Bản tin 8H: Một người giao hàng mua 6 thẻ Grab giả để 'thông chốt'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đàn ông làm nghề giao hàng, không có "giấy đi đường" nên đã lên mạng mua 6 thẻ giả tài xế Grab để qua mắt lực lượng chức năng nhưng bị phát hiện, giao Công an phường 14, quận Gò Vấp xử lý.

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về đợt giảm giá điện đợt 4 cho một số khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho thực hiện giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận huyện thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Mức hỗ trợ giảm giá điện là giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng và 10% tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và tháng 9 năm nay.


Sáng 31/7, tại chốt kiểm dịch trên đường Phan Huy Ích, tổ công tác đội cảnh sát giao thông Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) thấy ông Phạm Khắc A. (làm nghề giao hàng) xin qua chốt. Khi kiểm tra, ông A. không có giấy tờ đi đường theo quy định và mã QR kiểm soát mà đưa ra được một chiếc thẻ có logo và con dấu của Công ty TNHH Grab. Cảnh sát giao thông sau đó phát hiện ông A. còn có 5 thẻ tương tự với nội dung được hành nghề tại các quận 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú và huyện Hóc Môn. Ông A. khai nhận mua các thẻ này trên mạng với giá khoảng 50.000 đồng. Tài xế cùng phương tiện và các thẻ đi đường giả mạo sau đó đã được bàn giao về trụ sở Công an phường 14, quận Gò Vấp để xử lý.


Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP HCM được ưu tiên phân bổ vắc-xin cho việc triển khai tiêm chủng phòng chống dịch. Để có thể bảo đảm tỉ lệ 99% người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin, TP HCM cần phải được phân bổ tổng cộng 13,8 triệu liều. Theo tiến độ vắc xin được nhập về Việt Nam, tính đến 31/7, tỉ lệ vắc-xin được phân bổ cho TP đã bao phủ được khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên (tương ứng khoảng 3 triệu liều). Dự kiến trong tháng 8, sẽ có thêm 5 triệu liều được phân bổ để TP nâng dần tỉ lệ bao phủ tiêm chủng cho người dân.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/8) đến 2/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt. Từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ; riêng từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Sáng 1/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.374 ca mắc mới COVID-19, với 2 ca nhập cảnh và 4.372 ca ghi nhận trong nước (884 ca trong cộng đồng). Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (2.027), Bình Dương (1.415), Long An (318), Đồng Nai (262), Hà Nội (67), Vĩnh Long (50), Bà Rịa - Vũng Tàu (46), Hậu Giang (37), Bến Tre (32), Kiên Giang (24), Phú Yên (22), Trà Vinh (22), An Giang (21), Đồng Tháp (16), Thanh Hóa (6), Quảng Trị (3), Hải Dương (2), Kon Tum (1), Hưng Yên (1). Tính đến sáng ngày 1/8, Việt Nam có 150.060 ca mắc trong đó có 2.241 ca nhập cảnh và 147.819 ca mắc trong nước. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về phòng, chống dịch COVID-19 gửi UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành. Theo đó, Thủ tướng đồng ý để 19 tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày, đồng thời yêu cầu không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 8h ngày 31/7, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công an phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Thiếu tá Nguyễn Văn Lộng và Đại úy Nguyễn Đình Chiểu nhận được yêu cầu của nữ nhân viên phòng khám sản phụ khoa trợ giúp đưa một sản phụ sắp sinh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sau đó, Đại úy Chiểu dùng xe cá nhân chở sản phụ, nhưng cuối cùng phải trở lại phòng khám vì không kịp. Ít phút sau, em bé đã ra đời an toàn, mạnh khỏe. Cảm kích sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, gia đình quyết định đặt tên em bé là “Công An”. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG