Bản tin 20H: Trung Quốc tiếp tục hung hãn tại giàn khoan phi pháp

Tàu Trung Quốc hung hãn phun vòi rồng vào tàu Việt Nam gần khu vực đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép
Tàu Trung Quốc hung hãn phun vòi rồng vào tàu Việt Nam gần khu vực đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép
TPO - Hôm nay 23/5, tại khu vực Trung Quốc hạ giàn khoang phi pháp, tàu lai dắt Trung Quốc tiếp tục đâm húc, mở vòi rồng phun vào tàu chấp pháp của Việt Nam. Philippines và Indonesia ngày 23/5 đã ký một hiệp ước về biên giới trên biển sau 20 năm đàm phán.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 22/5 tại Quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Sau cú va chạm với xe múc đất, xe tải mất lái, đâm thẳng vào xe khách chạy ngược chiều khiến tài xế xe tải tử vong, 7 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 22/5, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm côn đồ đánh công an viên thị trấn Phú Thiện. Trước đó đêm 12/5, anh Hà, công an viên thị trấn, đi xử lý vụ côn đồ gây gổ, chém anh Chi và Duẩn trọng thương.

Tại hiện trường, các đối tượng tiếp tục tấn công làm bị thương anh Hà, phải cắt bỏ hoàn toàn lá lách. Ngày 14/5, các đối tượng tới cơ quan công an đầu thú. (Xem chi tiết)


Hôm nay 23/5, tại khu vực Trung Quốc hạ giàn khoang phi pháp, tàu lai dắt Trung Quốc tiếp tục đâm húc, mở vòi rồng phun vào tàu chấp pháp của Việt Nam. Tàu Việt Nam chủ động không đẩy căng thẳng lên cao, vận động tàu Trung Quốc chấp hành luật pháp quốc tế. (Xem chi tiết)


Chiều 22/5, ông Evgeny Belov - tùy viên báo chí Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết ông đã báo cáo cho đại sứ Andrey G. Kovtun về bài báo bình luận xuyên tạc lịch sử của RIA-Novosti về Việt Nam, Trung Quốc. Sau khi xem xét nội dung, đại sứ cho biết mọi thông tin và bình luận trong bài báo thể hiện quan điểm cá nhân của người viết, hoàn toàn không phải là quan điểm chính thức của lãnh đạo nước Nga.


Philippines và Indonesia, ngày 23/5, đã ký một hiệp ước về biên giới trên biển, gọi đây là hình mẫu cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ ngày càng căng thẳng trong khu vực. Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono cho biết thỏa thuận, kết quả của 20 năm đàm phán, đã chứng tỏ rằng các tranh cãi đang leo thang ở Biển Đông có thể được giải quyết mà không cần vũ lực.


Ngày 23/5, 3 tay súng chưa rõ danh tính bất ngờ tấn công Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Herat, miền tây Afghanistan. Những kẻ tấn công ẩn trong tòa nhà gần đó dùng súng máy và súng phóng lựu bắn xối xả vào lãnh sự quán. Lực lượng an ninh Afghanistan nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đọ súng với 3 tên. Kết quả, 2 tên đã bị phía an ninh bắn chết. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các nhân viên trong lãnh sự quán đã an toàn. 


Lầu Năm Góc ngày hôm nay 23/5 xác nhận sự di chuyển của lực lượng quân đội Nga trên khu vực biên giới Nga-Ukraine. Phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Steve Warren xác nhận sự khởi đầu của việc rút các đơn vị quân đội Nga đóng quân gần biên giới Ukraine. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG