Bản tin 8H: Israel dính rocket từ Gaza

Một khu vực ở Dải Gaza bị Israel không kích hôm 10/8. Nguồn: AP.
Một khu vực ở Dải Gaza bị Israel không kích hôm 10/8. Nguồn: AP.
TPO - Tối 23/4, một quả rocket từ Gaza đã rơi xuống khu vực lãnh thổ phía Nam của Israel, ngay khi nước này vừa kết thúc ngày lễ quốc khánh lần thứ 67.

Sáng 23/4, Đoàn đại biểu QH thành phố Đà Nẵng đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn. Nhiều ý kiến về các vấn đề nóng hổi gần đây được các cử tri nêu. Trong đó, Cử tri đề nghị làm rõ vụ việc các ban quản lý đất ở Đà Nẵng“giấu” 17.000 lô đất tái định cư. (Xem chi tiết)


Với sự chứng kiến của đại diện Bộ Thương mại Thái Lan và UBND tỉnh Quảng Ninh, chiều 23/4 diễn Lễ ký hợp đồng hợp tác dự án thành phố Hạ Long - Amata giữa hai tập đoàn Amata (Thái Lan) và tập đoàn Tuần Châu. Thành phố mới dự kiến được xây dựng tại thị xã Quảng Yên với quy mô khoảng 5.790 ha.  Như vậy, ngoài Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả, Amata City Ha Long sẽ là thành phố thứ 5 của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh này cũng là địa phương có nhiều thành phố trực thuộc nhất cả nước. (Xem chi tiết)

Vào lúc gần 20h ngày 23/4, tại cơ sở để sản phẩm của Công ty dệt nhuộm xuất khẩu Thăng Long (Thalimexco), phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã xảy ra cháy lớn. Vụ việc xảy ra buổi tối nên đã khiến nhiều người dân trên địa bàn hoảng hốt khi chứng kiến ngọn lửa bùng cháy, sáng rực. Nhận được nguồn thông tin, lực lượng cứu hỏa Công an tỉnh Thái Bình đã kịp thời có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa. Khoảng gần 20 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do hệ thống điện trong một kho chứa sản phẩm (chủ yếu là khăn) bị chập, dẫn đến cháy nổ. 


Dù đạt kim ngạch tới 1 tỷ USD/năm nhưng do không xây dựng được hệ thống chuỗi phân phối, các doanh nghiệp (DN) xi măng trong nước đã “dính bẫy” của các thương lái trong việc tự “mâu thuẫn nội bộ” và dìm giá để cạnh tranh xuất khẩu và đối mặt với việc bị ép giá. Đây là thông tin được đại diện nhiều DN ngành xi măng nêu ra tại hội thảo về xuất khẩu do Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng tổ chức ngày 23/4. Đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam cho rằng, điểm yếu của thị trường xi măng Việt đó là các DN luôn bị mắc kẹt trong tình trạng ăn đong. (Xem chi tiết)


Tối 23/4, một quả rocket từ Gaza đã rơi xuống khu vực lãnh thổ phía Nam của Israel, ngay khi nước này vừa kết thúc ngày lễ quốc khánh lần thứ 67. Còi báo động đã vang lên tại thành phố Sderot và các khu vực tiếp giáp với Dải Gaza. Sau đó, một quả rocket được cho là đã rơi xuống một khu vực không dân cư và không có thiệt hại nào được báo cáo. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2014, rốckét lại được bắn từ Gaza, do phong trào Hamas kiểm soát, vào lãnh thổ Israel. Hamas hiện chưa đưa ra phản ứng nào liên quan vụ việc này.


Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/4 cho hay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng Moskva phải rút các lực lượng khỏi miền Đông Ukraine. Theo quan chức trên, trong cuộc điện đàm hôm 22/4 với ông Lavrov, Ngoại trưởng Kerry cũng kêu gọi Nga hối thúc lực lượng ly khai thân Moskva tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2/2014 nhằm chấm dứt giao tranh tại miền Đông Ukraine. 


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/4 đã đích thân lên tiếng xin lỗi về vụ giết nhầm một công dân Mỹ và một công dân Italy trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan và Pakistan hồi tháng 1 vừa qua. Hai người này là nhân viên làm việc trong các dự án cứu trợ và bị Al-Qeada bắt giữ làm con tin trên biên giới giữa Pakistan và Afghanistan năm 2011 và năm 2012. Nhà Trắng cam kết chính phủ liên bang sẽ bồi thường cho gia đình 2 nạn nhân và sớm tìm kiếm thi hài của họ. 


Sau hơn 5 tháng được Tổng thống Barack Obama đề cử, ngày 23/4, nữ công tố viên liên bang kỳ cựu ở thành phố New York, bà Loretta Lynch đã được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Tư pháp thay ông Eric Holder, người từ chức hồi tháng 9/2014. Bà Loretta Lynch, 55 tuổi, đã nhận được 56 phiếu ủng hộ và 43 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Mỹ sau nhiều cuộc tranh cãi và chia rẽ kéo dài. Với việc phê chuẩn này, bà Lynch, trở thành phụ nữ da đen đầu tiên trong lịch sử nắm giữ cương vị người đứng đầu cơ quan thực thi luật pháp của Mỹ. 


Cảnh sát Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã bàn giao một lô hàng bao gồm 84 chiếc ngà voi được vận chuyển bất hợp pháp với trọng lượng lên tới hơn 300kg cho Bộ Nước và Môi trường để tiêu hủy. Thiếu tướng Ali Bin Atiq Lahej, Giám đốc an ninh sân bay thuộc lực lượng cảnh sát Dubai, cho biết các lô hàng đã bị chặn với sự giúp đỡ của Cơ quan chống ma túy trong tháng ba vừa qua, trong khi quá cảnh tại sân bay quốc tế Dubai từ Côte d'Ivoire để vận chuyển về Việt Nam. Ông Atiq Lahej cho biết số ngà voi bị thu giữ có trị giá theo giá thị trường khoảng 3 triệu USD.


Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa công bố danh sách 100 quan tham đang trốn tại nước ngoài mà Bắc Kinh muốn dẫn độ về nước trong chiến dịch “Lưới trời”, báo Hong Kong South China Morning Post ngày 23/4 đưa tin. Theo trang tin Đa Chiều, gần một nửa trong số này đang ẩn náu tại Mỹ. Chuyên gia phân tích chính trị Zhang Ming (Đại học Nhân dân Trung Quốc) nhận định, việc công bố chi tiết danh sách quan tham đào tẩu sẽ khiến những kẻ đang có kế hoạch bỏ trốn khiếp sợ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.