Bản tin 8H: Mỹ không muốn lệ thuộc vào động cơ tên lửa Nga

Tên lửa Atlas 5. Ảnh minh họa. (Nguồn: americaspace.com)
Tên lửa Atlas 5. Ảnh minh họa. (Nguồn: americaspace.com)
TPO - Ngày 27/1, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain tuyên bố ông chuẩn bị đệ trình một dự luật phản đối dự luật chi tiêu lớn cho năm 2016, mà trong đó có việc cấm sử dụng các động cơ tên lửa của Nga, "nhằm bảo đảm Mỹ không lệ thuộc vào động cơ tên lửa của Nga và chấm dứt hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Tại Hội nghị lần thứ nhất, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sáng nay (28/1), Đại hội Đảng XII sẽ họp phiên bế mạc tại hội trường. Đầu giờ sáng Đại hội sẽ nghe Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII (nếu có); báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. (Xem chi tiết)


Không khí lạnh đang suy yếu và còn gây rét đậm trong ngày hôm nay 28/1 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong hai ngày 28 - 29/1 vẫn duy trì rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi cao nhiều khả năng tiếp tục xảy ra băng giá và mưa tuyết.  Khu vực Hà Nội ngày có mưa và mưa rào, đêm có mưa vài nơi. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 15 độ C. (Xem chi tiết)


Ngày 27/1, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 3 thi thể gặp nạn do phía Trung Quốc bàn giao. Theo thông tin ban đầu, các anh Nguyễn Văn Vương (SN 1980), Nguyễn Văn Vương (SN 1968), chở xe hoa quả dưa hấu, thanh long trên xe container BKS 51C - 350.32, đến chợ Pò Chài (Quảng Tây - Trung Quốc). Trong thời gian chờ giao hàng, đêm 23/1, trời lạnh, hai anh lấy lò than hoa cho vào cabin xe sưởi ấm. Cùng sưởi trong cabin còn có anh Đặng Thành Công (SN 1981). Hậu quả 3 người chết do ngạt khí. Hiện người nhà đã tiếp nhận và chuyển các nạn nhân về quê an táng. (Xem chi tiết)


Ngày 27/1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chấp thuận cho 3 huyện, thành tổ chức bắn pháo hoa trong dịp đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Thành phố Đà Lạt sẽ bắn pháo hoa trên hồ Xuân Hương, thành phố Bảo Lộc tổ chức tại hồ Đồng Nai, còn huyện Đạ Tẻh bắn pháo hoa tại khu vực cầu Mới.  Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn vận động tài trợ, không sử dụng ngân sách.     


Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, ông Charoen Laothammathat ngày 27/1 cho biết Ấn Độ đã "soán ngôi" Thái Lan, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Hiện Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ hai trong danh sách các nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, với 9,8 triệu tấn gạo được xuất ra thị trường thế giới trong năm 2015, con số này trong năm trước đó là 10,9 tấn. Trong khi đó, Ấn Độ đứng đầu bảng với 10,2 triệu tấn, và Việt Nam đứng thứ ba với 6,4 triệu tấn.


Iran ngày hôm nay đã phát tín hiệu đã yêu cầu các tàu chiến Mỹ ra khỏi khu vực tập trận của hải quân nước này trên vùng biển thuộc vịnh Oman. Tuyên bố của giới quân sự Iran khẳng định: “Đây là họat động bình thường”. Một số nguồn tin khác từ hải quân Iran khẳng định, các tàu chiến Mỹ và máy bay chiến đấu “đã có những động thái khiêu khích”. (Xem chi tiết)


Ngày 27/1, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain tuyên bố ông chuẩn bị đệ trình một dự luật phản đối dự luật chi tiêu lớn cho năm 2016, mà trong đó có việc cấm sử dụng các động cơ tên lửa của Nga, "nhằm bảo đảm Mỹ không lệ thuộc vào động cơ tên lửa của Nga". Ông McCain cam kết sẽ "làm mọi việc trong thẩm quyền của mình" để đạt được lệnh cấm sử dụng động cơ của Nga trong tương lai.


Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi ba kẻ đánh bom liều chết nổ tung thân mình tại thị trấn Chibok, thuộc bang Borno Đông Bắc Nigeria. Thị trấn này là nơi các tay súng Hồi giáo Boko Haram đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh hồi năm 2014. Quả bom thứ nhất phát nổ tại một điểm kiểm soát, nơi mọi người vào thị trấn này cần phải qua kiểm tra. Quả bom thứ hai nổ bên trong khu chợ và quả bom thứ ba phát nổ tại một nơi gần đó.


Một tòa án tại Paris (Pháp) đã ra phán quyết phạt dịch vụ taxi giá rẻ Uber 1,2 triệu euro (1,3 triệu USD) do vi phạm quy định chở khách của nước này và khoản tiền trên sẽ chuyển cho Liên đoàn Taxi Quốc gia (UNT) Pháp. Theo phán quyết của tòa, khoản tiền phạt trên liên quan tới đơn kiện của UNT về việc các tài xế Uber đợi khách trên phố như taxi truyền thống. Phán quyết của tòa đưa ra trong bối cảnh trên toàn nước Pháp, hàng nghìn tài xế taxi đang tiến hành đình công để phản đối sự cạnh tranh của dịch vụ taxi Uber giá rẻ, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm 20-30% hoạt động của taxi truyền thống.

MỚI - NÓNG