Bản tin 20H: Cha đồi bại 'kiểm tra trinh tiết' con gái đã tự tử trong buồng giam

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Bị can Lê Minh Toàn (39 tuổi, trú ở tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh), người cha đồi bại đã treo cổ tự tử khi đang tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Khánh Hòa. 

Thanh tra thành phố Hà Nội đã ra thông báo về việc kết thúc thanh tra trực tiếp các đơn vị liên quan đến việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Thông báo đã được Phó Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng đoàn Thanh tra Nguyễn An Huy ký. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý cho UBND tỉnh Cao Bằng được lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Bộ Xây dựng là đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định trước khi trình Thủ tướng phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với tổng diện tích tự nhiên hơn 30.130 ha, bao gồm 37 xã và 3 thị trấn. Trước đó, 11/3/2014, Thủ tướng đã ký quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng. (Xem chi tiết)


Ngày 23/6, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị, sở ban ngành… trên địa bàn tỉnh về việc chủ động phòng đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng. Theo công điện, từ đêm 22 tới sáng 23/6, trên địa bàn Thái Nguyên có nhiều nơi mưa rất to. Riêng tại TP Thái Nguyên, lượng mưa đo được vào 7h ngày 23/3 là 107mm và từ 7h tới 10h cùng ngày tăng thêm 53,4mm. Vì vậy, các đơn vị trong tỉnh cần chủ động phối hợp đối phó với ngập úng, vận hành các trạm, cống bơm để tiêu thoát nước… kiên quyết không cho người dân đi qua các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị khác như công an, quân đội, y tế… nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2017 và người nhà giúp các em tham gia kỳ thi đảm bảo đúng giờ, an toàn. (Xem chi tiết)


Sáng 23/6, trong khi đi chơi cùng nhóm bạn tại thác 7 tầng thuộc xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An), một người đàn ông không may bị trượt chân ngã rơi xuống thác nước mất tích. Nhận được thông tin, chính quyền xã Hạnh Dịch cùng người dân, nhóm bạn của người đàn ông tìm kiếm nạn nhân. Nhưng đến chiều cùng ngày, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. (Xem chi tiết)


Ngày 23/6, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia đã hoàn thành bài thi môn Khoa học Tự nhiên và môn Tiếng Anh. Theo ban chỉ đạo thi THPT quốc gia, có 12 thí sinh bị đình chỉ, 2 giám thị vi phạm quy chế. Ngày mai 24/6, các thí sinh dự thi bài thi môn Khoa học xã hội. (Xem chi tiết)

Sau khi lái ô tô tới một nhà hàng ở phường Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái), Lê Duy Phong (SN 1985, quê Thanh Hóa, thường trú Hà Nội)-Trưởng Ban Bạn đọc của Báo Giáo dục Việt Nam (giaoduc.net.vn) đã có hành vi nhận tiền của 1 doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh Yên Bái. Công an TP Yên Bái (Yên Bái) đã bắt Phong để điều tra hành vi Chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Bị can Lê Minh Toàn (39 tuổi, trú ở tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh), người cha đồi bại đã treo cổ tự tử khi đang tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, bị can Toàn bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân trong vụ án này là cháu D, sinh năm 2001 - con ruột của bị can. Lấy cớ “kiểm tra trinh tiết” con gái, trong đêm 23/12/2016, Toàn đã giở trò đồi bại với cháu D. Quá hoảng sợ nên sáng hôm sau cháu D trở về Bình Định kể lại vụ việc cho mẹ ruột, nên hành vi hiếp dâm của Toàn bại lộ. Trong phiên xét xử sơ thẩm hình sự ngày 22/6/2017, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị xử phạt bị cáo Lê Minh Toàn 16 đến 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm một số tình tiết có liên quan vụ án, thế nhưng trong đêm 22/6, Lê Minh Toàn treo cổ tự tử tại buồng tạm giam.


Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ vừa cho biết một cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo ở Hawaii cùng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thất bại.
Thử nghiệm này diễn ra hôm 21/6. Mỹ và Nhật cùng phát triển thiết bị đánh chặn để bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm trung, trong bối cảnh mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng. (Xem chi tiết)

Bình Nhưỡng hôm nay, 23/6 chính thức lên tiếng đáp trả những cáo buộc cho rằng nam sinh Mỹ Otto Warmbier bị tra tấn ở Triều Tiên, và khẳng định đã chăm sóc, điều trị cho Warmbier một cách tận tình sau khi nam sinh Mỹ đổ bệnh. "Mặc dù chúng tôi không có lý do gì để tỏ lòng thương xót với một người phạm tội như vậy, nhưng chúng tôi đã chăm sóc và điều trị cho Otto Warmbier hết sức tận tình trên cơ sở nhân đạo cho đến khi người này lên đường trở về Mỹ. Vào thời điểm đó, sức khỏe của Warmbier chuyển biến xấu", Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố. "Việc Otto Warmbier tử vong đột ngột sau khi trở về Mỹ trong tình trạng mọi chỉ số sức khỏe đều bình thường cũng là một điều bí ẩn đối với chúng tôi." (Xem chi tiết)

Một vụ đánh bom xe gần văn phòng cảnh sát trưởng ở Quetta, tây nam Pakistan, đã giết chết 11 người và làm bị thương 20 người khác. The Guardian dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Shahzada Farhat cho biết, vụ nổ gần văn phòng cảnh sát trưởng ở thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, vào ngày hôm nay (23/6) lớn đến mức có thể được nghe thấy ở khắp thành phố. Kẻ tấn công đã kích nổ một chiếc xe hơi chứa đầy chất nổ, Abdul Razzaq Cheema, người đứng đầu cảnh sát tỉnh Baluchistan nói với Reuters. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG