Bản tin 20H: Nga điều máy bay ném bom tới gần Nhật Bản, Hàn Quốc

Máy bay ném bom Tu-95MS của Nga. Ảnh: Sputnik.
Máy bay ném bom Tu-95MS của Nga. Ảnh: Sputnik.
TPO - Các oanh tạc cơ chiến lược Nga bay qua biển Nhật Bản, biển Hoa Đông, khiến Nhật - Hàn triển khai các máy bay quân sự giám sát.

Bộ Tài chính vừa có công văn hoả tốc gửi Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các hiệp hội doanh nghiệp về việc lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật thuế, gồm: Luật thuế Giá trị gia tăng (VAT), Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế Thu nhập cá nhân và Luật thuế Tài nguyên. Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thành dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo đề cương xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật thuế và đề nghị các cơ quan cho ý kiến tham gia về các nội dung đề xuất. Đặc biệt, để kịp tiến độ trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các ý kiến gửi về trước ngày 29/8. (Xem chi tiết)


Chiều 24/8, tại Hội nghị trực tuyến giao ban phòng dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phê bình Trung tâm Y tế dự phòng chậm trễ, chủ quan trong công tác phòng dịch. “Nếu triển khai việc thông tin, cảnh báo từ sớm, chắc chắn tình hình sốt xuất huyết (SXH) sẽ không lan rộng như hiện nay. Dịch bệnh diễn biến cả năm, không lúc nào được chủ quan”, ông Chung phân tích. (Xem chi tiết)


Cơ quan quản lý cần giám sát thu phí bằng việc lắp đặt hệ thống đếm xe tự động, công khai doanh thu trên internet để cơ quan quản lý nhà nước và người dân giám sát rõ ràng. Đó là ý kiến được chuyên gia của Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế trung ương đưa ra trong Hội thảo “Cắt giảm chi phí doanh nghiệp – thực trạng và đề xuất” tổ chức chiều ngày 24/8. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (VIII - Bộ Công an) cho biết, Nhà nước sẽ không tiến hành đặc xá dịp Quốc khánh (2/9) năm nay. Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, dịp Quốc khánh năm nay Nhà nước không tiến hành đặc xá đối với phạm nhân. Đến tháng 1/2018, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành thực hiện việc tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015. (Xem chi tiết)


Chiều 24/8, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy xác em T.V.A.T. (19 tuổi, trú TP Huế) tại sông Hương khu vực gần cầu Dã Viên. Em T. là sinh viên năm đầu trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế. Vào 23h30 khuya ngày 23/8, người nhà nhận được tin nhắn của T. báo rằng em sẽ nhảy cầu Dã Viên tự tử. Khi người nhà chạy đến thì thấy T. đã trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Một người thân trong gia đình kể lại, khi T. vừa trèo qua lan can cầu, buông người xuống sông đã hét to “mẹ ơi cứu con với”.


Do mâu thuẫn từ trước, Ngô Quang Hưng (37 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) đã dùng dao đâm ông Lương Văn Cường (54 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) tử vong và khiến anh Huỳnh Thúc Căn (38 tuổi, ngụ quận 5) trọng thương vì "dám" lao vào can ngăn. Công an quận 5 đang tạm giữ nghi can Hưng để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Sau khi "quan hệ" và ký hợp đồng bảo hiểm, cô gái bán bảo hiểm trú cùng huyện ngay tại nhà, người đàn ông 59 tuổi ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) được gia đình phát hiện đã tử vong. Được biết 2 người đã qua lại với nhau khoảng 1 tháng nay. Công an huyện Hiệp Hòa đã xác nhận vụ việc và cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Các máy bay ném bom Tupolev-95MS, được chiến đấu cơ Sukhoi-35S và máy bay cảnh báo sớm A-50 hộ tống, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (24/8) thông báo nhưng không nói rõ thời điểm, số lượng máy bay hay lý do của nhiệm vụ. Các phi cơ đã bay qua Thái Bình Dương, biển Nhật Bản, Hoàng Hải, Hoa Đông. Chuyến bay trên các vùng biển gần Hàn Quốc và Nhật khiến hai nước này triển khai phi cơ quân sự bay cùng để theo dõi, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Nga nói. 


Một vật thể chưa xác định đã phát nổ tại trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine vào đúng ngày Quốc khánh nước này 24/8. Đài Sputnik dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, ít nhất đã có hai người bị thương trong vụ việc. Thông báo của cảnh sát nêu rõ: “Vào lúc 14h06 (tức 11h06 giờ GMT) đơn vị làm nhiệm vụ đã nhận được báo cáo về một vụ nổ do một vật thể không xác định trên phố Hrushevskyi. Một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị thương do vụ nổ”. Cảnh sát Kiev đang khẩn trương điều tra vụ nổ này. 

MỚI - NÓNG