Bản tin 14H: Xôn xao ấn phẩm dạy fan Argentina cách 'dụ dỗ' gái Nga

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
TPO - Trong thông điệp xin lỗi gửi đến Nga, Liên đoàn Bóng đá Argentina cho rằng ấn phẩm hướng dẫn CĐV đến World Cup có dạy cách “dụ dỗ” phụ nữ bản địa là do lỗi in ấn.

Cưỡng chế công trình “xẻ thịt” 14.000 m2 đất công làm quán nhậu. Sáng nay (17/5), UBND quận Cầu Giấy đã tiến hành cưỡng chế xử lý vi phạm xây dựng tại dự án cống hóa kênh mương Nghĩa Đô. Trước đó, UBND phường Quan Hoa đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, di chuyển người và vật dụng, tài sản ra khỏi khu đất có công trình vi phạm xong trước 16 giờ ngày 16/5. (XEM CHI TIẾT)


Một phụ nữ ngất xỉu tại bể bơi nghi do điện giật. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 16/5,  khi đang tắm tại bể bơi ở phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An), mọi người cảm giác một luồng điện chạy qua liền lao nhanh lên bờ. Cùng lúc, một người phụ nữ bị ngất xỉu trong bể, người dân liền hô hoán ngắt điện máy bơm và đưa nạn nhân lên bờ sơ cứu rồi tiếp tục đưa đến bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Khám nhà đại gia vùng biên nghi cầm đầu đường dây ma túy “khủng”. Khoảng 19h ngày 16/5, lực lượng chức năng tiến hành vây ráp và tổ chức khám xét ngôi nhà ông Triệu Kỳ Voòng trên đường 37M (khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn). Sau hơn hai tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật. Theo thông tin ban đầu, ông Voòng bị tình nghi dính líu đến đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy cực lớn xuyên quốc gia. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng mua cá, tặng quà cho ngư dân Quảng Trị. Tối 16/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mua cá ngừ và cá thu khi thăm ngư dân tại cảng Bắc Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị). (XEM CHI TIẾT)


Bộ Y tế tuyên bố hải sản tầng đáy 4 tỉnh miền trung đã an toàn. Ngày 17/5 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tuyên bố hải sản tầng đáy 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã an toàn. Bộ Y tế cũng đề xuất với Thủ tướng tiếp tục giám sát an toàn hải sản tầng đáy từ 20km trở vào bờ biển tại 4 tỉnh miền Trung; đồng thời kiểm tra giám sát đánh giá chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt của người dân 4 tỉnh miền Trung.


Xe tải lật nhiều vòng xuống vực sâu, tài xế bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 17/5, xe tải BKS 49C-119.09 (chưa rõ danh tính người điều khiển), chạy trên tỉnh lộ 725 hướng từ TP Đà Lạt đi thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà), bất ngờ mất lái tại khúc cua gần UBND xã Tà Nung, lao xuống vườn của một hộ dân cách đường ở độ cao khoảng 30 mét. Tại hiện trường, xe tải hư hỏng nặng, còn tài xế được đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.


Liên đoàn Bóng đá Argentina xin lỗi vì chỉ CĐV cách “dụ dỗ” gái Nga. Người đứng đầu LĐBĐ Argentina (AFA) đã phải chính thức đứng ra xin lỗi phía Nga vì trong một số ấn phẩm hướng dẫn cho 40 ngàn fans Argentina sang Nga cổ vũ đội tuyển tham gia World Cup có nội dung không phù hợp. Theo đó, các ấn phẩm phía Argentina phát hành có tựa đề “Ngôn ngữ và Văn hóa Nga và nghĩ về World Cup”, trong đó có cách đưa tiền “tip” trong quán ăn và cả cách “dụ dỗ” phụ nữ Nga làm "chuyện ấy". AFA giải thích, đây là lỗi do… in ấn chứ không phải cố tình.


Cặp vợ chồng phát hiện két chứa đầy tiền vàng kim cương trong vườn. Theo Mirror, cặp vợ chồng Matthew và Maria Emanuel sống trên đảo Staten (New York, Mỹ) đã phát hiện két sắt chứa đầy tiền vàng kim cương trong vườn nhà một cách tình cờ. Theo đó, những chú hươu ăn bớt lá cây cổ thụ và chiếc két hiện ra dưới nền đất. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày qua khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết tương đối dễ chịu, như đã dự báo Thủ đô mát trời, ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên khoảng từ ngày 17 - 18/4 nền nhiệt khu vực tăng dần lên ngưỡng trên 35 độ C, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng.