Bản tin 8H: IS kêu gọi tấn công khủng bố tại Nga

Cảnh sát Nga điều tra tại hiện trường một vụ nổ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Nga điều tra tại hiện trường một vụ nổ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đoạn video dài 9 phút đăng tải trên trang mạng YouTube, một giọng nói chèn trên hình những người đàn ông đang tập luyện trên sa mạc có nội dung đưa ra lời kêu gọi các thành viên của IS tiến hành tấn công ​thánh chiến ở Nga.

Năm 2001, Cty TNHH Hưng nghiệp Formosa thuê hơn 200 ha đất tại KCN Nhơn Trạch 3 (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) thành lập một phân khu KCN. Hàng ngàn hộ dân ở đây nhiều năm qua phản ánh với chính quyền, các ngành chức năng về tình trạng ô nhiễm nguồn nước.  (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ ô tô rơi từ đường vành đai 3 Hà Nội hôm 25/7, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, nguyên nhân trực tiếp trong vụ tai nạn nêu trên do người điều khiển xe đi sai vạch chỉ đường trên tuyến và đâm vào lan can, rơi từ trên cao. Về ý kiến, tai nạn có nguyên nhân từ khâu thiết kế thứ trưởng Đông cho hay: Đây là thiết kế phổ biến trên thế giới, có sự tham gia thẩm định của Nhật Bản - những người rất chú trọng đến yếu tố an toàn giao thông nên không thể có sai sót. (Xem chi tiết)


Liên quan khoản vay 300 triệu USD xây cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, các bộ liên quan đều đề nghị đàm phán lại với Trung Quốc về điều kiện và lãi suất. Bởi “quả đắng” từ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn còn đó. Các chuyên gia cũng cảnh báo cẩn trọng với những điều khoản đi kèm vốn vay từ Trung Quốc. Bộ Tài chính cho rằng, các khoản vay ưu đãi của Trung Quốc đều có ràng buộc, như phải sử dụng nhà thầu, công nghệ, máy móc, thiết bị Trung Quốc. Trong khi đó, đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc là dự án đầu tư phát triển có nguồn thu trực tiếp. (Xem chi tiết)


Chiều 31/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư lưu ý, dù các cơ quan dự báo Việt Nam và quốc tế cho rằng Nida có xu hướng đổ bộ vào phía Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cơn bão này bẻ hướng về Bắc bộ và gây mưa lớn. Hôm qua, sau khi đi qua khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 11-12, bão Nida đi vào khu vực biển Đông với cường độ có khả năng mạnh thêm. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 31/7 đưa tin Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố quân đội Syria là lực lượng có năng lực nhất trong cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này. Trong thông báo được đưa ra nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập quân đội Syria, Tổng thống al-Assad đánh giá quân đội Syria "sẽ vẫn luôn là trụ cột an ninh và ổn định ở Syria cũng như khu vực". Quân đội Syria chính thức tổ chức 71 năm thành lập trong ngày 1/8 trong bối cảnh các binh lính đang căng sức tại các chiến trường trên toàn Syria trong 5 năm qua.


Phó Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy ngày 31/7 đã chính thức mời Chính phủ Syria tham dự các cuộc đàm phán hòa bình mới với lực lượng đối lập, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 này. Ông Ramzy nói rằng đã giải thích và cùng Ngoại trưởng Syria thảo luận về kế hoạch nối lại đàm phán, quá trình chuyển tiếp chính trị, vốn đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tán thành. Ngoại trưởng Syria Muallem đã xác nhận Chính phủ Syria có ý định tham dự các cuộc hòa đàm nếu được tổ chức.


Người phát ngôn của Hội đồng Quân sự Manbij, ông Sharfan Darwish ngày 31/7 cho biết, các đơn vị thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - được Mỹ hậu thuẫn và đang tiến hành đợt tấn công nhằm vào những khu vực mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở thành phố Manbij tại miền Bắc Syria. Theo ông Darwish, các đơn vị SDF đã dồn các tay súng cực đoan theo dòng Sunni vào góc thành phố và vẫn đang chiến đấu tại một số khu vực khác sau khi kiểm soát phần lớn các khu vực ở phía Tây, Đông và Nam của thành phố Manbij.


Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 31/7 đã kêu gọi các thành viên thực hiện những vụ tấn công ​thánh chiến ở Nga. Trong đoạn video dài 9 phút đăng tải trên trang mạng YouTube, một giọng nói chèn trên hình những người đàn ông đang tập luyện trên sa mạc có nội dung đưa ra lời kêu gọi các thành viên của IS tiến hành tấn công ​thánh chiến ở Nga.


Cách đây vài hôm, một máy bay Trung Quốc đã bay trên bầu trời thành phố Seversk thuộc tỉnh Tomsk miền đông Siberia nước Nga. Tiếp đó, 3 chiếc máy bay Trung Quốc nữa cũng xuất hiện trên bầu trời Seversk nhưng dịch về mạn nam hơn. Đây là sự việc từ trước đến nay chưa từng xảy ra bởi vì Seversk là thành phố mật thuộc loại lớn nhất nước Nga. Vì vậy, vùng trời Seversk đóng kín đối với tất cả các loại máy bay. (Xem chi tiết)


Chính phủ Ấn Độ hôm qua thông báo sẽ cử một bộ trưởng sang Ảrập Xêút để đưa hơn 10.000 công nhân Ấn Độ đang gặp khủng hoảng lương thực về nước. Nguyên nhân do giá dầu thấp khiến chính phủ Ảrập Xêút phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Hậu quả là một số công ty không đủ tiền trả lương các lao động nước ngoài và đã sa thải hàng chục nghìn người, trong đó nhiều người không còn tiền mua thực phẩm, chứ chưa nói đến tiền mua vé về nước. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG