Bản tin 20H: Syria vẫn giao tranh ác liệt bất chấp lệnh ngừng bắn

Binh sỹ ủng hộ Chính phủ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực Ramussa, ngoại ô Aleppo, Syria ngày 9/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ ủng hộ Chính phủ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực Ramussa, ngoại ô Aleppo, Syria ngày 9/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Một phóng viên hãng tin AFP và một nguồn tin quân sự cho hay, ngày 16/9, các vụ đụng độ và giao tranh ác liệt đã làm rung chuyển một quận ở phía Đông thủ đô Damascus của Syria, bất chấp lệnh ngừng bắn được áp dụng trên toàn quốc gia Trung Đông này. 

Liên quan tới việc vay mua nhà theo gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng, với tốc độ giải ngân trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước xét thấy thời gian gia hạn tái cấp vốn tối đa đến 31/12/2016 là phù hợp. Các khoản giải ngân sau ngày 31/12/2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Đối với chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước đã quy định lãi suất áp dụng trong năm 2016 là 5%/năm.


Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Quyết định thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh do Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký ngày 9/9/2016 ghi rõ: “Vi phạm của đồng chí Trịnh Xuân Thanh là “nghiêm trọng, không còn đủ tư cách đảng viên”. Ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt tại cuộc họp nhưng không rõ lý do vắng mặt. (Xem chi tiết)


Thông tin từ BQL Khu kinh tế Vũng Áng cho biết, ngày 15/6, lực lượng chức năng thấy trên tờ khai hải quan của Formosa có nhập về một lượng bùn, gọi là bùn bô xít. Tàu chở số bùn này từ cảng Đại Liên (Trung Quốc) đã cập cảng Sơn Dương (Khu kinh tế Vũng Áng, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Trên tàu chở các thiết bị, linh kiện kèm theo bùn bô xít. Theo kết quả kiểm tra bước đầu, toàn bộ hàng hóa trên tàu này đều có thủ tục thông quan, được các cơ quan chức năng liên quan cho phép nhập khẩu. Phía Formosa cho biết, số bùn thải bô xít này được nhập về để làm vật liệu chịu nhiệt trong quá trình luyện thép. (Xem chi tiết)


Trưa 16/9, Phạm Bá Đức (42 tuổi) chạy xe tải trên quốc lộ 14, hướng từ Gia Lai đi Đăk Nông, khi đến huyện Krông Buk (Đăk Lăk), xe bất ngờ lao vào lề đường, lật nghiêng. Một giờ sau, ôtô khách do tài xế Hoàng Đình Phú (41 tuổi) chạy cùng chiều tiếp tục lật đè lên xe tải. Hơn 20 hành khách trên ôtô nháo nhào. Rất may cả hai vụ tai nạn không gây thương vong. Thiếu tá Lý Văn Kết, Trưởng Trạm CSGT Krông Buk cho biết, cả hai ôtô gặp nạn đều chạy với tốc độ chậm. Tuy nhiên, do lúc đó trời mưa, mặt đường rất trơn, có độ nghiêng lớn khiến hai xe bị mất lái. (Xem chi tiết)


Chiều 16/9, lực lượng tìm kiếm sau sự cố vỡ cống dẫn dòng tại công trình thủy điện Sông Bung 2, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, đã phát hiện một thi thể nghi là của công nhân bị mất tích trước đó. Địa điểm phát hiện thi thể này nằm trên dòng sông Bung đoạn chảy qua địa bàn xã Zuôih, cách nơi xảy ra sự cố khoảng 20km. Do thi thể bị va đập vào đá nên biến dạng, rất khó nhận diện. Theo người nhà của công nhân Đặng Văn Tuyền, đây có khả năng là thi thể người thân của gia đình mình.


Sáng 16/9, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên cầu phao Vồm bắc qua sông Chu, nối hai xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa và xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá (tỉnh Thanh Hóa). Hai xe máy cùng đi từ hướng xã Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa) về xã Thiệu Khánh (thành phố Thanh Hóa), khi đi đến gần bờ thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa, bất ngờ va chạm vào nhau khiến 2 người điều khiển rơi xuống sông Chu. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra nước sông dâng cao và chảy xiết. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong.


Một phóng viên hãng tin AFP và một nguồn tin quân sự cho hay, ngày 16/9, các vụ đụng độ và giao tranh ác liệt đã làm rung chuyển một quận ở phía Đông thủ đô Damascus của Syria, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh được áp dụng trên toàn quốc gia Trung Đông này. Một nguồn tin quân sự nói: “Quân đội Syria đang chặn một vụ tấn công của các nhóm vũ trang tìm cách vào phía Đông thủ đô thông qua quận Jobar... dẫn đến các vụ đụng độ và nã rocket dữ dội”. Tiếng nã rocket và pháo có thể được nghe thấy từ quận Jobar, khu vực ngoại ô phía Đông Damascus hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát.


Phát biểu tại phiên điều trần của một Ủy ban thuộc Thượng viện Mỹ hôm 15/9, Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, tướng Mark Milley thừa nhận, cấu trúc của hệ thống lục quân Mỹ hiện nay sẽ rất khó khăn để có thể đảm đương nhiệm vụ chiến lược an ninh Mỹ. Theo tướng Milley, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ bị suy giảm do chủ trương cắt giảm ngân sách; việc đưa quân tham gia các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, cũng như cuộc chiến chống khủng bố. Trong khi đó, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson cũng thừa nhận, hải quân Mỹ đang gặp phải những vấn đề tương tự như lực lượng mặt đất. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở trung tâm thành phố Dijon, miền Đông nước Pháp, khiến một phần của tòa nhà đổ sập. Khả năng về một vụ khủng bố được loại trừ.  Vụ việc xảy ra vào khoảng 09h15 ngày 16/9 (giờ địa phương). Thị trưởng thành phố Dijon François Rebsamen cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ nổ trên có thể do rò rỉ khí gas. Thị trưởng Rebsamene cho biết, lực lượng cứu hộ đã sơ tán người dân ra khỏi tòa nhà. Ít nhất 8 người bị thương trong vụ nổ, một người đang trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG