Bản tin 20H: Nghi phạm khủng bố Euro 2016 bị bắt tại Ukraine

 Cảnh sát Pháp tham gia diễn tập chống khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Pháp tham gia diễn tập chống khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 6/6, Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasily Gritsak đã thông báo về việc bắt giữ một công dân Pháp vào tối 5/6 ở biên giới Ukraine và Ba Lan, với cáo buộc đang lên kế hoạch cho một loạt vụ tấn công ở Pháp vào thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (7/6), nắng nóng sẽ xảy ra ở các tỉnh Trung Bộ và vùng đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ. Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 37 độ như: Đông Hà (Quảng Trị) 37,4 độ, Quảng Ngãi 37,2 độ...


Chiều nay, 6/6, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ chìm tàu xảy ra vào tối 4/6 trên sông Hàn làm 3 người chết. Đại tá Mưu cho biết, quá trình điều tra sẽ bắt đầu từ hôm nay và quan điểm của CQĐT là xử lý đến cùng vụ án. Ngoài chủ tàu và lái tàu, quá trình điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)


3h ngày 6/6, xe khách giường nằm chạy trên quốc lộ 51, hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Đồng Nai. Đến xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai), ôtô bất ngờ phát ra tiếng nổ, lửa bùng lên. Hơn 30 hành khách hỗn loạn đập cửa, tìm cách thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe. Một số người dân cùng công nhân công ty gần đó huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy chỉ được dập tắt khi lực lượng cứu hỏa có mặt. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi toàn bộ xe cùng nhiều hành lý của hành khách. (Xem chi tiết)


Sáng 6/6, tại thôn Dương Nỗ Đông, xã Phú Dương (huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 3 học sinh từ 10 đến 13 tuổi tử vong, trong đó có hai cháu là anh em ruột. Thông tin ban đầu, thời điểm trên, nhóm 5 cháu học sinh rủ nhau ra bến sông Phổ Lợi chảy qua địa bàn xã Phú Dương để câu cá. Tại đây, nhóm học sinh này không may bị trượt chân cùng kéo nhau ngã xuống sông. Anh Nguyễn Hữu Lộc chạy xe gắn máy ngang qua địa điểm tai nạn, tình cờ phát hiện nên nhảy xuống sông ứng cứu, vớt được hai cháu lên bờ. Riêng 3 cháu còn lại tử vong khi được người dân đưa lên cạn. (Xem chi tiết)


Cuộc chiến tranh tại Syria chống "Nhà nước Hồi giáo" (IS) chuyển sang bước ngoặt quan trọng sau khi xuất hiện những động thái cho thấy, Nga – Mỹ đang tổng lực tấn công Raqqa, vốn được coi là “thủ đô” của IS. Lần đầu tiên kể từ khi chiến sự tại Syria bùng phát, hai liên minh chống khủng bố (do Nga và Mỹ đứng đầu) đang có những động thái liên kết lực lượng nhằm giải phóng thành phố Raqqa, được coi là “thủ đô” của khủng bố IS. Từ hai hướng dẫn tới thành phố Raqqa, các lực lượng của nhóm đối lập thân Mỹ và lực lượng thân chính phủ Syria những tuần vừa qua đã đồng loạt tổ chức các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn. (Xem chi tiết)


Ngày 6/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu triển khai cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay tại Ba Lan, trong bối cảnh các quốc gia Trung và Đông Âu đang tìm kiếm những đảm bảo an ninh mạnh mẽ trước mối quan ngại về các hoạt động của Nga. Cuộc tập trận mang tên Anaconda-16, kéo dài tới ngày 16/6, có sự tham gia của khoảng 31.000 binh sỹ đến từ Ba Lan, Mỹ và 17 quốc gia thành viên NATO cùng năm nước đối tác. Mục đích của cuộc tập trận này là nhằm kiểm tra khả năng hợp tác giữa các bộ tư lệnh và binh sỹ các nước đồng minh trong việc đối phó với những mối đe dọa quân sự, hóa học và an ninh mạng.


Ngày 6/6, Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasily Gritsak đã thông báo về việc bắt giữ một công dân Pháp vào tối 5/6 ở biên giới Ukraine và Ba Lan, với cáo buộc đang lên kế hoạch cho một loạt vụ tấn công ở Pháp vào thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016. Người đàn ông này đã mang theo 125kg thuốc nổ TNT. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Gritsak cho biết đối tượng chưa xác định danh tính trên từng liên hệ với các nhóm vũ trang bị cấm hoạt động ở Ukraine để mua vũ khí và thuốc nổ.


Hôm 6/6, một trận bão kinh hoàng vừa ập vào bờ biển miền đông nước Úc gây nên những con sóng khổng lồ nhấn chìm nhiều khu vực ven biển khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Cơn bão cuối tuần qua gây nên những cơn sóng cao tới 12 mét làm xói mòn bờ biển nghiêm trọng và ngập lụt ở bang New South Wales. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cảnh báo dân Úc tuân theo chỉ dẫn của lực lượng an ninh. Cục khí tượng Úc cho biết, mưa lớn kết hợp với gió mạnh và sóng to khiến tình hình càng trở nên nguy hiểm. (Xem chi tiết)


Một chiếc xe buýt chở học sinh, giáo viên và phụ huynh rơi xuống kênh ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra cuối ngày 5/6 khi chiếc xe buýt đang chở các em học sinh, phụ huynh và giáo viên về nhà sau chuyến tham quan tại Karatepe – khu khảo cổ nổi tiếng ở ngoại ô thành phố Osmaniye, tỉnh cùng tên, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc xe bất ngờ bị trật bánh lao khỏi đường và rơi xuống kênh. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến 26 người bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG