Bản tin 20H: Ukraine ban hành lệnh trừng phạt mới chống Nga

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại các công ty và thực thể của Nga.

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ sà lan chìm làm 2 người chết. Chiều ngày 18/5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chỉ đạo lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương nhanh chóng khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc tai nạn lật úp sà lan trên sông Đồng Nai thuộc KP.Cây Da, phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên làm 2 người chết và mất tích. Trước đó, vào lúc 1h50 ngày 18/5 tại bến sông (trên tuyến nhánh sông Đồng Nai) – khu vực bơm cát lên trạm điện 500KV thuộc KP.Cây Da, phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên đã xảy ra việc lật úp sà lan, chìm tàu. Vào thời điểm trên, tàu đẩy biển số ĐN-1064 có 5 người. (XEM CHI TIẾT)


Lật thuyền do lốc xoáy ở Quảng Bình, một nữ du khách tử nạn. Tin từ UBND xã Sơn Trạch (Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều 18/5, một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá xảy ra trên địa bàn xã. Thời điểm xảy ra lốc xoáy, trên sông Son có rất nhiều phương tiện chở khách du lịch tham quan. Có 2 thuyền bị lốc đánh lật chìm, trong đó một thuyền chở 12 khách và thuyền còn lại chở 9 khách. Xã đã huy động lực lượng để tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Một du khách đến từ quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội là bà Nguyễn Thị Mão, sinh năm 1951 bị tử nạn. (XEM CHI TIẾT)


Tin mới vụ Trưởng CA xã vào nhà nghỉ với vợ người khác. Liên quan đến vụ Trưởng công an xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) ở cùng nhà nghỉ với một người phụ nữ đã có chồng trong clip được phát tán trên mạng, chiều 18/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Luệ - chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết: Sau khi huyện nhận được đơn phản ánh, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã vào cuộc xử lý vụ việc.Theo đó, theo quy định, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã giao cho Đảng ủy xã Phong Lộc xem xét, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Văn Quân – Trưởng công an xã Phong Lộc. Sau khi có kết quả kiểm tra, mới đưa ra các hình thức xử lý nghiêm theo đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)


Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trên xe khách. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 29/3 chị Phạm Ngọc T. (SN 1998, trú huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) có đưa một bé trai gần 1 tháng tuổi về nhà. Ngay sau đó, chị T. thông báo tới cơ quan chức năng địa phương. Chị T cho biết, sáng cùng ngày chị bắt xe khách từ Hưng Yên – Hà Giang, khi đến địa phận tỉnh Phú Thọ thì có một người phụ nữ trẻ nhờ bế một bé sơ sinh để đi vệ sinh. Tuy nhiên, chị chờ mãi không thấy người mẹ cháu bé quay lại, khi người dân kiểm tra đồ đạc của bé thì chị phát hiện có một lá thư cùng đồ dùng sơ sinh và 160.000 đồng. Nội dung lá thư: “Đẻ ngày 14/3/2018,… vì điều kiện tôi không nuôi được”. Công an huyện Hàm Yên cũng thông báo ai là cha mẹ, người thân hoặc biết thông tin liên quan đến bé trai kịp thời thông báo đến Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) tại địa chỉ: Tổ dân phố Công Đôi, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hoặc số điện thoại cán bộ phụ trách Lục Văn Nguyên – 0987134811 hoặc Hoàng Đình Phú - 0986.924.555. (XEM CHI TIẾT)


Tài xế xe tải cán chết người rồi bỏ chạy. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 18/5 trên đường ĐH406 đoạn thuộc phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên (Bình Dương). Theo cơ quan công an, thời điểm trên, ông Đỗ Văn Liêm (58 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy mang BKS: 50X1 - 8528 lưu thông theo hướng TX.Tân Uyên đi cầu Khánh Vân. Khi đến ngã tư giao với đường ĐH418, thuộc KP.Khánh Lộc, phường Khánh Bình thì bất ngờ bị xe tải biển số 61C - 277.61 tông mạnh. Sau cú tông, nạn nhân ngã văng ra đường, chết tại chỗ. CSGT TX.Tân Uyên nhận được tin báo đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. (XEM CHI TIẾT)


CSGT cùng người dân vây bắt trộm xe máy ở Sài Gòn. Ngày 18/5, Công an quận 10, TPHCM cho biết đang lấy lời khai Cung Đình Quốc (37 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”, đồng thời, truy xét một đối tượng liên quan tên Trung (ngụ huyện Hóc Môn). Theo công an, vào trưa cùng ngày, Trung điều khiển xe máy chở Quốc chạy lòng vòng nhiều tuyến đường ở quận 10 để tìm cách trộm xe máy. Đến ngã tư Thành Thái – Tô Hiến Thành (quận 10, TPHCM) cả hai phát hiện chiếc xe tay ga hiệu Air Blade dựng bên lề đường nên Quốc tiếp cận tìm cách bẻ khoá xe. Một số người dân phát hiện và hô hoán, vây bắt. Lúc này, các chiến sĩ CSGT, đang làm nhiệm vụ gần đó cũng tham gia hỗ trợ truy bắt bắt được Quốc. Riêng Trung đã bỏ chạy thoát thân. Được biết, Quốc và Trung quen nhau ở trung tâm cai nghiện. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định, Bắc Kinh không tạo áp lực lên Bình Nhưỡng để khiến Triều Tiên dọa hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo, ông Lục Khảng cho biết: “Mặc dù các nước khác luôn thay đổi lập trường, nhưng Trung Quốc thì không”. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và thiết lập hòa bình, ổn định trong khu vực. (XEM CHI TIẾT)


Trực thăng quân sự Mỹ làm rơi hộp đạn xuống trường tiểu học. Sự cố hi hữu nói trên xảy ra tại El Paso (bang Texas, Mỹ) khi một chiếc trực thăng quân sự của nước này bất ngờ làm rơi một hộp đạn xuống nóc trường tiểu học. Theo RT, trường tiểu học Parkland ở El Paso (bang Texas, Mỹ) đã bất ngờ hứng trọn một hộp đạn rơi từ trực thăng quân đội lúc 15h45’ ngày 17/5. Hiện chưa rõ hộp đạn vô tình rơi khi trực thăng bay qua trường tiểu học, hay có ai đó trên trực thăng đã lỡ tay làm rơi xuống dưới. Trước đó, trực thăng cất cánh từ sân bay quân sự Fort Bliss. Sự cố không gây thương vong về người, vì các học sinh đã ra về trước đó.


Tổng thống Ukraine ban hành lệnh trừng phạt mới chống Nga. Reuters dẫn thông tin được đăng tải trên trang web của Tổng thống Ukraine ngày 18/5 cho biết Tổng thống nước này Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành quyết định mới được thông qua gần đây, theo đó mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại các công ty và thực thể của Nga. Trước đó trong tháng này, Hội đồng an ninh quốc phòng Ukraine đã thông qua các biện pháp trừng phạt tương tự các biện pháp của Mỹ, trong đó liệt các tỷ phú và đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào danh sách đen. Hội đồng an ninh quốc phòng Ukraine cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ có hiệu lực ít nhất 3 năm và bao gồm các hình phạt đối với các nghị sỹ và các quan chức hàng đầu của Nga.

MỚI - NÓNG