Bản tin 8H: Hộp đen xác định MH17 trúng tên lửa

Phe ly khai Ukraine bàn giao hộp đen máy bay MH17 cho các quan chức Malaysia (Nguồn: AP)
Phe ly khai Ukraine bàn giao hộp đen máy bay MH17 cho các quan chức Malaysia (Nguồn: AP)
TPO - Các dữ liệu chưa được công bố, trích xuất từ hộp đen của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại phía Đông Ukraine, cho kết quả ứng với một vụ nổ tên lửa.

Gần 2.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ Thủ đô đã tham dự chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, tổ chức tối 26/7, tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Cùng thời điểm lễ thắp nến tri ân cấp thành phố, tại các nghĩa trang khắp các quận, huyện trên địa bàn, các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân và các hoạt động thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng.


Ngày 26/7, tại Tòa nhà Exchange Tower, Thành phố Hồ Chí Minh, lễ trao giải Báo cáo thường niên năm 2014 được tổ chức cùng với lễ kỷ niệm 14 năm hoạt động thị trường chứng khoán và Lễ khai trương tòa nhà mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Quy mô và phạm vi thị trường đang từng ngày lớn mạnh, đến nay đã có gần 700 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và 147 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên UPCom, tăng 140 lần so với năm 2000.


Các dữ liệu chưa được công bố, trích xuất từ hộp đen của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại phía Đông Ukraine, cho kết quả ứng với một vụ nổ tên lửa. Điều này tương đồng với giả thuyết mà các chuyên gia vũ khí đưa ra trước đó, nhận định từ việc đánh giá vết xước và lỗ thủng trên vỏ máy bay còn sót lại, cho thấy những lỗ thủng đó dường như được hình thành từ một vụ nổ tên lửa.


Lực lượng cảnh sát quốc tế làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường máy bay MH17 rơi, có thể không được phép vào lãnh thổ Ukraine cho tới sau khi một phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 31/7. Hôm 25/7, Thủ tướng Australia ông Tony Abbott thông báo nước này sẽ gửi thêm 100 cảnh sát và một số binh sĩ tới châu Âu để gia nhập lực lượng an ninh quốc tế do Hà Lan đứng đầu. Trước đó, Australia đã gửi 90 cảnh sát tới London để tham gia lực lượng này.


Các chuyên gia của Liên hợp quốc điều tra vụ tai nạn của hãng hàng không Air Algeria ở Mali đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai của chiếc máy bay xấu số. Chiếc hộp đen thứ nhất đã được tìm thấy trước đó một ngày. Chuyến bay AH 5017 khởi hành từ Burkina Faso đi Algiers đã bị rơi chỉ 50 phút sau khi cất cánh hôm 24/7. (Xem chi tiết)


Một máy bay tư nhân loại nhỏ đã bị rơi ở miền nam Hy Lạp vào hôm nay 26/7, khiến hai người thiệt mạng. Thông tin được hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa xã dẫn nguồn cảnh sát Hy Lạp cho hay. Máy bay rơi ở ngoại ô thành phố Sparta ngay sau khi cất cánh từ một câu lạc bộ bay địa phương. Hai người trên máy bay đã thiệt mạng và thi thể của họ đã được tìm thấy. (Xem chi tiết)


Quân đội Israel cho biết các tay súng ở Dải Gaza đã bắn rốckét hoặc pháo cối vào Israel vào thời điểm 12 giờ sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời ngày 26/7 được Israel nhất trí gia hạn thêm 4 giờ. Trước đó, trong đêm 26/7, phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tuyên bố bác bỏ đề xuất của Israel về kéo dài thêm 4 giờ lệnh ngừng bắn vì lý do nhân đạo đối với lệnh ngừng bắn 12 giờ do Liên hợp quốc làm trung gian vừa hết hiệu lực.


Chiến dịch mang tên “Săn cáo 2014” đã được Bộ Công An Trung Quốc chính thức khởi động nhằm truy bắt các quan tham, tội phạm kinh tế lẩn trốn ở nước ngoài, trong đó có Lý Tiểu Dũng, con trai út của cựu Thủ tướng Lý Bằng, đang trốn ở Singapore. Thứ trưởng Bộ Công An Trung Quốc Lưu Kim Quốc tuyên bố: “Dù các tội phạm có trốn đến chân trời góc biển, cũng phải bắt về, trừng trị theo pháp luật”. (Xem chi tiết)


Ngày 26/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã sơ tán toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Libya và tạm đưa họ qua biên giới tới Tunisia do những cuộc đụng độ ác liệt giữa các nhóm phiến quân đối địch ở thủ đô Tripoli. Quyết định trên của Mỹ cho thấy tình trạng an ninh đang ngày càng tồi tệ ở thủ đô Tripoli sau 2 tuần giao tranh giữa các nhóm phiến quân. (Xem chi tiết)


Nigeria thông báo nguyên nhân cái chết của một người Liberia tại khu vực cách ly ở Lagos được xác nhận là do virus Ebola. Nigeria đã trở thành nước thứ tư ở Tây Phi, sau Guinea, Liberia và Sierra Leone, xuất hiện loại virus chết người này. Bộ trưởng Y tế Nigeria Onyebuchi Chukwu cho biết, các xét nghiệm y tế đã xác nhận virus Ebola gây tử vong cho bệnh nhân trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG