Bản tin 8H: Cứu thanh niên nhảy cầu Long Biên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nam thanh niên nhảy cầu Long Biên tự tử. Người này vẫn tỉnh táo và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Khoảng 16h20 ngày 30/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo có người nhảy cầu Long Biên xuống sông Hồng, hướng từ Ngọc Lâm sang nội thành. Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP đã điều động CBCS và phương tiện thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Long Biên và 1 xuồng của lực lượng trên sông đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Nhờ triển khai cứu hộ kịp thời, người nhảy cầu chỉ bị đuối sức, vẫn còn tỉnh táo. Người này sau đó được đưa vào Bệnh viện Quân y 108 cấp cứu, đồng thời tìm cách liên hệ người nhà đến chăm sóc. Bước đầu xác định thanh niên nhảy cầu tên V.M.P (SN 1990, trú tại huyện Phú Xuyên).

Bản tin 8H: Cứu thanh niên nhảy cầu Long Biên ảnh 1
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sơ cứu nạn nhân. Ảnh: ANTĐ.

Chiều tối 30/1, Uỷ ban ATGT Quốc gia có báo cáo tình hình TNGT trong tháng 1/2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/01/2023). Theo đó, toàn quốc xảy ra 797 vụ TNGT, làm chết 508 người và làm bị thương 505 người. So với tháng cùng kỳ năm 2022 giảm 172 vụ (giảm 17,75%), giảm 62 người chết (giảm 10,88%), giảm 84 người bị thương (giảm 14,26%). Trong đó, đường bộ xảy ra 790 vụ TNGT, làm chết 505 người, bị thương 504 người. Đường sắt xảy ra 7 vụ TNGT, làm chết 3 người, bị thương 1 người. Đường thuỷ và hàng hải không xảy ra tai nạn.


Chiều 30/1, đại diện Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng dập tắt vụ hỏa hoạn tại số 879 La Thành (phường Láng Thượng, quận Đống Đa). Theo đó, khoảng 16h46, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại căn nhà nằm sát bệnh viện Nhi Trung ương nói trên. Theo người đại diện, khu vực xảy ra cháy là tầng tum của căn nhà 879 La Thành. Vật liệu cháy chủ yếu là nhựa, xốp. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Sau khoảng 20 phút bùng phát, đám cháy được dập tắt.


Hôm nay (31/1), nền nhiệt miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm qua. Các tỉnh miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết đêm rét buốt, ngày nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Dự báo nắng hanh kéo dài ở miền Bắc đến hết ngày mai (1/2). Từ rạng sáng 2/2, khu vực này chuyển sang thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, độ ẩm trong không khí tăng, trời nồm ẩm. Dự báo từ khoảng 2-3/2, các tỉnh Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Khoảng 1-2/2, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có thể đón mưa dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 30/1 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 53 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số mắc mới tăng vọt, với 40 ca sau 24 giờ. Như vậy sau hơn 2 tuần, lần đầu tiên nước ta ghi nhận đến hơn 50 ca mắc một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.461 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 3 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.447 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 8 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 29/01 có 440 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.070.707 liều. (XEM CHI TIẾT)


Theo quyết định của liên Bộ Công Thương- Tài chính, từ 19h ngày 30/1, giá xăng E5 RON92 bán lẻ tăng 970 đồng/lít, lên 22.329 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 997 đồng/lít, lên 23.147 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S tăng 894 đồng/lít, lên 22.524 đồng/lít trong khi dầu hỏa tăng 770 đồng, lên 22.576 đồng/lít. Dầu mazut tăng 570 đồng, lên 13.930 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp không trích lập vào Quỹ bình ổn giá, đồng thời tăng mức chi từ quỹ này với trích vào Quỹ với các mặt hàng xăng. Theo đó, mức chi quỹ với RON 95-III tăng từ 103 đồng ở kỳ điều hành ngày 11/1 lên 950 đồng; E5 RON 92 từ 121 đồng lên 850 đồng. Với các mặt hàng dầu, mức chi sử dụng quỹ vẫn duy trì 0 đồng, và giảm mức trích lập vào quỹ về mức 200 đồng một lít, kg. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG