BẢN TIN 8H: Kiểm tra vụ xe ô tô Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình có 2 biển xanh

Xe biển xanh của Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình
Xe biển xanh của Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình
TPO - Ông La Văn Thịnh, Cục phó Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, ngay sau khi có thông tin của báo chí, đơn vị đã kiểm tra và thấy rằng chiếc xe Camry Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng mang biển số chính thức sau khi được cấp về tỉnh có đăng ký BKS: 35A-5888.

Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Tùng (42 tuổi, ngụ quận 8) và Nguyễn Quốc Tuấn (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” trong cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong hồi tháng 3/2018. (XEM CHI TIẾT)


Ông La Văn Thịnh, Cục phó Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, ngay sau khi có thông tin của báo chí, đơn vị đã kiểm tra và thấy rằng chiếc xe Camry Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng mang biển số chính thức sau khi được cấp về tỉnh có đăng ký BKS: 35A-5888. Ông Thịnh cho rằng bài viết “Ninh Bình kết luận vụ ô tô Chủ tịch HĐND đeo hai biển xanh” ngày 5/4 của báo Tiền Phong cũng đã phản ánh đúng và đầy đủ quy định về sử dụng xe công. Do đó, ông không bình luận gì thêm.(XEM CHI TIẾT)


Liên quan đến vụ một cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên bị đàn chó cắn tử vong, lãnh đạo Cục Thú y cho rằng trách nhiệm trước hết thuộc về chủ nuôi và người này có thể bị xử lý hình sự. Ngày 5/4, ông Đàm Xuân Thành - Phó cục trưởng Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, để xảy ra sự việc chó cắn người ở Hưng Yên, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ vật nuôi khi nuôi chó không đăng ký, không tiêm phòng; chó ra đường không có chủ đi kèm. (XEM CHI TIẾT)


Vụ việc vừa xảy ra trên QL39A Yên Mỹ, Hưng Yên, xe tải đang chạy bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Clip ghi lại cảnh xe tải đang chạy bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, bác tài nhanh trí điều khiển xe chạy nhanh ra khỏi khu dân cư để tránh gây thiệt cho người dân. .Sau khi tới gần KCN 2 Thăng Long, khu vực thưa dân, tài xế mới dừng lại cùng người dân dập lửa. (XEM CHI TIẾT)


Trong 3 trường hợp ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đăng tải thông tin không đúng sự thật thất thiệt về sán lợn trên mạng xã hội Facebook có bà Dương Thị Hà, Trạm trưởng y tế xã Trấn Yên. Cuối tháng 3/2019, anh Hoàng Văn Nền, cán bộ y tế Trường mầm non xã Trấn Yên (huyện Bắc Sơn) mang 1 kg thịt lợn có biểu hiện bất thường đến Trạm y tế xã và đề nghị bà Dương Thị Hà, Trạm trưởng y tế kiểm tra xem thịt có bị nhiễm sán lợn không?. Bà Hà trả lời, cơ sở này không đủ khả năng kết luận bệnh dịch. (XEM CHI TIẾT)


Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết đến nay chưa phát hiện người nước ngoài bị thương vong liên quan đến vụ cháy. Chính phủ Hàn Quốc đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia đối với vụ cháy xảy ra tại thị trấn Goseong, tỉnh Gangwon (cách thành phố Seoul 210 km). (XEM CHI TIẾT)


Kế hoạch đầu tư các nhà máy điện khí tại Việt Nam giúp tài sản của người giàu thứ 3 Thái Lan có thêm một tỷ USD. Gia tài của ông trùm năng lượng Thái Lan Sarath Ratanavadi hiện đã tăng thêm một tỷ USD so với cuối tháng 12/2018, sau khi công bố kế hoạch đầu tư vào Việt Nam. Tỷ phú này đang sở hữu 73% cổ phần của Gulf Energy Development, đơn vị đang niêm yết tại sàn Bangkok.(XEM CHI TIẾT)

 
MỚI - NÓNG