Bản tin 8H: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 76 đồng chí cán bộ học viên đào tạo dài hạn cấp Trung đoàn, Sư đoàn và đào tạo Cao đẳng năm 2021 tại các học viện, nhà trường trong Quân đội Nhân dân Việt Nam được điều về Quân khu 4.

Sáng ngày 6/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 76 đồng chí cán bộ học viên đào tạo dài hạn cấp Trung đoàn, Sư đoàn và đào tạo Cao đẳng năm 2021 tại các học viện, nhà trường trong Quân đội Nhân dân Việt Nam được điều về Quân khu 4. Trong đó, Học viện Lục Quân có 35 đồng chí, Học viện Chính trị 23 đồng chí, Học viện Hậu Cần 09 đồng chí, Học viện Kỹ thuật Quân sự 08 đồng chí, Trường Sĩ Quan Lục quân 1 là 01 đồng chí.

Bản tin 8H: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ ảnh 1

Ảnh: HT


Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều tối 6/8, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định khen thưởng số tiền 10,2 tỷ đồng cho các đơn vị, địa phương tích cực tham gia phòng, chống COVID-19. Theo đó, UBND thành phố khen thưởng Công an thành phố, Sở Y tế thành phố, mỗi đơn vị 1 tỷ đồng. Khen thương Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, mỗi đơn vị 500 triệu đồng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng khen thưởng các quận, huyện và Thành Đoàn, mỗi đơn vị, địa phương 200 triệu đồng và 56 phường, xã, mỗi địa phương 100 triệu đồng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/8), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Trung tâm khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến 9/8; từ 10/8 nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.


Sáng 7/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.794 ca nhiễm mới trong nước (933 ca trong cộng đồng). Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (1.836), Bình Dương (882), Đồng Nai (466), Tiền Giang (165), Long An (160), Bà Rịa - Vũng Tàu (100), Vĩnh Long (62), Phú Yên (31), Sơn La (20), Kiên Giang (17), Bình Định (17), Lâm Đồng (12), Đồng Tháp (11), Đắk Nông (7), Hải Dương (3), Bạc Liêu (3), Thanh Hóa (2). Tính đến sáng ngày 07/8, Việt Nam có 197.175 ca nhiễm trong đó có 2.338 ca nhập cảnh và 194.837 ca mắc trong nước. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 6/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương công bố Quyết định số 180-QĐNS/TW, ngày 21/7/2021 của Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 6/8, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025, thay cho ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 6/8, anh Phạm Quốc Lai (27 tuổi, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đã tặng anh Nguyễn Võ Hồng (31 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ, Bình Định) chiếc xe máy để về quê. Tối 5/8, anh Lai gặp anh Hồng ngủ ở ghế đá ngoài trời tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ. Biết anh Hồng từ quê vào Bình Phước làm nghề xây dựng nhưng phải nghỉ việc vì COVID-19, phải đi bộ hơn 500 km vì muốn về quê nhưng không có xe nhận chở khách, anh Lai hỗ trợ ăn uống, nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, anh Lai tặng anh Hồng xe máy cùng một số tiền lộ phí để tiếp tục hành trình về quê. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG