Bản tin 20H: Nga phóng thành công tên lửa liên lục địa từ tàu ngầm

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
TPO - Vụ thông tin báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 12/12 nước này phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Verkhoturye ở khu vực ngoài khơi biển Barents. Vụ phóng tên lửa diễn ra khi tàu ngầm ở vị trí chìm dưới nước.

Chiều 13/12, ông Y Bl ơn Ayun, Trưởng buôn Tah B, xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 học sinh tiểu học tử vong. Hai học sinh bị đuối nước được xác định là em Y Smil Ayun, sinh năm 2009 và em Y Hùng Niê, sinh năm 2008, cùng học trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, xã Ea Đrơng. Vào khoảng 11 giờ ngày 12/12, hai em Y Smil Ayun và Y Hùng Niê theo một số bạn ra khu vực hồ Ea Hưu chơi. Trong lúc chơi đùa, Y Smil và Y Hùng đã nhảy xuống hồ để tắm và chết đuối.


Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội - người bị chiếc xe tải kéo lê trên đường 20 mét bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn, tràn dịch màng phổi, cơ thể xây xát. Hiện tại các kết quả chụp CT sọ não không có vấn đề gì. Bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định và được các bác sĩ theo dõi thêm và các vết thương này cũng không đe doa đến tính mạng, tuy nhiên chưa thể nói trước được thời gian phải nằm viện bao nhiêu ngày. (Xem chi tiết)


Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài gần 70 km đã được Bộ Giao thông Vận tải và chính quyền địa phương nâng cấp mở rộng để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, đã xuất hiện bất cập khi người tham gia giao thông thường xuyên đi ngược chiều hoặc băng qua dải phân cách... vì vậy đã có nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Đơn vị thi công đã đề xuất không đặt giải phân cách cứng tại 32 vị trí, nhưng cơ quan quản lý chỉ cho phép mở 16 điểm quay đầu, dẫn tới tình trạng trên.


Khoảng 14h ngày 13/12, tại ngã ba Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chiếc xe máy mang BKS 29U9-1859 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng Bến xe Nam Thăng Long đi cầu vượt Mai Dịch, khi đến ngã ba trên đã va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 89C-046.36 đi cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông bị cuốn vào gầm và tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Chiều 13/12, công an Thanh Hóa đã bàn giao thi thể cô gái trẻ tử vong sau va chạm giao thông bị xe tải kéo lê nhiều mét cho người thân đưa về quê mai táng. Trước đó, lúc 10h40 ngày 13/12, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), bà Lê Thị Nhàn (44 tuổi, ở xã Đông Hưng, TP Thanh Hoá) điều khiển xe máy BKS 36B1-71186 chở theo con gái Lê Thị Nhung (22 tuổi) thì bất ngờ bị chiếc xe tải Howo mang BKS 36C-14093 đi cùng chiều (Bắc – Nam) kéo vào gầm. Vụ tai nạn khiến chị Nhung tử vong, bà Nhàn ngã ra đường, bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Vụ thông tin báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 12/12 nước này phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Verkhoturye ở khu vực ngoài khơi biển Barents. Vụ phóng tên lửa diễn ra khi tàu ngầm ở vị trí chìm dưới nước. Hoạt động phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva được thực hiện trong khuôn khổ công tác kiểm tra độ tin cậy của hệ thống răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga.


Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng các hàng rào “phân cách cứng” ở khu vực biên giới với Syria nhằm ngăn chặn các tay súng IS xâm nhập qua biên giới. Tuy nhiên, một số chuyên gia đã nghi ngờ mục đích thực sự của hành động này. Khu vực biên giới đó giáp với vùng đang bị không quân Nga đóng tại căn cứ Hmeymim ở tỉnh Latakia của Syria oanh tạc dữ dội, các xe chở dầu lậu và vũ khí của IS cũng không thể lai vãng ở đây. (Xem chi tiết)


Các cư dân địa phương cho biết, liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu ngày 13/12 đã tiến hành oanh kích vào các ngôi nhà và khu chợ ở miền Bắc Yemen, làm 19 dân thường thiệt mạng. Người dân làng al-Hajawara ở tỉnh Hajjah, miền Bắc Yemen cho hay các vụ ném bom đã làm 12 người thiệt mạng ngay trong nhà của họ và 30 người khác bị thương. Trong khi đó, theo các cư dân ở huyện phía Nam Qabatiya, có 7 dân thường thiệt mạng trong một vụ tấn công vào khu chợ ở địa phương này.

MỚI - NÓNG