Bản tin 8H: Tạm đình chỉ công tác Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ký quyết định tạm định chỉ công tác 15 ngày với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định để xem xét trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tối 4/8, một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định xác nhận, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ký quyết định tạm định chỉ công tác 15 ngày với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định để xem xét trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn báo cáo về trường hợp bà T.T.Q. là công nhân sân golf tại FLC Nhơn Lý dương tính với SARS-CoV-2 hôm 3/8. Cơ quan y tế xác định 4 người tiếp xúc gần với bà Q., trong đó có ông Nguyễn Công Thành. (TTXVN)


Tối 4/8, Sở Y tế TP Cần Thơ phát đi văn bản khẩn gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và UBND các quận, huyện để thu hồi thông báo tiếp nhận đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, trong văn bản ngày 3/8, Sở Y tế yêu cầu những đối tượng thuộc trường hợp tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần đăng ký trực tiếp tại nơi cư trú trước ngày 3/8 tại Sở Y tế, sau đó sẽ tổng hợp và chuyển cho CDC Cần Thơ phân bổ, tiêm vắc xin. Về lý do thu hồi văn bản trên chỉ sau một ngày, Sở Y tế cho biết, việc tiếp nhận đăng ký tiêm ngừa vắc xin sẽ được thông báo sau đến khi có chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/8), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 07/8; từ ngày 08/8 nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.


Sáng 5/8, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.943 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 3.941 ca ghi nhận trong nước, giảm 326 ca so với sáng hôm qua. Trong số này có 1.008 ca trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày 4/8, Việt Nam có 181.756 ca nhiễm trong đó có 2.331 ca nhập cảnh và 179.425 ca mắc trong nước. Tổng số ca được điều trị khỏi là 54.332 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 470 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 4/8, lãnh đạo UBND xã Nam Điền, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, tối 3/8, người dân phát hiện một người đàn ông ngất xỉu bên đường, bên cạnh có một chiếc xe máy, tại thôn Hưng Hà, xã Nam Điền. Khi tỉnh lại, người đàn ông cho biết, bản thân quê ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Ông làm thợ xây tại miền Nam, mấy tháng nay do dịch bùng phát nên không có việc làm. Mất việc, ông quyết định chạy xe máy về quê ở Thanh Hoá. Sau 3 ngày nhịn đói chạy xe máy hơn 1.000km, khi đến thôn Hưng Hà, người đàn ông này kiệt sức, ngất xỉu. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 4/8, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG