Bản tin 14H: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích trong vụ lật sà lan

Hiện trường vụ lật sà lan.
Hiện trường vụ lật sà lan.
TPO - Đến trưa nay, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ lật chìm sà lan trên sông Đồng Nai xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Tìm thấy thi thể 3 người trong vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai. Đến trưa nay (18/5), lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ lật chìm sà lan trên sông Đồng Nai xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 18/5, tàu kéo DN1064 kéo theo sà lan biển số LA06516, do tài công Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê Long An) điều khiển trên sông Đồng Nai, bất ngờ lật úp xuống sông khi qua địa phận phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Vụ tai nạn khiến vợ, con trai và mẹ vợ anh Hùng mất tích.


Hai người đàn ông tử vong dưới bánh xe container trên quốc lộ. Khoảng 13h30 ngày 17/5, chiếc xe máy chở 2 người đàn ông lưu thông trên quốc lộ 18, chạy hướng Quảng Ninh – Bắc Ninh, va chạm với một xe container chạy hướng ngược lại ở đoạn đường cách cầu Phả Lại khoảng 1 km, thuộc địa bàn xã Đức Long (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 18/5, lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dùng lưới móc câu quét tìm thi thể người đàn ông dưới hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhân chứng kể lại, có nhìn thấy nam thanh niên ngã xuống hồ Thiền Quang sau đó một người đàn ông trung tuổi nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, khi cứu được nam thanh niên, ông lão khoảng 60 tuổi đuối nước, chìm xuống hồ. Đến khoảng 11h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa lên bờ. (XEM CHI TIẾT)


Va chạm với xe tải, nữ sinh bị xe container cán tử vong. Khoảng 9h sáng ngày 18/5, tại thôn Chi Nam, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội, nữ sinh điều khiển xe máy BKS 29 N1 369.xx va chạm với chiếc xe tải. Nữ sinh loạng choạng tay lái, ngã ra đường, cùng lúc này chiếc xe container phía sau đi tới không kịp tránh đã cán qua người nữ sinh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiện, công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Tịch thu 284 túi hàng hiệu, 72 vali tiền ở nhà cựu Thủ tướng Malaysia. Tờ ABC News dẫn lời lãnh đạo cơ quan điều tra tội phạm thương mại Amar Singh cho biết, đã tịch thu 284 chiếc túi hàng hiệu và 72 vali chứa đầy tiền, trang sức vào cuối ngày 17/5 từ các căn hộ có liên quan đến cựu Thủ tướng Najib Razak tại khu chung cư Pavilion Residences. Được biết, đây là một trong những hoạt động của cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng và rửa tiền nhằm vào cựu Thủ tướng Najib Razak. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Bashar Assad đã gặp nhau tại Sochi và tiến hành các cuộc đàm phán mở rộng. Cuộc họp không được báo trước diễn ra ở khu nghỉ mát Biển Đen của Sochi (Nga) vào hôm 17/5. Tại đây, hai nhà lãnh đạo thảo luận về việc cần thiết phải tăng cường các nỗ lực nhân đạo ở Syria, cũng như các vấn đề liên quan đến việc phục hồi nên kinh tế của đất nước sau một thời gian dài bị chiến tranh tàn phá. (XEM CHI TIẾT)


Số ca nhiễm Ebola tăng mạnh, Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức họp khẩn. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo tối ngày 17/5 ra thông báo cho biết, 11 ca nhiễm mới và một ca tử vong tại thành phố vùng Tây Bắc Mbandaka, nâng số ca được xác nhận nhiễm virus Ebola tại nước này tăng lên 14. Theo kế hoạch, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ tổ chức một cuộc họp của ủy ban khẩn cấp vào ngày 18/5 để đánh giá các nguy cơ quốc tế của một đợt bùng phát dịch Ebola nữa tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.