Bản tin 20H: Hé lộ nguyên nhân tòa nhà đổ sập ở Hà Nội

Toàn bộ tầng 2 tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo bị sập đổ. Ảnh: Việt Dũng.
Toàn bộ tầng 2 tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo bị sập đổ. Ảnh: Việt Dũng.
TPO - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có thông tin chính thức về diễn biến sự cố xảy ra tại khu nhà 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Theo đó, nguyên nhân bước đầu được xác định là do tòa nhà đã qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp và thời tiết mưa liên tục những ngày gần đây cũng khiến tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.

Trước đó, khoảng 12h45 trưa nay, 22/9, căn nhà cũ ở số 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội bất ngờ đổ sập khiến rất nhiều người mắc kẹt. Sau nỗ lực giải cứu, đến 18h hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân được cho là cuối cùng của vụ việc. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 2 người tử vong sau sự cố sập nhà trên. (Xem chi tiết)


Đi làm về, ông Vị bàng hoàng phát hiện con dâu đang mang thai thứ 4 tử vong dưới sàn nhà cùng với chiếc điện thoại Iphone 3 đang cắm điện. Trước đó, chồng nạn nhân từng vài lần bị điện giật khi sạc chiếc điện thoại này. Theo thông tin từ công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), ngày 22/9 cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân chị Ngô Thị Liên, SN 1991, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bị điện giật tử vong khi đang sạc điện thoại xảy ra hôm 20/9. (Xem chi tiết)


6 ngư dân quê Bình Định đang câu mực ở địa phận tỉnh Bến Tre thì bất ngờ bị sóng to gió lớn giật chìm tàu. Rất may một tàu cá khác gần đó phát hiện ứng cứu kịp thời. Thông tin trên được lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết vào chiều nay (22/9). (Xem chi tiết)


Sáng 22/9, Cty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào (Tổng Cty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh), khởi công xây dựng công trình bến số 3, Cảng Vũng Áng tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Bến cảng số 3 được xây dựng trên diện tích 4,39 ha, với tổng mức đầu tư gần 1000 tỷ đồng. Dự án bến cảng số 3 được xây dựng cùng với bến cảng số 1 và 2 sẽ đảm bảo giao thông đường thuỷ, đồng thời đáp ứng vận chuyển hàng hoá đối với các nước trong khu vực, các nước Lào, vùng Đông bắc Thái Lan. (Xem chi tiết)


Ngày 22/9, thông tin từ cơ quan chức năng xác nhận khoảng 17h ngày 19/9, ông Lê Xuân Hải (SN 1975, TP Hà Nội), hiện đang giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Xuân Hòa (đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), đã tử vong khi rơi từ tầng 4 xuống đất. Nơi ông Lê Xuân Hải rơi xuống thuộc khu nhà hành chính của công ty. Nguyên nhân được xác định là do ông Lê Xuân Hải đã tự tử.


Sáng 22/9, ông Lê Văn Tấn - Trưởng Công an xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vào tối ngày 21/9, anh Lê Phạm Long (SN 1995, trú tại thôn 1, xã Hoằng Trường) tử vong khi đi hát karaoke tại xã Hoằng Hải vì bị một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát. Người cầm dao đâm Long xác định là Trương Đình Thắng (SN 1995, trú tại thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường). Sau khi án, Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Thắng, đồng thời tạm giữ hai thanh niên đi cùng Thắng để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Damascus đã nhận được các máy bay chiến đấu, máy bay do thám từ Nga để quân đội Syria chiến chống quân khủng bố IS, hãng tin AFP ngày 22/9 dẫn một nguồn tin quân sự Syria giấu tên cho biết. Một quan chức quân đội Syria tiết lộ: “Không quân chúng tôi đã tiếp nhận ít nhất 5 máy bay tiêm kích, cùng với đó là máy bay do thám từ Moskva”. Cũng theo nguồn tin này, số máy bay trên đã tới căn cứ tại tỉnh Latakia hôm 18/9. Ngoài ra, Nga cũng cung cấp cho Damascus các trang bị quân sự hiện đại dùng để chống IS.


Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 22/9 cho biết, việc các máy bay không người lái Pháp bắt đầu thực hiện các chuyến bay trinh sát đầu tiên trên lãnh thổ Syria hôm 8/9 nhằm “chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể triển khai nhằm vào các phần tử thánh chiến IS”. Theo Ngoại trưởng Pháp, đây là hành động “phòng vệ chính đáng” của Paris. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko cho biết, Kiev cần những loại vũ khí có thể đáp ứng yêu cầu phòng thủ của nước này trước các mối đe dọa tiềm tàng, giúp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và nền độc lập. “Tôi khẳng định, Ukraine hiện nay mong muốn các loại vũ khí không gây sát thương và có thể giúp Ukraine phòng thủ hiệu quả, bảo vệ toàn vẹn lãnh hải, chủ quyền, bảo vệ độc lập của chúng tôi”, Tổng thống Poroshenko nói tại buổi họp báo sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine với sự tham gia của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Xem chi tiết)


Ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Ủy ban An ninh nội các (CCS) của nước này ngày 22/9 đã thông qua thỏa thuận mua 22 máy bay trực thăng tấn công Apache và 15 máy bay vận tải hạng nặng Chinook trị giá 2,5 tỷ USD với hãng hàng không khổng lồ Boeing của Mỹ. Hợp đồng này còn có điều khoản đặt mua thêm 11 máy bay Apache và 4 chiếc Chinook.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.