Bản tin 8H: Lên cơn nghiện ma túy, F0 nhảy rào trốn khỏi khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang điều trị tại khu cách ly tập trung, một ca F0 tại thị xã La Gi (Bình Thuận) đã nhảy hàng rào bỏ trốn khi lên cơn nghiện.

Tối 30/7, lãnh đạo Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, đã bắt được đối tượng N.V. L. (33 tuổi, trú ngụ khu phố 9, phường Bình Tân, thị xã La Gi) trốn khỏi khu cách ly. Theo đó, N.V.L. bị mắc COVID-19 qua khám sàng lọc trong vùng phong tỏa tại La Gi. Chiều 30/7, khi đang trong khu cách ly tập trung, L. lên cơn thèm thuốc và nhảy khỏi hàng rào khu cách ly bỏ trốn. L. sau đó bị phát hiện trốn trong Hội trường khu phố 9 (phường Bình Tân). Được biết, L. nghiện ma túy nặng. Bước đầu, L. khai bỏ trốn khỏi khu cách ly do lên cơn nghiện ma túy.

Bản tin 8H: Lên cơn nghiện ma túy, F0 nhảy rào trốn khỏi khu cách ly ảnh 1
L. (phải) bị bắt giữ và giao cho ngành y tế sau khi trốn khỏi khu cách ly. Ảnh: NDCC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 31/7, ở phía Đông Bắc Bộ, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ chiều tối và đêm 31/7 đến ngày 2/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 31-1/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.


Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội sáng 31/7, Hà Nội có thêm 23 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2; trong đó liên quan đến Bắc Giang có 12 người, liên quan đến TP.HCM có 2 người và 9 ca F0 đang được sàng lọc. Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.123 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, các chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5/7 đến nay đã có 854 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus.


Sáng 31/7, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.060 ca mắc mới ghi nhận trong nước (có 973 ca trong cộng đồng). Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (2.503), Bình Dương (868), Đồng Nai (222), Tiền Giang (123), Bà Rịa - Vũng Tàu (76), Cần Thơ (55), Vĩnh Long (48), Bình Thuận (38), Đồng Tháp (31), Phú Yên (28), Kiên Giang (16), Đắk Lắk (11), Sơn La (10), Bình Định (9), Thừa Thiên Huế (4), Quảng Trị (4), Đắk Nông (4), Hà Nội (3), Nghệ An (2), Hà Tĩnh (2), Hậu Giang (2), Kon Tum (1). Tính đến sáng ngày 31/7, Việt Nam có 141.122 ca mắc trong đó có 2.235 ca nhập cảnh và 138.887 ca mắc trong nước. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 30/7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ công bố quyết định số 4018-QĐ/HVCTQG bổ nhiệm chức danh Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc điều hành Học viện. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm, kể từ 01/08/2021. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 30/7, trên mạng xôn xao về đoạn clip ghi lại hình ảnh cán bộ công an bị cụ ông đập mũ cối vào mặt trong lúc nhắc nhở đeo khẩu trang phòng, chống dịch. Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, người đàn ông trong đoạn video được xác định tên M. (SN 1941, trú tại phường Nghĩa Đô). Khu vực xảy ra sự việc tại chốt kiểm soát ngõ 127 Lạc Long Quân. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng mời ông M. lên làm việc xử lý theo quy định. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG