mặc chiếc áo thun dài tay. Sau khi mặc vào được vài giờ, bé Minh có triệu chứng mệt mỏi rồi ngất xỉu. Người thân đã kiểm tra chiếc áo mà bé Minh đang mặc trên người thì phát hiện một “vật lạ” bên trong ngay phía sau của cổ áo. Theo quan sát, nhãn mác gắn trên chiếc áo cho thấy, chiếc áo có xuất xứ từ Trung Quốc. 


Nhóm đối lập chính của Syria nói rằng họ sẽ chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mà Nga và Mỹ tuyên bố ngày 22/2 nếu "các điều kiện" nhân đạo được đáp ứng. Trong một tuyên bố, Ủy ban Đàm phán Cấp cao – đại diện của các nhóm đối lập chính ở Syria trong hòa đàm với chính quyền Damascus - cho biết họ "nhất trí hưởng ứng một cách tích cực những nỗ lực quốc tế để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn," nhưng cam kết của họ đối với thỏa thuận ngừng bắn phụ thuộc vào việc dỡ bỏ bao vây, phóng thích tù nhân, ngừng ném bom dân thường và phân phát viện trợ nhân đạo.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, không quân Syria và Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga sẽ ngừng giáng đòn tấn công vào các nhóm vũ trang của phe đối lập Syria, phù hợp với những điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 27/2. Trong thông điệp đặc biệt, ông Putin cho biết ông và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê duyệt quyết định này. Quân đội Nga và Mỹ sẽ cùng nhau xác định những nhóm nào thuộc diện không phải là đối tượng cần tiến hành chiến sự để chống lại ở Syria.

Nga cực lực lên án các cuộc tấn công khủng bố tại Syria cuối tuần qua và cảnh báo tổ chức IS đang âm mưu làm chệch hướng tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 22/2, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các vụ đánh bom thảm khốc mà IS thực hiện tại thủ đô Damascus và thành phố Homs của Syria khiến hàng trăm người thương vong đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có phản ứng thích đáng. Moscow khẳng định cần phải chặn đứng mưu toan của IS và các tổ chức khủng bố khác nhằm kích động hận thù giữa các tôn giáo.
Theo hãng thông tấn Iran IRNA ngày 22/2, nước này đang đàm phán với Nga về việc mua các hệ thống tên lửa phòng không S-300 thế hệ tiếp theo. IRNA dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Iran Hossein Ansari-Jaberi nhận xét về chuyến thăm của nhà lãnh quân sự Nga, trong đó nêu rõ: "Iran đang đàm phán với Nga về nhu cầu quân sự của Tehran, trong đó có bàn về các tổ hợp tên lửa S-300 thế hệ mới". (Xem chi tiết)
Tổng thống Bashar al-Assad ngày 22/2 tuyên bố rằng cuộc bầu cử quốc hội tại Syria sẽ được tổ chức vào ngày 13/4 tới. Động thái này diễn ra ngay sau khi Washington và Moskva tuyên bố về một kế hoạch ngừng bắn. Ông Assad đã ban hành một sắc lệnh, trong đó có việc phân bổ số ghế cho mỗi tỉnh của Syria - quốc gia đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội gần đây nhất vào tháng 5/2012. Đó là lần đầu tiên các đảng phái khác nhau - không chỉ có đảng Baath cầm quyền - được phép ứng cử.
MỚI - NÓNG