Bản tin 14H: Máy bay Nhật cuống cuồng hạ cánh do hỏng động cơ

Một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không All Nippon Airways. (Nguồn: AFP)
Một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không All Nippon Airways. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 22/2, máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không All Nippon Airways (Nhật Bản) đã buộc phải quay trở lại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) do bị trục trặc động cơ.

Sáng nay 22/2, huyện Củ Chi sẽ triển khai công việc xây nhà, làm đường cho các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) theo chỉ đạo “nóng” của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng. Trước đó, tại buổi làm việc với Huyện ủy Củ Chi, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã yêu cầu địa phương này gấp rút làm đường bê tông vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Em (81 tuổi) ở ấp Chánh, xã Tân Thông Hội và sửa lại nhà của Mẹ VNAH Lê Thị Kiều Oanh (67 tuổi), thuộc ấp Thượng, xã Tân Thông Hội. (Xem chi tiết)


Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, từ đầu năm 2016 đến nay, nhất là sau Tết Nguyên đán Bính Thân, bệnh sốt xuất huyết bùng phát ở Tây Nguyên. Đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã có gần 900 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng trên 20 lần so với cùng thời gian này năm ngoái. Trong đó, số người mắc tập trung nhiều nhất là ở tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. 


Khi đang vây lưới bt tôm vùng bin xã Bình Nam (huyn Thăng Bình, Qung Nam), 4 ngư dân đã b sóng ln bt ng cun trôi. Trong đó 3 người chết đui, còn 1 người dt vào b và được người dân đưa đi cp cu. Sáng ngày 22/2, ông Nguyễn Đăng Nhật – Phó Chủ tịch UBND UBND xã Bình Nam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) – cho biết, vụ việc xảy ra tối qua 22/2. Đến sáng nay đã tìm thấy một ngư dân mất tích và việc tìm kiếm 2 ngư dân khác vẫn đang được tiến hành.


Ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra vụ nổ súng tại thôn Đồng Ho (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) khiến 6 người bị thương. Trước đó vào chiều 21/2, tại khu vực cổng vào trang trại Hoa Đồng Ho (thôn Đồng Ho), xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên. Một nhóm người từ trong khu vực trang trại Hoa Đồng Ho truy đuổi theo một nhóm thanh niên ra hướng quốc lộ. Người dân khu vực nghe thấy tiếng súng nổ, cùng tiếng người hò hét. Theo người dân, vụ việc đã khiến nhiều người trúng đạn bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 22/2, Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph Aucoin đã bày tỏ lo ngại về tình hình Biển Đông đang bị tô vẽ như một chiến trường giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của một hệ thống tên lửa đất đối không của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp sẽ không ngăn cản được quân đội Mỹ cho máy bay bay qua khu vực này.


Báo cáo công bố ngày 21/2 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) có trụ sở tại Stockholm (Thụy Điển) cho thấy hoạt động chuyển giao vũ khí trên thế giới đã tăng trong mấy năm gần đây và Mỹ ngày càng chiếm vai trò chi phối đối với hoạt động này trong bối cảnh số lượng vũ khí bán cho các khách hàng châu Á, Trung Đông và châu Phi ngày một lớn. Theo báo cáo trên, số lượng các vụ chuyển giao vũ khí lớn, bao gồm cả hoạt động mua bán và viện trợ, đã tăng 14% trong giai đoạn 2011-2015 so với 5 năm trước đó.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ chặt đầu một linh mục theo đạo Hindu và làm bị thương hai tín đồ ở miền bắc Bangladesh. Cụ thể, vụ tấn công xảy ra hôm 21/2 tại huyện Panchagarh, miền bắc Bangladesh. Nạn nhân là linh mục Jogeswar Roy, 45 tuổi. Trong lúc linh mục đang chuẩn bị cho buổi cầu nguyện buổi sáng tại đền thì hai kẻ có vũ trang gồm súng lục và dao xông vào tấn công. (Xem chi tiết)


Ngày 22/2, máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không All Nippon Airways (Nhật Bản) đã buộc phải quay trở lại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) do bị trục trặc động cơ. Phát ngôn viên của hãng hàng không Nhật Bản, Shoichiro Horii cho biết máy bay Boeing 787-8 Dreamliner chở 203 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn đã rời sân bay Kuala Lumpur lúc 8 giờ 9 (0 giờ 9 GMT) nhưng đã buộc phải quay trở lại và hạ cánh an toàn lúc 9 giờ 27 do nhiệt độ ống xả của động cơ bên phải tăng mạnh. Hãng hàng không này đang điều tra nguyên nhân.


Các cửa khẩu biên giới Bulgaria-Hy Lạp đã mở cửa trở lại cho hoạt động lưu thông các phương tiện giao thông, sau 3 ngày kể từ khi các tài xế xe tải Bulgaria phong tỏa toàn bộ 6 trạm kiểm soát dọc biên giới với Hy Lạp. Theo cơ quan báo chí Bộ Nội vụ Bulgaria, bắt đầu từ 17 giờ địa phương ngày 21/2 (22 giờ theo giờ Hà Nội), tất cả các trạm kiểm soát của Bulgaria dọc đường biên giới với Hy Lạp đã được mở cửa trở lại, cho phép nối lại hoạt động các phương tiện giao thông.


Ngày 21/2, dịch vụ taxi giá rẻ Uber của Mỹ xác nhận nghi can da trắng bị bắt giữ liên quan đến vụ xả súng trước đó một ngày khiến ít nhất 6 người thiệt mạng tại bang Michigan là tài xế taxi của hãng này. Trong một tuyên bố, Giám đốc phụ trách an ninh của Uber, Joe Sullivan nêu rõ nam nghi can Jason Brian Dalton, 45 tuổi, là nhân viên của hãng, đã vượt qua vòng kiểm tra lý lịch trước đó và chưa từng có tiền án tiền sự. Ông cho biết hiện hãng Uber đang hợp tác với cảnh sát điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.