Bản tin 8H: Cha buộc con gái vào bụng rồi nhảy sông tự vẫn

Hiện trường vụ việc. - Ảnh: VTC News
Hiện trường vụ việc. - Ảnh: VTC News
TPO - Một người đàn ông cùng ôm một đứa bé đến khu vực cầu Phú Xuân, TP Huế rồi gieo mình xuống sông Hương tự vẫn.

Cha buộc con gái vào bụng rồi nhảy sông tự vẫn. Khoảng 10h ngày 17/5, nhiều người dân đi đường thấy một người đàn ông cùng ôm một đứa bé đến khu vực cầu Phú Xuân, TP Huế, Thừa Thiên - Huế, rồi gieo mình xuống sông Hương tự vẫn. Nhiều người chứng kiến lao mình xuống sông cứu hộ nhưng không thành. Đến 14h30 ngày 17/5, thi thể 2 cha con đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại chân cầu Phú Xuân. Nạn nhân được xác định là anh Trần Hữu Tuất (37 tuổi) cùng con gái ruột (2 tuổi), ngụ tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện ở khu vực Đông Bắc Bộ. Hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện ở khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Sơn La, Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các khu vực này phổ biến từ 33 – 36 độ C. Riêng khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng nền nhiệt còn dao động từ 31 - 34 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Trưởng công an xã vào nhà nghỉ cùng vợ người khác? Ngày 17/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh người chồng bắt quả tang vợ trong nhà nghỉ tại thị trấn Hậu Lộc với một người đàn ông được cho là Trưởng công an xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Hiện cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phong Lộc đang chờ kết quả xác minh điều tra của cơ quan công an. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện 3 cơ sở sang chiết gas trái phép ở Bình Dương. Chiều 17/5, Đội Quản lý thị trường số 3 cho biết,  đơn vị này vừa phối hợp với Cảnh sát kinh tế Công an TX.Bến Cát và Công an phường Mỹ Phước (TX.Bến Cát) kiểm tra và phát hiện 3 cơ sở kinh doanh, sang chiết gas không phép trên địa bàn. Hiện, đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số bình gas của 3 cơ sở trên để tiếp tục điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Truy tìm đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn trong đêm. Tối 17/5, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tập trung truy tìm đối tượng gây ra vụ tai nạn trên QL8A đoạn qua địa phận thôn 3, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn khiến một người đàn ông tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Quang H. (SN 1962), trú tại thôn 3, xã Sơn Long. Được biết, ông H. đang trên đường đi lùa trâu về thì bị xe ô tô cán tử vong vào tối cùng ngày.


Hàng nghìn người dân sơ tán do nguy cơ sạt lở, sập nhà máy thủy điện. Ngày 17/5, Chính phủ Colombia thông báo hơn 5.000 người dân tại nhiều thị trấn và làng mạc phía Tây Bắc nước này đã phải sơ tán do mực nước Sông Cauca dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn, dẫn tới nguy cơ sập nhà máy thủy điện Ituango đang được xây dựng trên dòng sông này, và có khả năng gây lũ lụt lớn. Cơ quan quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Colombia cho biết, chiến dịch sơ tán từ tối 16/5 đã giúp hơn 200 gia đình sinh sống tại các huyện thuộc hạ nguồn Sông Cauca di dời tới các khu vực an toàn.


Tàu bệnh viện gần 1.000 giường của Hải quân Mỹ đến Nha Trang. Chiều 17/5, tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) của Hải quân Mỹ đã cập cảng Nha Trang, bắt đầu chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 (PP18), kéo dài đến ngày 2/6. Chương trình nhằm trợ giúp nhân đạo và đối phó cứu trợ thảm họa đa phương lớn nhất diễn ra hàng năm tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đây là lần thứ 13 chương trình tổ chức tại Việt Nam. Hồi năm 2008, tàu bệnh viện USNS Mercy cũng đã đến Nha Trang, phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch cho 350 trẻ em các tỉnh Nam Trung Bộ.


Việt Nam là nước thứ 10 phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 17/5 tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Hiệp ước Cấm Vũ khí hạt nhân cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Như vậy, Việt Nam là nước thứ 10 phê chuẩn Hiệp ước. Đến nay, Hiệp ước đã được 58 nước ký, 10 nước phê chuẩn và sẽ có hiệu lực khi được 50 nước phê chuẩn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.