Bản tin 14H: Mỹ kêu gọi tránh leo thang căng thẳng biển Đông

Tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
Tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
TPO - Mỹ vừa tiếp tục kêu gọi các bên tránh có thêm những hành động leo thang mới ở biển Đông. Máy bay của Anh bị sét đánh trúng. Bắt khẩn cấp đối tượng đại náo Bệnh viện Bạch Mai v... Liên tục cập nhật thông tin mới nóng trong ngày.

Trong lúc mọi người dừng xe chờ đoàn tàu đi qua, một phụ nữ bất ngờ bỏ lại xe máy và lao ra nằm giữa đường ray để rồi bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 05h41 hôm nay (26/7), tại đường ray xe lửa đoạn qua chắn Huỳnh Văn Bánh Km 1725 + 095, giáp ranh giữa phường 11 với phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM. (Xem chi tiết)


Ngày 26/7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1978, trú tại tổ 15 thôn Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội - là đối tượng đã hành hung các y bác sỹ tại khoa cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai. Trước đó vào sáng 25/7, tại khoa cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai đã xảy ra một vụ gây rối trật tự, Dũng cho rằng các bác sỹ bỏ mặc vợ mình nên đã to tiếng lăng mạ và hành hung các bác sĩ.


Ngày 25/7, tại thành phố Johannesburg, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Johannesburg tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam-Nam Phi. Trong những năm qua, trao đổi thương mại giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt hơn 1 tỷ USD vào năm ngoái, tăng 20 lần so với con số 54 triệu USD trong năm 2002, hứa hẹn hợp tác song phương được nâng tầm trong tương lai.


Hôm qua (25/7), chiếc máy bay mang số hiệu EZY6025 xuất phát từ sân bay Bristol (Anh) và dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Barcelona (Tây Ban Nha) vào lúc 10h10 cùng ngày. Tuy nhiên, vài phút trước khi hạ cánh, tàu bay đã buộc phải đổi hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Reus của Tây Ban Nha sau khi bị sét đánh trúng. Rất may chuyến bay đã hạ cánh an toàn. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tuần trước, Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh động thái “giảm nhiệt” này của Trung Quốc và vào ngày 24/7 (giờ Mỹ), Washington một lần nữa ghi nhận tình hình căng thẳng tại Biển Đông có giảm bớt “đôi chút” nhưng tiếp tục kêu gọi các bên tránh có thêm những hành động leo thang mới.


Theo Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/7, EU đã áp đặt lệnh phong tỏa tài sản đối với một số quan chức hàng đầu của Nga. Trong số các quan chức trên có Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang (FSB) Alexander Bortnikov và Mikhail Fradkov, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại của nước này.


Cuộc xung đột diễn ra tại Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã ảnh hướng rất nhiều tới đời sống sinh hoạt của người dân. Họ ở nhà và tăng cường mua sắm qua mạng, dự trữ các đồ dùng đề phòng trường hợp tồi tệ xảy ra. Theo Habaitta, một trang mạng thương mại điện tử của Israel, thì doanh số bán hàng của trang này đã tăng khoảng 75% kể từ khi các lực lượng Israel tiến hành chiến dịch "Bảo vệ biên giới" ngày 8/7 vừa qua. (Xem chi tiết)


Ngày 25/7, các tay súng không rõ danh tính đã bắn chết hai Chuẩn tướng thuộc Lực lượng An ninh Trung ương Ai Cập (CSF) tại tỉnh Bắc Sinai, chỉ vài giờ sau khi quân đội thông báo tiêu diệt ba tay súng thánh chiến trong chiến dịch quân sự tại khu vực bất ổn này. Tướng Fathy là chỉ huy bộ phận an ninh của CSF tại tỉnh Bắc Sinai. Trong khi đó, Tướng Salmi là người đứng đầu đơn vị bảo vệ biên giới và là sỹ quan người du mục Bedouin đầu tiên bị sát hại sau làn sóng bất ổn tại Bán đảo Sinai.


Không đơn thuần là tham vọng, Không quân Mỹ từng xây dựng một dự án tối mật với chi phí khoảng 5 tỷ USD, để xây dựng căn cứ quân sự trên mặt trăng nhằm "chiếm đất", theo dõi mặt đất từ mặt trăng và nghiên cứu vũ trụ. Dự án kể trên vừa được giải mật trong dịp kỷ niệm 45 năm người Mỹ đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng. Dự án mang mật danh “Horizon” được bắt đầu tiến hành vào năm 1959 với mục đích thiết lập cơ sở giám sát để theo dõi trái đất trên mặt trăng. (Xem chi tiết)


Phần thứ năm của loạt phim''Cướp biển vùng Caribbean'' đã bị lùi thời điểm ra mắt từ năm 2015 tới mùa Hè năm 2016 trước khi chính thức được ấn định vào ngày 7/7/2017. Phần tiếp theo của loạt phim có tên ''Dead Men Tell No Tales'' đã vấp phải nhiều khó khăn trong thời gian gần đây. Kinh phí làm phim cũng như kịch bản đều có vấn đề.

MỚI - NÓNG