Giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 1/2 có khả năng tăng mạnh do giá xăng nhập và giá xăng thế giới có xu hướng tăng lên. Dự báo giá xăng có thể tăng tới gần 2.000 đồng/lít, giá dầu sẽ tăng ít hơn.
TPO - Việc phải thực hiện 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu chỉ trong 3 ngày đầu năm là theo các quy định khác nhau về quy định thuế bảo vệ môi trường và nghị định về kinh doanh xăng dầu.
TP - Ðể được cấp phép kinh doanh xăng dầu đầu mối, theo quy định của Nghị định 83, Nghị định 08 và mới nhất là Nghị định 95, doanh nghiệp phải đáp ứng về cầu cảng, kho bãi, hệ thống vận chuyển và hệ thống đại lý, tổng đại lý. Tuy nhiên, việc giám sát sau cấp phép là cả câu chuyện dài và chỉ được phát lộ sau các cuộc thanh tra.
TPO - Từ 15h chiều nay (3/1), giá xăng E5 RON 92 tiếp tục tăng 330 đồng/lít, xăng RON95 tăng 350 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa và dầu mazut tăng từ 110-600 đồng/lít. Đây là lần tăng giá thứ 2 của xăng dầu khi vừa bước sang năm 2023.
Trong kỳ điều hành sắp tới (3/1), giá xăng E5 RON 92 được dự báo có thể tăng 790 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 750 đồng/lít. Giá các loại dầu cũng có thể tăng 210-760 đồng/lít, kg.
TP - Tình trạng "bát nháo" trong kinh doanh xăng dầu đã diễn ra khá dài với đủ loại chiêu thức, hình thức để qua mặt cơ quan chức năng và cơ quan quản lý trực tiếp là Bộ Công Thương. Chiêu trò chủ yếu là thuê mượn kho chứa, trang thiết bị cầu cảng, bồn chứa, đại lý phân phối được sử dụng để qua mặt cơ quan chức năng trong cấp phép.
TPO - Từ 15h chiều nay (21/12), giá xăng E5 RON 92 giảm 371 đồng/lít, còn 19.975 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 493 đồng/lít, còn 20.707 đồng/lít. Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp đưa giá xăng dầu tiếp tục về mức thấp nhất trong 2 năm qua.
TPO - Đây là đề xuất được EVN đưa ra tại Hội nghị triển khai Quyết định số 1479 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch huy động các nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty tham gia các hoạt động, dự án đóng góp vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa tổ chức tại Hà Nội.
TPO - Từ 15h chiều nay (12/12), giá xăng RON 95 giảm thêm 1.504 đồng/lít, xuống mức 21.200 đồng/lít, xăng RON92 giảm 1.333 đồng/lít, xuống mức 20.346 đồng/lít. Đây là lần thứ ba giá xăng giảm liên tiếp, đưa giá xăng về mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây.
TP - Hàng loạt doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vẫn kiên trì đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục cập nhật đầy đủ các chi phí cho doanh nghiệp trong kỳ điều hành tới nhằm khắc phục nguy cơ tiếp tục khan hiếm mặt hàng này trong thời gian tới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện một doanh nghiệp xăng dầu nhà nước khẳng định, mối lo lớn nhất của doanh nghiệp lúc này là việc để mất vốn nhà nước vì bị lỗ do kinh doanh xăng dầu và tìm được nguồn cung cho thị trường.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, hiện tượng hết xăng, dầu chỉ mang tính thời điểm do các đơn vị nhập hàng, sau khi có hàng lập tức bán trở lại ngay.
TP - Từ đầu tuần đến nay, ngay trong nội đô TPHCM thường xuyên tái diễn tình trạng người dân nối đuôi nhau chờ đổ xăng và hàng loạt cửa hàng xăng dầu đóng cửa treo bảng “hết xăng, còn dầu”…
TP - Lãnh đạo các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối dự báo việc mua xăng dầu từ nước ngoài giai đoạn tới sẽ rất khó khăn, đặc biệt là dầu, do châu Âu đang gia tăng nhập dầu. Với các khách hàng lớn này, quyền mua sẽ được ưu tiên hơn trong khi các loại chi phí cao, tỉ giá biến động mạnh sẽ khiến các doanh nghiệp xăng dầu trong nước lao đao vì càng nhập càng lỗ nếu kéo dài tình trạng hiện nay.
TPO - Từ 15h chiều nay (1/11), giá xăng RON 95-III tăng thêm 412 đồng một lít, lên mức 22.756 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 cũng đắt thêm 377 đồng, lên 21.873 đồng. Đây là lần tăng giá liên tiếp thứ 3 của mặt hàng này từ giữa tháng 10 đến nay.
TPO - Từ 15h chiều nay (21/10), giá xăng RON 95 tăng lên 22.340 đồng/lít, E5 RON 92 tăng lên 21.490 đồng/lít. Đây là lần thứ 2 giá xăng tăng sau chuỗi giảm liên tục.
TP - Hàng loạt câu hỏi nóng liên quan đứt gãy nguồn cung, doanh nghiệp đóng cửa, bất cập trong điều hành xăng dầu, trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính trong việc để xảy ra rối loạn nguồn cung là vấn đề được báo chí đặt ra với đại diện Bộ Công Thương tại họp báo thường kỳ ngày 12/10.
TPO - Mặc dù sau khi xăng tăng giá, áp lực xăng dầu tại các cửa hàng đã giảm bớt nhưng nhiều cửa hàng vẫn tạm ngưng bán do chưa có hàng, áp lực xăng hiện nay vẫn còn tới 135% so với bình thường. Đơn vị cung ứng xăng dầu tin rằng, 1-2 ngày tới tình hình sẽ trở lại bình thường.
TP - “Cơ quan quản lý đừng ngồi trong phòng máy điều hoà để xây dựng luật, quy định”, “Bộ trưởng Công Thương đừng ngồi nghe báo cáo của cấp dưới, hãy đi vi hành cùng báo chí để trực tiếp nghe doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu”, “Cơ quan quản lý cần tránh việc lấy thành tích khi hạ giá xăng dầu mà không biết diễn biến thị trường ra sao”…
TPO - Từ 15h chiều nay (3/10), giá xăng E5 giảm 1.050 đồng/lít, xuống còn 20.730 đồng/lít, xăng RON95 giảm 1.140 đồng/lít còn 21.440 đồng/lít. Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp của giá xăng, đưa giá mặt hàng này về mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây.
TP - Theo phản ánh của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, tình trạng cắt chiết khấu dẫn đến việc nhiều cửa hàng bán lẻ ở các địa phương buộc phải đóng cửa vì không chịu nổi sức ép. Dự báo giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh trong phiên điều chỉnh giá ngày hôm nay (3/10).
Giá xăng dầu trong nước ngày 3/10 được dự báo giảm theo giá xăng thế giới. Giá xăng có khả năng giảm tới hơn 1.000 đồng/lít, về mức hơn 20.000 đồng/lít, còn giá dầu có thể giảm 200 đồng/lít.
TP - Trong khi giá nhiều mặt hàng thiết yếu (thịt heo, trứng gà, dầu ăn…) tại TPHCM đã giảm nhiệt, thì những ngày qua, cước vận tải của nhiều đơn vị vẫn đứng yên. Nhiều doanh nghiệp vận tải chưa tính đến việc giảm giá hoặc chỉ giảm nhỏ giọt, dù giá xăng đã giảm nhiều lần và mức giảm đã khá sâu.
TPO - Theo các doanh nghiệp, giá xăng dầu thế giới đang đà lao dốc kéo theo giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục giảm từ 500-700 đồng/lít trong kỳ điều hành sắp tới, đưa giá xăng về mức bằng tháng 10 năm ngoái.